TTVH Online

Đồng đội Văn Lâm và Xuân Trường áp đảo quân U23 Thái Lan sang Việt Nam

12/03/2019 08:45 GMT+7

HLV Alexandre Gama của U23 Thái Lan đã công bố danh sách rút gọn 23 cầu thủ sang Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á với chỉ 6 cái tên vừa thi đấu giải U22 Đông Nam Á tại Campuchia, số còn lại là những tên tuổi nổi bật của bóng đá xứ chùa Vàng, và không ít người trong số họ đang là đồng đội của Văn Lâm cùng Xuân Trường tại Thai League.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Alexandre Gama của U23 Thái Lan đã công bố danh sách rút gọn 23 cầu thủ sang Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á với chỉ 6 cái tên vừa thi đấu giải U22 Đông Nam Á tại Campuchia, số còn lại là những tên tuổi nổi bật của bóng đá xứ chùa Vàng, và không ít người trong số họ đang là đồng đội của Văn Lâm cùng Xuân Trường tại Thai League.

Lịch thi đấu, kết quả vòng 4 Thai League: Thử thách của Văn Lâm, Xuân Trường

Lịch thi đấu, kết quả vòng 4 Thai League: Thử thách của Văn Lâm, Xuân Trường

Sau các chiến thắng tại vòng 3, ở vòng 4, Muangthong United của Đặng Văn Lâm cùng Buriram United với Xuân Trường đều phải đi làm khách và đó là những trận đấu được dự đoán không hề dễ dàng.

Cụ thể, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan, chỉ có 6 cầu thủ dự giải đấu tại Campuchia hồi tháng 2 vừa qua tiếp tục được sử dụng tại vòng loại U23 châu Á, diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình từ 22 đến 26/3 sắp tới, gồm có thủ môn Korrapat Nareechan (Khonkaen FC), trung vệ Marco Baldini (Chainat FC), Salingkarn Promsupha (trung vệ), Chatchai Sangdao (hậu vệ cánh), Korravich Tasa (tiền đạo) và Sakulchai Sangthopho (tiền vệ).

VIDEO: Bỏ lỡ nhiều cơ hội U22 Việt Nam hòa trước U22 Thái Lan tại giải Đông Nam Á

Để bổ sung sức mạnh cho đội tuyển U23 Thái Lan, Liên đoàn bóng đá nước này đã thống nhất với đề xuất của HLV trưởng Alexxandre Gama rất nhiều cầu thủ ngôi sao vẫn còn trong độ tuổi U23 nhưng hiện đã là nòng cốt ở các CLB và không ít người đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia Thái Lan tại AFF Suzuki Cup 2018 và ASIAN Cup 2019.

Chú thích ảnh
Saringkan Promsupa (32) đá thay Oh Ban Suk ở trận Muangthong United thắng Chiangmai 2-0 và đã chơi rất tốt

Có thể kể ra đây những gương mặt tiêu biểu như Worrachit, Supachok, Supachai, Ekarit, Shinapat, Kevin, Nont, Krisada…

Đáng lưu ý là Muangthong United, đội bóng mà thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm đang đầu quân đóng góp nhiều quân số nhất cho đội U23 Thái Lan với 5 gương mặt. ĐKVĐ Thai League Buriram United của Lương Xuân Trường cũng có 4 cầu thủ được triệu tập. Mặc dù là chủ nhà của VCK và kết quả thi đấu vòng loại không được tính nhưng Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đầu tư rất mạnh và tỏ rõ quyết tâm để đội U23 tập trung được những con người tốt nhất.

Cũng thời gian trung tuần tháng 3, đội tuyển quốc gia Thái Lan còn thi đấu một giải tập huấn tại Trung Quốc nhưng lãnh đạo FAT đã dành sự ưu tiên tuyệt đối về nhân sự cho đội tuyển U23 với mong muốn rèn quân và thể hiện sức mạnh.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Alexandre Gama bắt đầu tập trung tập luyện từ 18/3 tại Trung tâm đào tạo cấp cao thuộc Đại học Thonburi ở Bangkok và hai ngày sau bay sang Hà Nội. trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á từ ngày 22/3.

Tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan thi đấu cùng U23 Việt Nam, U23 Indonesia và U23 Brunei.

Kết quả đối đầu của U23 Thái Lan với U23 Indonesia cùng U23 Việt Nam sẽ quyết định đến tấm vé đi tiếp của các đối thủ do U23 Thái Lan là chủ nhà VCK nên đủ điều kiện thi đấu tại giải đấu đầu năm 2020.

Chú thích ảnh
Danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển U23 Thái Lan

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN