TTVH Online

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung: Bước ra từ giông bão để trở về

04/03/2019 07:32 GMT+7

15 tháng chuẩn bị cho một “cuộc trở về”, nữ ca sĩ của "Sao Mai - Điểm hẹn" năm 2004 Nguyễn Hồng Nhung sẽ trình diễn trên sân khấu Hà Nội trong chương trình "Khi ta yêu" (diễn ra tối 7 - 8/3 tới tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị việt Xô sau 14 năm rời xa quê hương.

(Thethaovanhoa.vn) - 15 tháng chuẩn bị cho một “cuộc trở về”, nữ ca sĩ của Sao Mai - Điểm hẹn năm 2004 Nguyễn Hồng Nhung sẽ trình diễn trên sân khấu Hà Nội trong chương trình Khi ta yêu (diễn ra tối 7 - 8/3 tới tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị việt Xô sau 14 năm rời xa quê hương.

 Nguyễn Hồng Nhung: "Chỉ một đêm, mẹ tôi tóc bạc nửa đầu"

Nguyễn Hồng Nhung: "Chỉ một đêm, mẹ tôi tóc bạc nửa đầu"

“Chỉ trong một đêm thôi, tóc mẹ tôi đã bạc gần nửa đầu. Và đó sẽ là nỗi đau không bao giờ tôi quên được khi bắt mẹ cha mình phải gánh chịu những lỗi lầm do mình gây ra” – Nguyễn Hồng Nhung nhớ lại quá khứ.

Nguyễn Hồng Nhung nổi lên từ cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn năm 2004, cuộc thi lần đầu ra mắt công chúng đã tạo “cú nổ” truyền thông và nhận ngay giải tiền Cống hiến của báo Thể thao & Văn hoá (TTXVN). Có lẽ chính vì tiếng tăm của cuộc thi mà tất tần tật ca sĩ bước ra từ đây đều được chú ý. Nguyễn Hồng Nhung cũng vậy!

Nhưng có lẽ điều đáng buồn là ngay sau cuộc thi, nữ ca sĩ vướng phải scandal khiến cô phải “biệt xứ” suốt 14 năm trời. 15 tháng trước, cô và ê kíp chuẩn bị cho cuộc trở về và tuần tới, cô sẽ đứng trên sân khấu chương trình Khi ta yêu cùng với các ca sĩ: Hồng Nhung, Bằng Kiều, Mỹ Linh, Minh Tuyết.

Nhiều người vẫn nhắc scandal

Khi quyết định trở về quê hương biểu diễn sau 14 năm xa cách, Nguyễn Hồng Nhung cũng đã chuẩn bị cho mình tâm thế đối diện với dư luận. Bởi chắc chắn, nhiều người vẫn nhắc scandal “ảnh nóng” trước kia.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung

Cô đã rất xúc động đến bật khóc trước báo giới khi nhắc lại chuyện cũ. “Đó là ngày 5/8/2005 tôi đã muốn trở về sau chuyến lưu diễn ở châu Âu, Mỹ… Nhưng điều không may mắn đã xảy ra. Nếu về, chắc chắn tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Bỏ qua danh dự cá nhân, danh dự của gia đình, tôi đã chấp nhận bỏ đi hết để làm lại từ đầu” - Nguyễn Hồng Nhung nhớ lại - “Lúc đó, trong sâu thẳm nếu được lựa chọn tôi sẽ về, nhưng mẹ khuyên tôi hãy bỏ đi hết để làm lại ở bên đó”.

"Cuộc đời giống như một cuốn sách, có trang sách rất tệ, không muốn nhìn lại nhưng tôi không bao giờ muốn xé bỏ, bởi có những trang sách đó, mình mới trưởng thành hơn" - Nhung nói. Nhưng cô không muốn nhắc nhiều tới chuyện cũ bởi cô muốn giữ lại câu chuyện đó cho riêng mình và vì lời hứa với chính người đã làm chuyện xấu với cô trước kia.

Nhớ lại thời kỳ đầu “làm lại cuộc đời” rất vất vả, Nguyễn Hồng Nhung kể, cô từng bị nhiều bầu sô lừa, biến cô thành công cụ kiếm tiền, trong khi chỉ cho cô ở những phòng trọ vài mét vuông. Thậm chí, họ còn chiếm đoạt toàn bộ số tiền đi hát của cô. Nhiều lần trắng tay khiến Nhung từng tự vẫn nhưng không thành…

“Khi gặp được anh Bằng Kiều và chị Trizzie Phương Trinh (vợ cũ của ca sĩ Bằng Kiều), tôi được anh chị giúp đỡ rất nhiều” - Nhung kể. Sau này, Nhung cũng lấy em trai của Trizzie Phương Trinh. Họ có con trai 6 tuổi, nhưng hiện đã ly hôn.

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ bật khóc khi nhớ lại quá khứ

May mắn vì chỉ theo nghiệp hát

“Trong cái rủi lại có cái may” - Nhung kể tiếp. Từ thời kỳ khó khăn vất vả ban đầu cho tới nay, Nguyễn Hồng Nhung cho rằng mình may mắn vì chỉ sống với nghiệp ca hát mà không phải làm bất kỳ nghề gì khác.

Cuộc sống ở Mỹ của Nguyễn Hồng Nhung được cô chia sẻ là không màu mè, sống đơn giản. Hiện tại, sau một lần hôn nhân đổ vỡ, nữ ca sĩ đã tái hôn và có con gái 17 tháng tuổi. “Chúng tôi chẳng có gì ngoài tình cảm dành cho nhau. Đối xử với nhau chan hoà, vì đều là những người con xa quê. Ngoài thời gian đi hát cuối tuần thì cũng thường xuyên đến nhà nhau, nấu ăn cùng nhau…”.

Nhưng để trở về đứng trên sân khấu quê nhà Hà Nội không phải là quyết định một sớm một chiều. Theo chia sẻ của đạo diễn Phạm Hoàng Giang, anh và ca sĩ Bằng Kiều phải mất khoảng 15 tháng để chuẩn bị, thuyết phục và nhiều tháng làm thủ tục để Nguyễn Hồng Nhung chính thức được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam lần đầu tiên sau 14 năm xa quê.

“Chúng tôi đã đồng hành cùng chị Nhung suốt nhiều tháng, sang Singapore cổ vũ chuyến lưu diễn hoặc cùng chị đi du lịch Thái Lan để động viên tinh thần của chị” - đạo diễn chia sẻ. Theo dự kiến, Nguyễn Hồng Nhung sẽ hát những nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến, Dương Thụ… và có thể có phần song ca cùng với người anh thân thiết - ca sĩ Bằng Kiều.

“Rất mừng là khi vừa xuống “sân ga” sau một chuyến tàu giông bão, gương mặt tôi gặp là những người thân quen. Điều đó động viên tôi rất nhiều” - Hồng Nhung chia sẻ.

Chương trình Khi ta yêu, được thực hiện với sự phối hợp của hai công ty Max Media và Việt Nam Show, là chương trình dành tặng những người phụ nữ nhân ngày 8/3 với hai đêm diễn vào 7 - 8/3 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội.

Đức Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN