TTVH Online

Sinh nhật kém vui của Chelsea

11/03/2019 20:04 GMT+7

Chuỗi ngày hồi sinh của Chelsea đã dừng lại chóng vánh với một kết quả hòa trước Wolves. Một điểm trên sân nhà và đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 114 như một thanh barrier ngăn Chelsea tạo lợi thế trong cuộc đua Top 4.

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi ngày hồi sinh của Chelsea đã dừng lại chóng vánh với một kết quả hòa trước Wolves. Một điểm trên sân nhà và đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 114 như một thanh barrier ngăn Chelsea tạo lợi thế trong cuộc đua Top 4.

VIDEO Chelsea 1-1 Wolves: Hazard 'giải cứu' Chelsea

VIDEO Chelsea 1-1 Wolves: Hazard 'giải cứu' Chelsea

Chelsea đã thoát khỏi trận thua bẽ mặt ngay trên sân nhà nhờ bàn gỡ hòa ở phút cuối của Eden Hazard, sau khi Raul Jimenez đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Việc MU và Arsenal trực tiếp đối đầu ở vòng 30, cùng thất bại của Tottenham trước đó một ngày, rõ ràng đem đến cơ hội để Chelsea tiến một bước gần hơn tới Top 4. Thật đáng tiếc, thầy trò Sarri lại không thể giành chiến thắng trong đúng ngày lễ đáng nhớ của đội bóng.

Gần như mọi thông số ở trận đấu với Wolves đều thuộc về Chelsea. Chí ít, trong hơn nửa giờ đồng hồ đầu tiên, đội bóng của Sarri sút 5 lần, 1 lần trúng đích và có 7 pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương, trong khi những thống kê đó của đội khách là con số không tròn trĩnh. Tiếc thay, những cơ hội cứ lần lượt trôi đi, trong sự chứng kiến của những chân sút huyền thoại trên khán đài như Didier Drogba hay Jimmy Floyd Hasselbaink. Bi kịch ập đến với Chelsea ở đầu hiệp hai. Một pha phản công sắc sảo của Wolves và Raul Jimenez chỉ chờ có thể để mang về bàn mở tỷ số. Khi tất cả nghĩ đến thất bại cho thầy trò Sarri, Hazard đã cứu nguy cho Chelsea bằng một cú sút ngoài vòng cấm trong những phút bù giờ.

Dù thoát thua, Chelsea gần như không tạo thêm áp lực nào cho Tottenham, MU hay Arsenal trong cuộc đua Top 4. Họ vẫn còn một trận chưa đấu so với ba đội bóng nói trên, nhưng màn trình diễn trước Wolves như một lời cảnh báo về hành trình chông gai ở Premier League với thầy trò Sarri. Điều lạc quan duy nhất cho Chelsea là họ có hai lựa chọn cho giấc mơ Champions League: Cố gắng xếp thứ 4 ở Premier League, hoặc bảo toàn lợi thế trước Dynamo Kiev vào đêm thứ Năm tới trên đất Ukraine.

Đ.Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN