TTVH Online

HLV Park Hang Seo và bài toán hàng công của U23 Việt Nam

05/03/2019 08:01 GMT+7

Hàng công đang là vấn đề với U23 Việt Nam, khi 2 chân sút có nhiều kinh nghiệm nhất là Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh hoặc đang không có phong độ tốt, hoặc đang gặp chấn thương không thể thi đấu tại V-League.

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng công đang là vấn đề với U23 Việt Nam, khi 2 chân sút có nhiều kinh nghiệm nhất là Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh hoặc đang không có phong độ tốt, hoặc đang gặp chấn thương không thể thi đấu tại V-League.

Trợ lý HLV Park Hang Seo viết tâm thư chia tay U23 Việt Nam

Trợ lý HLV Park Hang Seo viết tâm thư chia tay U23 Việt Nam

Trợ lý HLV Park Hang Seo Willander Fonseca viết tâm thư chia tay BHL, Viettel miễn phí vé vào cửa ở trận gặp Hà Nội FC là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 4/3.

Ở trận đấu với B.Bình Dương chiều 3/3 trên sân Gò Đậu thuộc khuôn khổ vòng 2 V-League 2019, SHB Đà Nẵng được nhận định không hề kém cạnh chủ nhà. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức còn có ưu thế lớn khi 2 trụ cột của B.Bình Dương là Anh Đức và Tiến Linh không thể vào sân do chấn thương.

Điều đó giúp Đức Chinh có nhiều cơ hội ghi điểm khi được HLV Lê Huỳnh Đức sắp xếp chơi trên hàng công. Tuy vậy, những gì cầu thủ này thể hiện sau hơn 2/3 thời gian đá chính là nỗi thất vọng cho các CĐV.

HLV Park Hang Seo dự khán trận đấu tại V-League

Đức Chinh không để lại dấu ấn nào ngoài việc nằm sân do chấn thương ở đầu trận đấu. Tiền đạo thuộc biên chế ĐTQG mờ nhạt đến nỗi HLV Huỳnh Đức mất kiên nhẫn và phải thay ra bằng cầu thủ trẻ sinh năm 1998 Phạm Trọng Hóa.

SHB Đà Nẵng nhận thất bại 1-3 đầy cay đắng trước chủ nhà dù rằng trận này họ tạo ra được khá nhiều cơ hội. Một chân sút khác của đội bóng miền Trung là Đỗ Merlo vốn là “hung thần” của B.Bình Dương ngày nào cũng chỉ để lại ấn tượng với cú sút trúng xà ngang khung thành Tấn Trường.

HLV Lê Huỳnh Đức sau trận đấu chỉ biết ngao ngán: “Thực sự tôi không hài lòng về các cầu thủ trên hàng công. Vấn đề với chúng tôi là bây giờ là hầu như không còn tiền đạo nào nữa.

Đức Chinh không có phong độ tốt, cậu ấy mới tập trung trở lại cùng CLB 2 tuần sau Tết. Hàng công lúc này của SHB Đà Nẵng chỉ còn một cầu thủ trẻ vừa đôn lên, chưa đủ kinh nghiệm”.

Với phong độ hiện có, Đức Chinh chắc chắn sẽ để lại nhiều hoài nghi cho các CĐV. Lý giải về điều này, giới chuyên môn nhận định ngoài việc tập trung muộn cùng CLB như HLV Huỳnh Đức tiết lộ, việc phải dự bị liên tục ở ĐTQG khiến Đức Chinh bị mất cảm giác bóng.

Khả năng săn bàn của tiền đạo này ảnh hưởng nặng nề do không có nhiều điều kiện cọ xát. Đây cũng là tín hiệu đáng báo động cho hàng công U23 và U22 Việt Nam hướng tới vòng loại U23 châu Á và SEA Games 30 diễn ra trong năm nay, nơi Đức Chinh luôn được kỳ vọng hàng đầu trên hàng công.

Cùng với Đức Chinh, cái tên sáng giá khác được lựa chọn trong màu áo các ĐTQG là Tiến Linh cũng chưa thể xung trận do chấn thương. Khi vòng loại U23 châu Á đang cận kề, các chân sút được đánh giá tốt nhất của U23 Việt Nam không để lại ấn tượng rõ nét nào, đó thực sự là mối lo của HLV Park Hang Seo và Lee Young Jin.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN