TTVH Online

'Incheon không dùng Công Phượng để tiếp thị hay quảng cáo'

10/03/2019 16:33 GMT+7

Đó là nhận định của cựu tuyển thủ Hàn Quốc Lee Chun Soo khi trả lời phỏng vấn Sport Seoul sáng 10/3, một ngày sau trận đấu tại vòng 2 K-League 2019 khi Công Phượng chỉ được ra sân ở hai phút bù giờ cuối trận.

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là nhận định của cựu tuyển thủ Hàn Quốc Lee Chun Soo khi trả lời phỏng vấn Sport Seoul sáng 10/3, một ngày sau trận đấu tại vòng 2 K-League 2019 khi Công Phượng chỉ được ra sân ở hai phút bù giờ cuối trận.

Công Phượng giao lưu với CĐV Việt Nam trên sân Incheon Munhak

Công Phượng giao lưu với CĐV Việt Nam trên sân Incheon Munhak

Trong số hơn 2 vạn khán giả đến sân vận động Incheon Munhak theo dõi trận đấu giữa Incheon United với Gyngoe trong khuôn khổ vòng 2 K-League 2019, đã xuất hiện nhiều CĐV Việt Nam với cờ đỏ sao vàng kèm các poster lớn của Công Phượng.

“Chắc chắn Công Phượng không phải là hợp đồng tiếp thị hay để quảng cáo của Incheon United. Hãy xem cách cậu ấy di chuyển thông minh và thể hiện phong độ xuất sắc như thế nào tại ASIAN Cup 2019. Công Phượng hoàn toàn có đủ khả năng chơi bóng tại K-League”, Lee Chun Soo, cựu tuyển thủ Hàn Quốc, người từng có hai lần dự World Cup và đã thi đấu tại Tây Ban Nha cùng Hà Lan đánh giá sau khi theo dõi trận thắng 2-1 của Incheon United trước Gyeongnam tại vòng 2 K-League 2019.

Khoảnh khắc Công Phượng vào sân cuối trận đấu gặp Gyeongnam

Cụ thể, Lee Chun Soo từng chơi cho CLB Real Sociedad ở La Liga và Feyenoord tại Hà Lan. Tiền vệ này có 78 trận thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc và ghi 10 bàn thắng. Trước khi giải nghệ vào năm 2015, Lee Chun Soo cũng khoác áo Incheon United trong 2 năm.

Cựu tuyển thủ Lee Chun Soo nhận định: “Hiện tại Moon Chang Jin đang phải điều trị chấn thương, khi cậu ấy bình phục và trở lại thi đấu thì sẽ là sự kết hợp tuyệt vời với một đồng đội chơi nhanh nhẹn và kỹ thuật như Công Phượng.

HLV Andersen đã làm việc ở CLB một thời gian và tôi nghĩ ông ấy chờ đợi các cầu thủ như Công Phượng phải đạt trạng thái thể lực và phong độ tốt nhất thì mới sử dụng thường xuyên.

K-League 1 2019 sẽ thi đấu với mật độ dày đặc với các trận đấu diễn ra hàng tuần trong thời gian tới vì thế HLV Jorn Andersen của Incheon United cần có nhiều phương án lựa chọn hơn cho hàng tấn công của đội bóng thay vì chỉ sử dụng mỗi Stefan Mugosa, chân sút người Montenegro, người đá chính hai trận đầu tiên của mùa giải.

Trong khi đó, bất chấp những phản ứng có phần tiêu cực của fan, thậm chí lên cả fanpage CLB Incheon United để tranh luận, cá nhân Công Phượng vẫn cho thấy sự tự tin và quyết tâm của mình.

“Tôi muốn được chơi nhiều hơn trong trận đấu tiếp theo. Tôi muốn cải thiện khả năng của mình trong mọi trận đấu.

Tôi rất vui vì đã được ra mắt ngày hôm nay. Tôi đến đây với mục đích chơi bóng và tôi rất vui vì được mọi người ủng hộ. Mặc dù chỉ có khoảng 2,3 phút được chạy trên sân nhưng tôi vẫn rất vui vì đã được ra mắt. Nhiều CĐV đã đến sân hôm nay cổ vũ cho đội bóng và chia vui cùng tôi.

Tôi rất biết ơn các CĐV Việt Nam. Tôi đến Hàn Quốc chơi bóng và nơi này cách xa Việt Nam nhưng rất vui vì vẫn có nhiều CĐV đến sân theo dõi, cổ vũ cho tôi với cờ Việt Nam. Tôi hy vọng các CĐV tiếp tục ủng hộ tôi cũng như đội bóng trong những trận đấu tiếp theo, cả trên sân nhà lẫn sân khách.

Thật khó để chỉ ra sự khác biệt giữa hai nền bóng đá khi tôi mới chỉ có mặt ở đây trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng nếu mọi người theo dõi thì cũng có thể thấy K-League có trình độ cao hơn V-League và sự cạnh tranh ở đây rất quyết liệt”, Công Phượng trả lời báo chí sau trận đấu của đội nhà với Gyeongnam.

Tại vòng 3 K-League vào 12h00 ngày 16/3, Incheon United sẽ làm khách trước Sangju Sangmu, đội đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Trước đó vào giữa tuần tới, các cầu thủ đội hình dự bị và ít được thi đấu của Incheon United sẽ có trận đấu tập như kế hoạch.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN