TTVH Online

KFA trực tiếp miễn phí các trận đấu của Công Phượng

06/03/2019 12:42 GMT+7

LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) quyết định sẽ phát sóng trực tuyến miễn phí (không chặn IP) các trận đấu của Incheon United ở mùa giải năm nay trên trang chủ của họ.

(Thethaovanhoa.vn) - LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) quyết định sẽ phát sóng trực tuyến miễn phí (không chặn IP) các trận đấu của Incheon United ở mùa giải năm nay trên trang chủ của họ.

Công Phượng lập hat-trick giúp Incheon United có chiến thắng đậm

Công Phượng lập hat-trick giúp Incheon United có chiến thắng đậm

Trước thềm vòng 2 K-League 2019, Incheon United có trận đấu giao hữu với trường đại học Yonei giúp Incheon United có chiến thắng 8-0.

Đây là thông tin được LĐBĐ Hàn Quốc thông báo vào sáng nay (6/3). Nguyên nhân của dòng thông báo này xuất phát từ việc muốn ”chiều lòng” người hâm mộ Việt Nam, tạo điều kiện cho CĐV được xem Công Phượng thi đấu ở Incheon United.

Trong trận đấu giữa Incheon United với Jeju trong khuôn khổ vòng 1 K-League 2019, nhiều trang trên Internet đã phát sóng trực tiếp trận đấu này mà chưa được phép từ đơn vị nắm giữ bản quyền. Thay vì cấm phát sóng bất hợp pháp, KFA quyết định cho phát sóng các trận đấu của Incheon United thông qua trang chủ của họ.

Kể từ khi Công Phượng chuyển từ HAGL sang Incheon United, sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam dành cho K-League cũng tăng đột biến. Theo tờ Sport Seoul, trang Facebook chính thức của Incheon United đã tăng 20.000 lượt theo dõi sau khi Công Phượng gia nhập đội bóng này, và đa phần trong số đó đều đến từ Việt Nam.

công phượng chia sẻ

Mỗi khi Incheon United thi đấu, hàng nghìn người hâm mộ Việt Nam lại dõi theo trang Facebook chính thức của Incheon United vì muốn thấy cầu thủ gốc Đô Lương thi đấu trong màu áo mới.

Tuy nhiên, cũng xuất hiện nhiều phản hồi tiêu cực trên mạng xã hội. Ở vòng 1 K-League 2019, khi Incheon United có trận đấu mở màn mà Công Phượng không được góp tên trong đội hình thi đấu, nhiều CĐV Việt Nam đã vào fanpage của CLB này bày tỏ cảm xúc phẫn nộ với những lời lẽ không hay.

VIDEO: Công Phượng ghi bàn trong màu áo Incheon United.

Đã có 430 bình luận tiêu cực của CĐV Việt Nam nhắm tới HLV Andersen và CLB Incheon United. Cũng có một vài người hâm mộ biết cách cư xử đã xin lỗi thay vì phản ứng thái quá.

Báo Hàn Quốc chỉ ra rằng, hiện tượng Công Phượng cũng giống như Park Ji Sung hay Son Heung Min. Trong quá khứ, người hâm mộ Hàn Quốc cũng chỉ trích HLV và đội bóng chủ quản thông qua mạng xã hội khi các đội bóng châu Âu không cho cầu thủ con cưng của họ được ra sân thi đấu.

Nguồn: Sport Seoul

Nhung Nguyễn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN