TTVH Online

Bầu Đức mê xem Tuấn Anh thi đấu, VFF tìm HLV thể lực cho U23 Việt Nam

03/03/2019 14:55 GMT+7

Bầu Đức mê mẩn khi xem Tuấn Anh thi đấu, VFF tìm HLV thể lực cho U23 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 3/3

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức mê mẩn khi xem Tuấn Anh thi đấu, VFF tìm HLV thể lực cho U23 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 3/3.

Tuyển Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu AFF Cup, bầu Đức tin HLV Park giúp bóng đá Việt vô địch SEA Games

Tuyển Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu AFF Cup, bầu Đức tin HLV Park giúp bóng đá Việt vô địch SEA Games

Tuyển Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu AFF Cup, Bầu Đức tin HLV Park Hang Seo sẽ giúp bóng đá Việt vô địch SEA Games là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 17/12.

Bầu Đức mê mẩn khi xem Tuấn Anh thi đấu

Dù HAGL để thua TP.HCM 1-2 trên sân Pleiku nhưng Bầu Đức vẫn cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến Tuấn Anh chơi bóng.“Tuấn Anh đã có cảm giác bóng tốt, chuyền bóng thông minh nên điều đó khiến tôi hạnh phúc lắm. Hy vọng vận đen không đeo cháu nó nữa. Thấy “thằng nhô” (Tuấn Anh – PV) chơi bóng trên sân, có ai mà không thích, có ai mà không mê nó chứ!. Tôi vẫn đánh giá rất cao Tuấn Anh, dù thời gian qua không thi đấu.

Nói thật nếu “thằng nhô” không chấn thương đá cặp với Xuân Trường thì ai không thích, ai không muốn xem bóng đá. HAGL không thắng nhưng nhìn “thằng nhô” xử lý bóng thông minh, tinh tế, chuyền bóng còn cảm giác tốt như vậy tôi thích lắm.

Thật sự, hôm rồi tôi cũng lo, thấy tội cho Tuấn Anh chấn thương miết, không biết sự nghiệp sao. Tôi nói, vào sân đá 75% thôi nghe, giữ cho cái chân nó lành hẳn đi. Thằng nhô đáp gọn gàng, cháu chơi được rồi chú”.

Sau thời gian dài chữa trị chấn thương tại Hàn Quốc, Tuấn Anh trở lại và nắm giữ tấm băng đội trưởng HAGL. Tuấn Anh đã có những màn trình diễn khá tốt trong 2 vòng đấu đầu tiên V-League 2019.

Chú thích ảnh
Tuấn Anh có sự trở lại ấn tượng

VFF ráo riết tìm HLV thể lực cho U23 Việt Nam

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF đang cố gắng lựa chọn HLV thể lực mới trong thời gian sớm nhất để kịp cho đội tuyển U23 Việt Nam tập trung sắp tới chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Lý do là vì HLV Willander Fonseca bất ngờ xin nghỉ phép một thời gian để hoàn thành một khóa học chuyên sâu tại Campuchia.

Willander Fonseca là người được chọn để thay thế cựu HLV thể lực Bae Ji Won ngay sau kì AFF Cup 2018. Ông đã cùng đội tuyển Việt Nam có 1 hành trình ấn tượng tại VCK Asian Cup 2019 hồi đầu năm khi lọt vào tận Tứ kết của giải đấu.

Hiện tại, ngoài việc tìm kiếm HLV thể lực, VFF cũng đang xúc tiến tìm kiếm thêm một trợ lý người Hàn Quốc nữa để chia lửa với HLV Park Hang Seo.

Ngoại binh Than Quảng Ninh gây thất vọng

Sau trận hòa 0-0 ngay trên sân nhà trước SLNA, HLV trưởng Than Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu này, sau trận thua Hà Nội, nhưng Nguyên Sa, Xuân Hùng, Hoa Hùng và sau đó là Văn Khoa chấn thương đã khiến kế hoạch không đạt được mục tiêu ban đầu.

Các ngoại binh của Quảng Ninh chưa hòa nhập được với lối chơi, cách đá của toàn đội. Đây cũng là một khó khăn cho chúng tôi. Hơn nữa mặt sân không tốt khiến trận đấu không được như mong đợi. Trong suốt trận, chúng tôi cũng có những cơ hội nhưng rất tiếc là không thể ghi bàn”.

Than Quảng Ninh đã có sự khởi đầu mùa giải không thực sợ tốt, họ để thua 0-5 trước Hà Nội FC ở vòng 1 và để SLNA cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà Cửa Ông.

U16 Việt Nam tranh tài vòng loại thứ 2 giải U16 nữ châu Á 2019

18h30 ngày 3/3, đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn bảng A vòng loại thứ 2 giải U16 nữ châu Á 2019 gặp chủ nhà U16 nữ Lào. Thầy trò HLV trưởng Nguyễn Mai Lan đã có buổi tập làm quen sân thi đấu chính tại thủ đô Vientiane (Lào) trong chiều hôm qua (2/3).

“U16 nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho vòng loại thứ 2 với mục tiêu giành vé vào vòng chung kết. Chính vì vậy, trận mở màn gặp chủ nhà U16 nữ Lào rất quan trọng và các cầu thủ đã sẵn sàng để thi đấu với quyết tâm cao”, Nguyễn Mai Lan cho biết.

Trước khi bước vào tham dự giải, HLV trưởng Nguyễn Mai Lan cũng nhận định các đối thủ tại vòng loại thứ 2 đều mạnh và U16 nữ Việt Nam sẽ thi đấu thận trọng, tôn trọng từng đối thủ và có đấu pháp, tính toán để giải quyết từng trận.

Là đội chủ nhà vòng loại 2 U16 nữ châu Á 2019 với nhiều lợi thế, HLV trưởng của U16 nữ Lào vẫn tỏ ra khiêm tốn, tôn trọng các đối thủ và lạc quan về trận đấu với U16 nữ Việt Nam: “Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn ở vòng loại thứ nhất. Tại vòng loại 2, được thi đấu trên sân nhà là điều kiện tốt. Tôi hi vọng các cầu thủ Lào sẽ thi đấu tập trung, giành kết quả tốt ở trận mở màn ngày mai.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN