TTVH Online

Hà Nội có mưa rào nhẹ và có nơi có dông

27/03/2019 16:09 GMT+7

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào nhẹ và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh...

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/3, rãnh gió Tây trên độ cao 5.000m vẫn đang tiếp tục di chuyển sang phía Đông, nên từ chiều tối 27/3 ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc sẽ có mưa rào và rải rác có dông.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa rét và thời tiết cả nước 10 ngày tới

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa rét và thời tiết cả nước 10 ngày tới

Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 21 độ C.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Dự báo thời tiết đêm 27 và ngày 28/3

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào nhẹ và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh... Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 28 - 30, có nơi trên 30.oC.

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết, tin thời tiết, thời tiết mới nhất, thời tiết hà nội, thời tiết miền bắc, thời tiết tphcm
Hà Nội bắt đầu mùa hoa loa kèn

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực Việt Bắc đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.  Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông; phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh... Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, phía Nam có nơi 29 - 32oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết, tin thời tiết, thời tiết mới nhất, thời tiết hà nội, thời tiết miền bắc, thời tiết tphcm

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, miền Đông 35 - 37oC.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 27/3 đến 5/4

Khu vực Hà Nội: Đêm 26 đến ngày 30/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 30/3 đến ngày 1/4 có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Từ ngày 02 đến ngày 05/04 có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. 

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết, tin thời tiết, thời tiết mới nhất, thời tiết hà nội, thời tiết miền bắc, thời tiết tphcm
Mỗi độ tháng 3 về, cây hoa gạo cổ thụ bung nở đỏ rực giữa khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 26 đến ngày 30/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 27, ngày 28 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 31/3 đến ngày 1/4 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Từ ngày 02 đến ngày 05/04 có mưa vài nơi. 

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 26 đến ngày 30, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực vùng núi đêm 27, ngày 28 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 30/3 đến ngày 1/4 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Từ ngày 2 đến ngày 5/04 có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. 

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết, tin thời tiết, thời tiết mới nhất, thời tiết hà nội, thời tiết miền bắc, thời tiết tphcm
Hoa ban Hà Nội

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 26 đến 30/3 đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây ngày 29, ngày 30 có nơi có nắng nóng. Từ ngày 31/3 đến ngày 2/4 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. Ngày 03 và 05/04 có mưa vài nơi. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 26 đến ngày 31/3 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ đêm 31/3 đến ngày 2/4 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 03 và 05/04 có mưa rải rác, sau có mưa rào vài nơi. 

Tây Nguyên: Từ đêm 26/3 đến ngày 5/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng thời kỳ từ ngày 30/3 đến 2/4 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.     

Nam Bộ: Từ đêm 26/3 đến ngày 5/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng thời kỳ từ ngày 30/3 đến 2/4 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN