TTVH Online

Nữ Uzbekistan vs Nữ Việt Nam (17h00, 3/4, trực tiếp FOX Sports): Đầu xuôi, đuôi lọt?

03/04/2019 18:14 GMT+7

Chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch vòng loại Olympic 2020 bằng trận đấu với đối thủ được xem là khó lường nhất tại bảng B, chủ nhà Uzbekistan. Đầu xuôi, thì đuôi sẽ lọt?

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch vòng loại Olympic 2020 bằng trận đấu với đối thủ được xem là khó lường nhất tại bảng B, chủ nhà Uzbekistan. Đầu xuôi, thì đuôi sẽ lọt?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá: Incheon United, Buriram United, Muangthong

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá: Incheon United, Buriram United, Muangthong

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu K-League. Lịch thi đấu Thai League 1. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh. Trực tiếp bóng đá hôm nay: Incheon United vs Daegu, Buriram United vs Chiangrai, Chainat vs Muangthong United. Xem trực tiếp bóng đá Anh, bóng đá Ý, Tây Ban Nha.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á

Bảng B

17h00, 3/4: Nữ Việt Nam vs Nữ Uzbekistan (trực tiếp FOX Sports)

17h00, 3.4: Nữ Jordan vs Nữ Hồng Kông

AFC Cup vòng bảng

16h00, 3/4: Shan United vs Becamex Bình Dương

K-League vòng 5

17h30, 3/4: Incheon United vs Daegu

Thai League vòng 6

19h00, 3/4: Chiangrai Utd vs Buriram United

20h00, 3/4: Chainat vs Muang Thong United

 

Tại vòng loại thứ hai Olympic bóng đá nữ 2020 khu vực châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Jordan, Hồng Kông và chủ nhà Uzbekistan. Điều đáng nói là chỉ có ba đội đầu bảng mới được giành quyền đi tiếp vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á cùng với 5 đội hạt giống là Australia, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, và Thái Lan. Bởi thế, các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ phải nỗ lực tối đa, dù rằng đây được xem là bảng đấu vừa sức đối với họ.

VIDEO: Hà Nội 0-1 Yangon United, vòng bảng AFC Cup 2019.

Ẩn số Uzbekistan

Lịch sử không phải lúc nào cũng là thước đo cho hiện tại, nhưng đủ để đưa ra những đánh giá nhất định. Trong số 3 đội bảng B, Jordan là đội bóng chúng ta nhẵn mặt nhất khi đã 8 lần đối đầu và đều giành chiến thắng. Hồng Kông cũng tương đối quen thuộc với 4 lần đụng độ và chưa bao giờ mất điểm.

Còn Uzbekistan? Đội bóng này từng hai lần chạm trán đội tuyển Việt Nam với thành tích 1 thắng, 1 thua. Tháng 6/2011, cũng tại vòng loại thứ hai khu vực châu Á, Uzbekistan đã đánh bại Việt Nam 2-1 với cú đúp của Makhliyo Sarikova, người đã ghi 5/6 bàn thắng tại vòng bảng khi ấy và cũng sẽ dẫn đầu hàng công chủ nhà trong trận đấu chiều nay. Một năm sau, Việt Nam đánh bại Uzbekistan với đúng tỷ số đó, nhưng chỉ là trong một trận giao hữu. Trong cả hai trận đấu ấy, dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đều là HLV người Trung Quốc Trần Vân Phát, từng 7 năm gắn bó với dải đất hình chữ S (2007-2014).

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Uzbekistan đang xếp thứ 42 thế giới, tức là kém Việt Nam 7 bậc. Xét về mặt thực lực, cả hai đều được đánh giá nhỉnh hơn Jordan (54 FIFA) và Hồng Kông (76), bởi vậy, trận đấu này dự kiến sẽ là trận chung kết của bảng. Tất nhiên, bảng xếp hạng FIFA cũng chỉ là một căn cứ, và đôi khi không chính xác lắm trong việc xác định độ mạnh yếu của một đội tuyển.

Vượt khó ở Tashkent

Thầy trò HLV Mai Đức Chung thừa hiểu rằng họ sẽ phải thận trọng và nỗ lực tối đa ở trận mở màn, bởi đối thủ không chỉ có lợi thế quen với sân bãi, thời tiết, mà còn đang có phong độ khá ấn tượng. Thành tích ở giải giao hữu quốc tế tại Analya (Thổ Nhĩ Kỳ) mới đây là một minh chứng khi họ đè bẹp Turkmenistan 11-1, hạ Ấn Độ 1-0, và chỉ thua sát nút trước những đội tuyển hạng trung của châu Âu như Romania (0-1) và Bắc Ireland (1-2). Trước đó, trong tháng 11/2018, họ cũng toàn thắng 4 trận trước Afghanistan, Tajikistan, Iran và Kyrgyzstan, ghi 43 bàn thắng, và thủng lưới chỉ 1 bàn.

Trái lại, các cô gái Việt Nam đang có phong độ không được tốt, và điều đó được thể hiện ở hai trận giao hữu với Myanmar hồi tháng trước. Nếu như chiến thắng 1-0 ở trận giao hữu đầu tiên là kết quả đáng khích lệ, thì việc thua 2-3 sau khi đã dẫn 2-0 ở trận giao hữu thứ hai để lại nhiều nỗi lo. Nếu không thể cải thiện khả năng giữ tập trung ở hàng phòng ngự, đội tuyển nữ Việt Nam rất có thể phải trả giá đắt, khi gặp một đối thủ đồng cân đồng lạng khác như Uzbekistan.

Trong đội hình tuyển nữ Uzbekistan tại giải lần này, Makhliyo Sarikova – người lập cú đúp vào lưới tuyển nữ Việt Nam 8 năm trước - vẫn là ngôi sao đáng chú ý nhất. Từng là một tuyển thủ Futsal giành HCĐ ở Asian Indoors, Sarikova sở hữu kỹ thuật cá nhân rất tốt. Chân sút sinh năm 1990 này cũng từng thi đấu ở châu Âu, và từng ghi bàn vào lưới đội nữ Arsenal trong khuôn khổ Champions League nữ. Chắc chắn, đây sẽ là nhân vật cần được hàng thủ tuyển nữ Việt Nam chăm sóc đặc biệt.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam hiện tại là sự kết hợp của hai thế hệ: từ những ngôi sao đã thành danh cho đến các tài năng trẻ ở độ tuổi mười chín, đôi mươi. Nếu như Quả bóng vàng 2018 Nguyễn Thị Tuyết Dung (sinh năm 1993) là niềm hy vọng lớn nhất của lớp cựu binh thì chân sút Nguyễn Thị Tuyết Ngân (2000) – cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2018 - lại là đại diện tiêu biểu cho thế hệ mới.

Dự đoán: 1-2

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN