TTVH Online

Sports Seoul hết lời khen ngợi màn trình diễn của Công Phượng

04/04/2019 11:33 GMT+7

Trải qua trận đấu đầu tiên được xếp đá chính, Công Phượng không chỉ giải tỏa được áp lực của cá nhânmình, mà phần nào đã trút bỏ được gánh nặng từ sự kì vọng của đông đảo CĐV Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Trải qua trận đấu đầu tiên được xếp đá chính, Công Phượng không chỉ giải tỏa được áp lực của cá nhânmình, mà phần nào đã trút bỏ được gánh nặng từ sự kì vọng của đông đảo CĐV Việt Nam.

Công Phượng 'đói bóng' khi Incheon United thua thảm Daegu

Công Phượng 'đói bóng' khi Incheon United thua thảm Daegu

Công Phượng đã có trận đấu khá tốt trong ngày đấu đá chính tại K-League. Tuy nhiên, đội bóng của anh đã thất thủ 0-3 trước Daegu.

Tờ Sports Seoul đã dành cả 1 bài phân tích về sự kiện Công Phượng có trận đá chính thức đầu tiên tại K-League 2019. Theo chia sẻ của phóng viên Sports Seoul, anh đã phải rất vất vả để thuyết phục tiền đạo Việt Nam trả lời phỏng vấn.

Cuối cùng Công Phượng vẫn hoàn thành một cuộc phỏng vấn chuyên nghiệp theo yêu cầu của CLB và đài truyền hình về việc tiền đạo Việt Nam đã trải qua những áp lực như thế nào.

Truyền thông Hàn Quốc thừa hiểu rằng Công Phượng như một thỏi nam châm, mọi động thái của cầu thủ này sẽ thu hút sự chú ý lớn đến từ Việt Nam, quốc gia có hơn 90 triệu dân.

VIDEO: Bàn thắng và highlights trận Incheon 0-3 Daegu, vòng 5 K-League 1

Lý do là bởi Công Phượng là một ngôi sao bóng đá ở Việt Nam. Số lượng người theo dõi Facebook của cầu thủ HAGL lên đến 2,22 triệu người, tương đương với một ngôi sao nổi tiếng.

Trước khi trận đấu với Daegu diễn ra, Công Phượng mặc dù vô cùng lo lắng nhưng vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng, bởi việc được ra sân hay không là phụ thuộc vào quyền của HLV trưởng Incheon United, chứ không phải đến từ sự ủng hộ của CĐV Việt Nam.

Tiền đạo Việt Nam phải gánh chịu một áp lực rất lớn. Đó không chỉ là một thử thách cá nhân để anh cạnh tranh một suất đá chính ở Incheon United sau này, mà đó còn là sự kì vọng của đông đảo người hâm mộ.

Mỗi khi được ra sân, kể cả khi dự bị, cầu thủ gốc Đô Lương không chỉ xuất hiện một mình, đằng sau anh luôn là những CĐV Việt Nam với lá cờ Tổ quốc được giương cao nơi đất khách quê người.

Mặc dù nhận được nhiều sự quan tâm của giới truyền thông Việt Nam và Hàn Quốc, nhưng Công Phượng khá rụt rè trong việc trả lời phỏng vấn.

Giải thích với tờ Sports Seoul, anh nói: “Không phải là tôi không thích trả lời phỏng vấn. Đó là một áp lực khi đứng trước máy quay vào lúc tôi phải tập trung suy nghĩ trước trận đấu bắt đầu”.

Nhưng khi vào trận đấu, Công Phượng đã thể hiện sức mạnh của mình trong toàn thời gian thi đấu. Anh chơi ở vị trí tiền đạo thứ 2 và đã có nhiều nỗ lực đột phá xông xáo.

Thật tiếc là cầu thủ HAGL không thể tung ra được cú dứt điểm nào trong cả trận đấu, nhưng anh cũng đã tạo ra được nhiều dấu ấn trong ngày đầu đá chính.

Nhung Nguyễn (Theo Sports Seoul)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN