TTVH Online

Giá vé đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ không đắt so với xe buýt

04/03/2019 08:11 GMT+7

Cụ thể, toàn tuyến Cát Linh - Hà Đông có chiều dài hơn 13 km, điểm đầu tại ga Cát Linh, điểm cuối tại ga Yên Nghĩa với 12 ga, trung bình 1 km có 1 ga.

(Thethaovanhoa.vn) - Cụ thể, toàn tuyến Cát Linh - Hà Đông có chiều dài hơn 13 km, điểm đầu tại ga Cát Linh, điểm cuối tại ga Yên Nghĩa với 12 ga, trung bình 1 km có 1 ga.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến vận hành chính thức từ tháng 4/2019

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến vận hành chính thức từ tháng 4/2019

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông, UBND Tp. Hà Nội và Tổng thầu EPC dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông vừa đưa ra kiến nghị sẽ kết thúc chạy thử vào cuối quý I/2019.

Theo dự thảo phương án đang được đưa ra lấy ý kiến, với vé lượt, nếu đi từ ga đầu (Cát Linh) đến ga thứ 3 (Thái Hà), giá vé thấp nhất 8.000 đồng/lượt, 2 ga tiếp theo giá vé là 10.000 đồng/lượt và tăng dần lên 15.000 đồng/lượt và 30.000 đồng/ngày (không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến).

Theo công ty đường sắt Hà Nội, hiện đã lấy ý kiến khảo sát của hơn 1.500 người dân sống gần tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, kết quả đa số ý kiến chấp thuận giá vé đường sắt đô thị cao hơn giá vé xe buýt từ 30 - 37%; giá vé tháng cao hơn 15 - 20%”.

Vnews

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN