TTVH Online

HLV Park Hang Seo có thêm trợ lý người Việt, không cần quá lo cho U22 Việt Nam

28/02/2019 18:31 GMT+7

HLV Park Hang Seo có thêm trợ lý người Việt, không cần quá lo lắng cho U22 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 28/2.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo có thêm trợ lý người Việt, không cần quá lo lắng cho U22 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 28/2.

Công Phượng tạo cơn 'sốt vé' tại Incheon, HLV Park Hang Seo ‘xem giò’ cầu thủ HAGL

Công Phượng tạo cơn 'sốt vé' tại Incheon, HLV Park Hang Seo ‘xem giò’ cầu thủ HAGL

Công Phượng tạo cơn sốt vé kỷ lục tại Incheon, HLV Park ‘xem giò’ cầu thủ HAGL là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 28/2.

Ông Đinh Hồng Vinh làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo

HLV trưởng CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu Đinh Hồng Vinh sẽ lên tuyển U23 Việt Nam giúp sức cho HLV Park Hang Seo và trợ lí Lee Young Jin theo đề nghị của LĐBĐ Việt Nam.

Ở cấp độ đội tuyển, HLV Đinh Hồng Vinh chính từng là của HLV Hoàng Anh Tuấn và đội U20 Việt Nam tham dự VCK U20 World Cup 2017. Sau đó, ông dẫn dắt tuyển U18 Việt Nam tham dự giải bóng đá quốc tế Yunnan – ASEAN 2017 tại Trung Quốc.

Chú thích ảnh
HLV Đinh Hồng Vinh

Đinh Hồng Vinh là HLV người Bình Định và ông gặt hái khá nhiều thành tích với các đội trẻ của HAGL. Trong đó có HCB U21 quốc gia 2006, U11 quốc gia 2007, U17 quốc gia 2012; HCĐ U13, U15 quốc gia các năm 2009, 2010, U17 quốc gia 2011, U19 quốc gia 2014. Vô địch U15 quốc gia năm 2016

Theo kế hoạch, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ lên tuyển U23 Việt Nam làm nhiệm vụ từ ngày 5 đến 27/ 3 để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình. Tại vòng loại, U23 Việt Nam nằm cùng bảng U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei.

Không cần quá lo về lứa U22 Việt Nam

Việc U22 Việt Nam không thể góp mặt ở trận chung kết U22 Đông Nam Á 2019 đã khiến không ít người hâm mộ cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, BLV Bùi Quang Huy đã có những nhận định khác: “Lứa cầu thủ này vẫn còn rất trẻ và điểm rơi của các em chính là SEA Games 2021. Vẫn còn 2 năm để phát triển. Rất có thể, trong vòng 2 năm tới sẽ lại có một loạt những nhân tố mới nổi lên thì sao? Đôi khi chúng ta cứ tập trung vào lứa cầu thủ này, song đến thời điểm nào đó lại có một lứa khác tốt hơn. Không có việc gì phải lo cho U22 này.

Chưa kể, trong giải đấu lần này, chúng ta không có những nhân sự tối ưu khi Văn Hậu, Quang Hải, Thanh Bình, ... đã về CLB tập trung cho V-League. Theo tôi, những người làm bóng đá hãy cứ tập trung vào phát triển chân đế một cách bền vững, rồi thành công sẽ từ từ đến. Không việc gì phải vội vàng”.

Chú thích ảnh
Không cần quá lo lắng về lứa U22 Việt Nam

Sao U22 Việt Nam nhận cú đúp danh hiệu

Tiền đạo Trần Danh Trung của U22 Việt Nam được Fox Sport bình chọn là 1 trong 5 cầu thủ xuất sắc nhất giải U22 Đông Nam Á 2019. Bên cạnh đó, iền đạo này có được 3 bàn thắng tại giải U22 Đông Nam Á và chia sẻ danh hiệu "Vua phá lưới" với 2 chân sút khác là tiền đạo Marinus Wanewar của Indonesia và Saringkan Promsupa của Thái Lan, đồng thời được chọn vào tốp 5 cầu thủ xuất sắc nhất tại Giải bóng đá vô địch U22 Đông Nam Á 2019 vừa diễn ra ở Campuchia.

5 cầu thủ xuất sắc nhất giải U22 Đông Nam Á 2019 gồm Trần Danh Trung, 2 cầu thủ người Thái Lan - Marco Ballini, Saringkan Promsupa và 2 cầu thủ người Indonesia - Marinus Wanewar, Firza Andika.

U16 nữ Việt Nam đã có mặt tại Lào và sẵn sàng cho vòng loại U16 nữ châu Á 2019

Sáng 28/2, đội tuyển U16 nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Thị Mai Lan đã lên đường sang Lào tham dự vòng loại thứ 2 giải U16 nữ châu Á 2019, sẽ chính thức khai mạc vào ngày 3/3 tới. Theo kế hoạch, U16 nữ Việt Nam có buổi tập làm quen sân và thời tiết (nắng nóng với nhiệt độ trung bình buổi trưa 37 độ C) vào chiều nay (28/2).

Trong ngày mai (1/3), thầy trò HLV Mai Lan tiếp tục có 2 buổi tập (8h30 và 16h). Ngày 2/3, HLV trưởng Mai Lan sẽ tham dự họp báo trước vòng loại 2 giải U16 nữ châu Á 2019 (bảng A). Theo lịch thi đấu, U16 nữ Việt Nam có trận mở màn gặp chủ nhà U16 nữ Lào lúc 18h30 ngày 3/3 tại SVĐ Quốc gia KM16 (Lào).

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN