TTVH Online

Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy lớn tại kho dầu ở huyện Hóc Môn

24/03/2019 23:58 GMT+7

Tối 24/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà kho chứa dầu của Công ty Minh Chương, gần khu vực Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng trăm cảnh sát cùng các đơn vị liên quan đã nỗ lực tham gia khống chế đám cháy.

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 24/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà kho chứa dầu của Công ty Minh Chương, gần khu vực Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng trăm cảnh sát cùng các đơn vị liên quan đã nỗ lực tham gia khống chế đám cháy.

Giải cứu năm du khách Trung Quốc trong vụ cháy khách sạn

Giải cứu năm du khách Trung Quốc trong vụ cháy khách sạn

Vào hồi 5 giờ 45 phút ngày 22/3, vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng 1 khách sạn Helen (số 01 D8, khu đô thị Monbay, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Trước đó, khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong khu vực kho chứa dầu của Công ty Minh Chương (đường Bùi Văn Thủ, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn).

Chỉ trong ít phút, lửa đã bao trùm cả khu vực rộng hàng trăm mét vuông. Lửa bốc cao hàng chục mét, thiêu rụi nhiều phương tiện, tài sản của Công ty. Nhiều người dân xung quanh sợ hãi đã sơ tán tài sản ra khu vực an toàn.

Chú thích ảnh
Cột khói từ đám cháy lan rộng hàng trăm mét. Ảnh: Nguyễn Tân

Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị tới triển khai chữa cháy, ngăn không để cháy lan sang khu dân cư.

Tuy nhiên, do nơi xảy ra cháy là kho dầu nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 22 giờ 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, nỗ lực khống chế hoàn toàn vụ cháy.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN