TTVH Online

Trụ cột xuống phong độ, HLV Park Hang Seo tăng quân cho U23 Việt Nam

06/03/2019 17:48 GMT+7

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định U23 Việt Nam đang gặp vấn đề lớn với việc các cầu thủ trụ cột đánh rơi phong độ. Đó là lý do HLV Park Hang Seo phải gọi đến 37 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020.

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định U23 Việt Nam đang gặp vấn đề lớn với việc các cầu thủ trụ cột đánh rơi phong độ. Đó là lý do HLV Park Hang Seo phải gọi đến 37 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020.

HLV Thái Lan 'tuyên chiến' U23 Việt Nam, Trưởng đoàn HAGL 'đòi' penalty

HLV Thái Lan 'tuyên chiến' U23 Việt Nam, Trưởng đoàn HAGL 'đòi' penalty

HLV Thái Lan 'tuyên chiến' U23 Việt Nam, Trưởng đoàn HAGL 'đòi penalty' trên facebook là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 6/3.

HLV từng 2 lần đưa Đồng Tháp đoạt chức vô địch quốc gia phát biểu: “Ông Park Hang Seo phải gọi đến 37 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 vì ông ấy muốn tạo điều kiện cho những cầu thủ tốt nhất trong độ tuổi này hướng tới tương lai.

Bóng đá Việt Nam về lâu dài là sân chơi của cầu thủ trẻ và trong danh sách vừa công bố không sót cầu thủ nào chất lượng. Những cầu thủ dưới 22 tuổi được triệu tập nhiều hơn vì họ đủ tuổi đá SEA Games 30 và VCK U23 châu Á 2020 nếu U23 Việt Nam lần này vượt qua vòng loại”.

HLV Park Hang Seo tuyển quân

“HLV Park Hang Seo sẽ phải lo lắng điều gì nhất ở lần tập trung này, theo tôi đó chính là vị trí trên hàng tấn công. Các cầu thủ trụ cột ở U23 Việt Nam đã có kinh nghiệm như Tiến Linh, Quang Hải hay Đức Chinh đang không có phong độ tốt. Vì nhiều lý do họ đang đánh rơi phong độ.

Trường hợp của Tiến Linh thì chấn thương 2 vòng gần nhất ở V-League không thể ra sân. Còn Quang Hải thì có vẻ quá tải do phải thi đấu liên tục cho Hà Nội ở mọi đấu trường. Đức Chinh thì không được đá chính trong một thời gian dài khi lên tuyển tập trung nên không có cảm giác bóng.

Hàng tiền đạo sẽ là mối lo cho HLV người Hàn Quốc. Những cái tên trẻ như Danh Trung hay Thanh Bình của Viettel sẽ có cơ hội để tìm chỗ đứng cho mình ở đội tuyển sắp tới nếu biết tận dụng khi các đàn anh gặp vấn đề”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

“U23 Việt Nam lần này còn có nhiều dấu hỏi khác như việc trở lại của những trụ cột như Đình Trọng thời gian qua điều trị chấn thương không thi đấu nhưng được gọi vào đội. Nghe nói Tiến Dũng cũng gặp vấn đề với chấn thương nên không thể ra sân với CLB Hà Nội. Bên cạnh đó, các cầu thủ đã thi đấu nhiều trong thời gian qua và HLV Park Hang Seo cần thử nghiệm để khơi dậy khát khao cho các tuyển thủ cũ lẫn mới”, ông Minh Xương nói thêm.

Về cơ hội lọt đến VCK giải đấu diễn ra ở Thái Lan năm 2020, chuyên gia họ Đoàn cho biết: “Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có thuận lợi lớn. Bên cạnh đó, nếu các trụ cột như Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Dũng, Tiến Linh phục hồi phong độ, những đối thủ như U23 Thái Lan hay U23 Indonesia cũng không phải là thách thức lớn”.

“Quy định của AFC là 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng vòng loại U23 châu Á năm nay có thành tích tốt nhất sẽ cùng Thái Lan dự VCK. Nếu Thái Lan đầu bảng K thì khi đó số đội nhì bảng đi tiếp sẽ tăng lên thành 5 đội. Đội xếp nhì buộc phải so sánh với 10 đội nhì bảng khác. Còn nếu Thái Lan xếp nhì bảng thì bảng K này chỉ có một đội đứng đầu lọt vào VCK. Nhưng nếu Thái Lan xếp thứ ba trong bảng thì hai đội U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ đi tiếp”, ông Xương phân tích,

Trong khi đó, trả lời giới truyền thông ngày 5/3, HLV Park Hang Seo đã cho biết: “Mặc dù đã có danh sách đội nhưng tôi chưa có đầy đủ số liệu về một số cầu thủ trong đó. Khó khăn nữa là các cầu thủ của Hà Nội và B.Bình Dương lại bận thi đấu AFC Cup nên ngày 13/3 mới có thể tập trung. Chỉ có hơn 2 tuần chuẩn bị là quãng thời gian quá ngắn. Lịch trình bị xáo trộn khá nhiều và trên thực tế, U23 Việt Nam chỉ có trọn vẹn khoảng 1 tuần trước giải đấu”.

37 Có tới 37 cầu thủ được HLV Park Hang Seo gọi tập trung để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020.

3 Ít nhất 3 tuyển thủ đang bị chấn thương và chưa rõ có thể thi đấu được hay không là Đình Trọng, Tiến Dũng và Tiến Linh.

1 Do Hà Nội FC và B.Bình Dương bận thi đấu ở AFC Cup nên HLV Park Hang Seo chỉ có khoảng 1 tuần chuẩn bị với đầy đủ đội hình.

Việt Hà (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN