TTVH Online

5 kỷ lục Solskjaer đã thiết lập với tư cách HLV M.U

02/03/2019 11:19 GMT+7

Thời gian ‘thử việc’ của Solskjaer đang diễn ra vô cùng thành công. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục ở CLB.

(Thethaovanhoa.vn) – Thời gian ‘thử việc’ của Solskjaer đang diễn ra vô cùng thành công. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục ở CLB.

 

CẬP NHẬT sáng 2/3: Pogba kế thừa băng đội trưởng M.U. Indonesia gọi sao nhập tịch đấu U23 Việt Nam. Bale sẽ bị bán

CẬP NHẬT sáng 2/3: Pogba kế thừa băng đội trưởng M.U. Indonesia gọi sao nhập tịch đấu U23 Việt Nam. Bale sẽ bị bán

Paul Pogba kế thừa băng đội trưởng của Antonio Valencia, báo thân Real Madrid khẳng định Gareth Bale sẽ bị bán, U23 Indonesia triệu tập sao trẻ nhập tịch đấu U23 Việt Nam là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 2/3.

 

Kể từ khi tiếp quản M.U hồi tháng 12 sau khi CLB sa thải Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer đã trải qua 15 trận đấu cùng “Quỷ đỏ”. Trong đó, ông đã giành được 12 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Chiến lược gia người Na Uy đang có tỷ lệ thắng lên tới 80%. Ông thậm chí còn giành được nhiều chiến thắng hơn so với người tiền nhiệm Mourinho trong mùa giải này. Trước đó, “Người đặc biệt” chỉ giành được 10 chiến thắng trên tổng số 24 trận trên tất cả đấu trường.

Trong chuỗi trận trên, Solskjaer đã lập kỷ lục trở thành HLV đầu tiên giành chiến thắng trong cả 6 trận đầu tiên dẫn dắt “Quỷ đỏ”. Kỷ lục này trước đó thuộc về Sir Matt Busby với 5 trận thắng. Chưa hết, chuỗi trận này còn giúp Solskjaer cân bằng thành tích với Pep Guardiola. Ở trận thứ 7, Solskjaer và M.U đã để hòa rất đáng tiếc với tỷ số 2-2 trước Burnley.

Chú thích ảnh
Solskjaer đã cán mốc hàng loạt kỷ lục ở M.U

Ngoài ra, Solskjaer đã phá kỷ lục ở Premier League khi trở thành tân HLV giành được nhiều điểm nhất sau 10 trận mở màn tại giải đấu. Trận hòa 0-0 vừa qua trước Liverpool giúp Solskjaer giành được tổng cộng 26 điểm, vượt qua thành tích trước đó của Guus Hiddink khi ông có khoảng thời gian làm HLV tạm quyền của Chelsea.

M.U đã quay trở lại con đường chiến thắng sau khi đánh bại Crystal Palace trên sân Selhurst giữa tuần qua. Điều đó lại giúp Solskjaer đến với một kỷ lục chưa từng có ở CLB.

Cụ thể, đây là lần đầu tiên M.U giành được 8 chiến thắng liên tiếp trên sân khách. Ngay cả HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson cũng mới chỉ giành được 7 chiến thắng liên tiếp và ông đã bị học trò cũ của mình vượt qua.

Chưa hết, Solskjaer cũng đã cân bằng thành tích của một HLV khác ở M.U là Ron Atkinson. Solskjaer đã trở thành HLV gần nhất giành chiến thắng trên sân khách của các đối thủ Tottenham, Arsenal và Chelsea. Trước đó ở mùa giải 1984/85, Atkinson đã giúp M.U vượt qua Chelsea trên sân Stamford Bridge, đánh bại Arsenal với tỷ số tối thiểu 1-0 trên Highbury và sau đó vượt qua Spurs với tỷ số 2-1 tại White Hart Lane.

Còn với Solskjaer, ông đã đánh bại Tottenham với tỷ số tối thiểu 1-0 tại Wembley, thắng áp đảo Arsenal 3-1 trên sân Emirates ở FA Cup và gần nhất là chiến thắng ngọt ngào 2-0 trước Chelsea trên Stamford Bridge.

Với những gì đang diễn ra, Solskjaer đang dẫn đầu cuộc đua trở thành HLV chính thức của M.U mùa sau. Tờ ESPN khẳng định chiến lược gia người Na Uy là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này.

Nguồn tin trên cũng nói rằng M.U chưa hề liên hệ gì với những ứng cử viên trước đó như Mauricio Pochettino hay Max Allegri. Có vẻ như ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đang thay đổi suy nghĩ và cân nhắc về một hợp đồng mới dành cho Solskjaer.

Trung Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN