TTVH Online

Công Phượng nguy hiểm nhất Incheon, báo Thái Lan chỉ trích đội nhà

02/04/2019 17:05 GMT+7

Công Phượng nguy hiểm nhất Incheon, Báo Thái Lan chỉ trích đội nhà là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 1/4.

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng nguy hiểm nhất Incheon, Báo Thái Lan chỉ trích đội nhà là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt Nam.

Xem lịch thi đấu bóng đá hôm nay TẠI ĐÂY:

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá: Hà Nội vs Yangon United, Wolves vs MU

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp bóng đá: Hà Nội vs Yangon United, Wolves vs MU

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Hà Nội đấu với Yangon United ở AFC Cup, MU gặp Wolverhampton (Wolves) tại Ngoại hạng Anh. Trực tiếp bóng đá Hà Nội. Xem trực tiếp bóng đá Anh.

Công Phượng nguy hiểm nhất Incheon

SpoTV News nhận xét về màn trình diễn của Công Phượng trong bài viết có tiêu đề "Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất Incheon United”.

"Từ khi Công Phượng vào sân, vấn đề hàng công của Incheon United được giải quyết. Công Phượng đã thể hiện tốt trong 20 phút sau khi vào sân, giải tỏa được sự bế tắc của đội nhà trong 70 phút trước đó", SpoTV News viết.

 

Chú thích ảnh
Công Phượng tiếp tục để lại dấu ấn trong màu áo Incheon United

Công Phượng không ghi bàn, cũng không kiến tạo giúp Incheon United tránh được thất bại. Tuy nhiên những nỗ lực trong khoảng 20 phút có mặt trên sân của anh là rất tích cực. SpoTV News đánh giá: “"Incheon United thua trận nhưng Công Phượng đã chứng minh được giá trị. Ảnh hưởng mà công phượng tạo ra trong một thời gian ngắn là rất ấn tượng.

CĐV Incheon United đứng sau khung thành gọi tên Công Phượng nhiều lần. Công Phượng nhỏ người nhưng biết cách che người và giữ bóng rất tốt. Nhiệm vụ của anh là cầm bóng và rất tự tin đột phá.

Công Phượng là cầu thủ có thể tạo ra khác biệt ở K-League. Màn trình diễn trên sân của Công Phượng đã chứng minh bóng đá Việt Nam không phải được thổi phồng".

Báo Thái Lan chỉ trích đội nhà

Gần 1 tuần đã trôi qua kể từ khi bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 kết thúc, truyền thông Thái Lan vẫn chưa nuốt trôi thất bại trước U23 Việt Nam. Trang Thairath khẳng định: "U23 Việt Nam đã khiến người Thái phải nóng mặt với trận thua thảm hại. Dù chỉ là vòng loại của một giải đấu cấp độ trẻ, đây vẫn là thất bại đáng xấu hổ trước Việt Nam". Trước đó, chính trang này đã chỉ trích việc U23 Thái Lan chỉ có thể giành vé dự VCK với tư cách đội chủ nhà.

Phân tích lại trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, Thairath bình luận: "Cầu thủ nổi bật trên sân trong trận đấu này phải nhắc tên Nguyễn Quang Hải, người một lần nữa chứng tỏ được tài năng của anh không chỉ tỏa sáng ở ASEAN, mà còn vượt đến tầm châu Á.

Thất bại này là dấu hiệu cho thấy nhiều vấn đề của Thái Lan. Đầu tiên, bóng đá của chúng ta đang thiếu sự phát triển. Không như Việt Nam, nước bạn cho thấy nhiều bước tiến nhảy vọt".

Thầy Văn Lâm xin từ chức

Với việc Muangthong United để thua 3 trong 5 trận đầu mùa ở Thai League 2019, HLV Pairoj Borwonwatanadilok đã quyết định từ chức. Sau trận thua 0-2 trước Ratchaburi vì các sai lầm cá nhân đáng tiếc, HLV Pairoj Borwonwatanadilok đã chủ động xin từ chức. Trang chủ Muangthong đã xác nhận thông tin này.

Ông Pairoj cho biết: “Tôi từng nói rằng tôi sẽ xem xét lại vị trí của mình sau 5 trận đầu tiên ở Thai League 2019. Đây chính là thời điểm phù hợp để tôi từ chức HLV Muangthong. Xin cảm ơn ban lãnh đạo đã cho tôi cơ hội dẫn dắt Muangthong.

Cảm ơn tất cả các cầu thủ, các trợ lý và người hâm mộ đã sát cánh với tôi trong thời gian qua. Tôi rất xin lỗi khi không thể giúp Muangthong bay cao như kỳ vọng ban đầu. Tôi hy vọng Muangthong sẽ sớm tìm lại được mạch chiến thắng”.

HLV Huỳnh Đức không hài lòng về trọng tài

HLV Lê Huỳnh Đức bày tỏ sự không hài lòng về công tác trọng tài sau khi SHB Đà Nẵng nhận thất bại 0-1 trước Hải Phòng ở Cúp QG 2019: "Khán giả phản ứng trọng tài thì trọng tài phải biết điều đó đúng hay sai. Đẳng cấp trọng tài cần phải xem lại. Tôi phản ứng thì cũng giải quyết được gì, nhiều quá cũng không hay. Đôi khi người ta lại nói tôi hay đỗ lỗi cho trọng tài, nhưng trình độ trọng tài thực sự có vấn đề. Trước khi mùa giải khởi tranh, chúng tôi đã được phổ biến rất kỹ về luật. Chúng tôi hỏi đi, hỏi lại rất nhiều về tình huống này. Nhưng chính họ lại mắc phải sai lầm".

Trong trận thua 0-1 trước Hải Phòng, từ tình huống phối hợp tấn công bên cánh trái, bóng được A Mít đưa vào trong cho Phan Văn Long băng xuống, tiền vệ SHB Đà Nẵng không nhận được bóng. Tuy nhiên, một hậu vệ Hải Phòng đã vô tình chạm chân vào bóng khiến bóng bay về phía thủ môn Văn Toản, người gác đền đội khách không bắt dính bóng và Merlo băng vào dứt điểm cận thành đưa bóng vào lưới.

HAGL vượt qua Đắk Lắk tại Cúp QG

Làm khách trên sân Buôn Ma Thuột của người láng giềng Đắk Lắk, HAGL đã có một chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 . Những người ghi bàn cho đội bóng phố Núi là Hồng Duy và Minh Vương. Kết quả bất ngờ nhất của vòng loại Cúp Quốc gia 2019 chính là thất bại của Sanna Khánh Hoà trước tân binh của giải Hạng Nhất An Giang ngay trên sân nhà.

Thầy trò HLV Võ Đình Tân đã để thua 0-2 và nối dài chuỗi trận toàn thua lên con số 4 (thua 3 trận ở V-League 2019). Sài Gòn FC có thắng đậm đà nhất với cơn mưa 6 bàn vào lưới CLB Bình Định trên sân nhà Thống Nhất.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN