TTVH Online

Văn Lâm đắt giá nhất Việt Nam, tháng 6 HLV Park Hang Seo có thêm trợ lý Hàn Quốc

26/02/2019 16:00 GMT+7

Thủ môn Văn Lâm đắt giá nhất Việt Nam, HLV Park Hang Seo sẽ có thêm trợ lý Hàn Quốc là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 26/2.

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Văn Lâm đắt giá nhất Việt Nam, HLV Park Hang Seo sẽ có thêm trợ lý Hàn Quốc là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 26/2.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á 2019. Bán kết U22 Việt Nam vs U22 Indonesia. VTV6. VTV5

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam. VTV6. VTV5

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á hôm nay. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu và trực tiếp U22 Đông Nam Á 2019:

15h30 ngày 26/2: U22 Việt Nam vs U22 Campuchia (Tranh giải Ba)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

18h30 ngày 26/2: U22 Indonesia vs U22 Thái Lan (Chung kết)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Xem chi tiết lịch thi đấu giải U22 Đông Nam Á TẠI ĐÂY

Văn Lâm đắt giá nhất Việt Nam

Sau khi xuất ngoại thi đấu, giá trị chuyển nhượng của ba ngôi sao của Việt Nam đã bất ngờ tăng mạnh trên chuyên trang định giá cầu thủ nổi tiếng thế giới Transfermarkt. Cụ thể ở đợt cập nhật thông tin vào ngày 21/2 vừa qua, Transfermarkt đã bất ngờ thay đổi giá trị chuyển nhượng của bộ ba ngôi sao Văn Lâm, Xuân Trường và Công Phượng.

Tiền vệ Lương Xuân Trường trước đây được định giá 50.000 euro thì nay đã tăng vọt lên mức 200.000 euro (khoảng hơn 5 tỉ đồng). Cầu thủ người Tuyên Quang được HAGL cho Buriram United mượn trong vòng một năm. giá trị của ngôi sao Công Phượng cũng tăng vọt từ 25.000 euro lên mức 150.000 euro (khoảng gần 4 tỉ đồng) sau khi anh gia nhập Incheon United với bản hợp đồng cho mượn một năm từ HAGL.

Theo đó, Đặng Văn Lâm trước đây chưa được định giá thì nay giá trị chuyển nhượng của thủ môn Việt Kiều đã lên tới mức 300.000 euro (tương đương khoảng gần 8 tỉ đồng).

Chú thích ảnh
Thủ thành Văn Lâm được định giá 8 tỷ đồng

U22 Việt Nam tranh huy chương đồng U22 Campuchia

Chiều nay 26/2 diễn ra hai trận cuối cùng của giải U22 Đông Nam Á, U22 Việt Nam đối đầu U22 Campuchia ở trận tranh hạng Ba, trong khi U22 Indonesia sẽ chạm trán U22 Thái Lan tại chung kết Giải U22 Đông Nam Á 2019. Đối đầu với Campuchia được dự báo sẽ là trận đấu rất khó khăn do đội chủ nhà cũng rất khát chiến thắng.

U22 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn về cơ hội giành huy chương. Rất nhiều bài học được rút ra sau trận thất bại 0-1 trước Indonesia nên đây là thời điểm HLV Nguyễn Quốc Tuấn và học trò tìm một chiến thắng để lấy lại danh dự.

HLV Park Hang Seo có thêm trợ lý Hàn Quốc

Để tránh gây ra sự quá tải không cần thiết, nhà cầm quân người Hàn Quốc vừa được cơ quản chủ quản VFF bật đèn xanh cho phép tuyển thêm một trợ lí, bên cạnh người đồng hương Lee Young Jin vốn đã quen thuộc với người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Theo kế hoạch vừa được VFF thông qua, ông Park Hang-seo là HLV trưởng ĐTQG, ông Lee Young Jin là trợ lý, dẫn dắt đội U22 Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á diễn ra vào tháng 3. Bộ đôi này sẽ tiếp tục vai trò như vậy khi đội tuyển đá vòng loại World Cup diễn ra vào cuối năm.

Trong lúc này, HLV Hàn Quốc mới sẽ chỉ đạo đội U22 Việt Nam tập luyện theo giáo án mà HLV Park Hang Seo và Lee Young Jin đưa ra. Và khi SEA Games bước vào tranh tài, ông Lee Young Jin sẽ chuyển sang vai trò HLV trưởng U22 Việt Nam, HLV Hàn Quốc mới sắm vai trợ lý, còn HLV Park là cố vấn kỹ thuật

Hà Nội FC mong muốn có thành tích tốt hơn Bình Dương ở AFC Cup

"Chúng tôi luôn nỗ lực để có kết quả tốt nhất trong các trận đấu tại AFC Cup. Mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng bảng, sau đó nếu có thể thì tiến càng xa càng tốt. Đội bóng luôn mong sẽ vượt qua được thành tích mà B.Bình Dương đã từng đạt được. Hà Nội FC sẽ ra sân với đội hình tốt nhất có thể nhưng chắc chắn chúng tôi cũng sẽ có một vài sự thay đổi để phù hợp với thể trạng cầu thủ khi mà lịch thi đấu dày đặc. Ở trận này, đội bóng vẫn sẽ thiếu vắng Đình Trọng, Moses và Tiến Dũng vì chấn thương." HLV trưởng Chu Đình Nghiêm nói.

Đối thủ Hà Nội FC tại AFC Cup mạnh cỡ nào?

Hà Nội FC đã đặt quyết tâm rất lớn vào sân chơi AFC Cup 2019. Đối thủ đầu tiên của thầy trò Chu Đình Nghiêm là CLB Naga World.

Naga World chính là những nhà ĐKVĐ Cambodian League, nhưng họ lại không phải đội bóng gây được tiếng vang ở đấu trường AFC Cup dù đã 4 lần tham dự trước đó. Năm 2008, đội bóng này từng thua HAGL tới 1-5 khi cùng bảng đấu ở đấu trường tiền thân là AFC Cup. Trong khi đó, nền tảng bóng đá Campuchia thật khó để mà có thể sánh ngang hàng với nền bóng đá Việt Nam.

Trước trận đấu với Hà Nội FC, HLV Meas Channa của Naga World chia sẻ: “Tôi đã rất dắt CLB này được bốn năm và tôi tôn trong nét đẹp tấn công trong bóng đá. Tôi đã áp dụng điều này cho đội bóng trong những mùa giải vừa qua và sẽ tiếp tục trong trận đấu này. Dù biết Hà Nội FC là đối thủ mạnh nhưng chúng tôi không có ý định chơi phòng ngự tiêu cực”, thuyền trưởng CLB vô địch giải Cambodian League cho hay.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN