TTVH Online

TIN HOT M.U 21/1: Rashford nhận lương khủng. Herrera chuẩn bị gia hạn. Fellaini không hối hận khi ra đi

21/02/2019 12:47 GMT+7

Marcus Rashford nhận lương khủng. Ander Herrera chuẩn bị gia hạn hợp đồng. Marouane Fellaini không hối tiếc khi ra đi... là những tin tức đáng chú ý của M.U được cập nhật trong ngày 21/1.

(Thethaovanhoa.vn) – Marcus Rashford nhận lương khủng. Ander Herrera chuẩn bị gia hạn hợp đồng. Marouane Fellaini không hối tiếc khi ra đi... là những tin tức đáng chú ý của M.U được cập nhật trong ngày 21/1.

M.U đá thế này, Ole Gunnar Solskjaer quá xứng đáng được giữ lại

M.U đá thế này, Ole Gunnar Solskjaer quá xứng đáng được giữ lại

Chelsea 0-2 M.U. Các fan M.U chìm sâu vào cơn sung sướng mà đã lâu lắm rồi họ mới được hưởng ngay tay Stamford Bridge. Phải tới lần thứ 10 làm khách ở đây, họ mới được tận hưởng cảm giác chiến thắng. Và họ cảm ơn Ole Gunnar Solskjaer.

Marcus Rashford nhận lương khủng

Chú thích ảnh

Nguồn tin Mirror tiết lộ BLĐ M.U đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng 5 năm với tiền đạo trẻ người Anh. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Marcus Rashford sau những màn trình diễn thuyết phục dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Hợp đồng hiện tại của Marcus Rashford chỉ còn 1 năm, trong khi M.U được phép kích hoạt điều khoản tự gia hạn thêm 1 năm.

Nếu đồng ý ký hợp đồng mới, tiền đạo người Anh sẽ nhận mức lương 200.000 bảng/tuần và  tiếp tục gắn bó với M.U cho đến ít nhất là năm 2025.

Marcus Rashford là một nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Ole Solskjaer. Tiền đạo người Anh đã ghi được 6 bàn thắng và 3 đường kiến tạo trong 11 trận đấu dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Na Uy.

M.U chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Ander Herrera

Chú thích ảnh

Theo tờ Mirror, tiền vệ người Tây Ban Nha dự kiến sẽ ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm (đến tháng 6/2022) cùng mức lương 100.000 bảng/tuần, sau khi các cuộc đàm phán với M.U đang có những tiến triển nhanh và tích cực trong vài tuần trở lại đây.

"Ander Herrera sẵn sàng ở lại CLB sau khi các cuộc đàm phán ban đầu có dấu hiệu bị chậm lại. CLB đã nói rõ muốn cậu ấy ở lại và không muốn cậu ấy ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do", một nguồn tin từ M.U tiết lộ.

"Cậu ấy có một gia đình trẻ và đang định cư tại Manchester. Cậu ấy cũng nhận được sự mến mộ của người hâm mộ. Nó sẽ không có quá nhiều khác biệt về tiền lương và thỏa thuận mà cậu ấy đang có. Mọi thứ đều đang đi đúng hướng".

Trong cuộc phỏng vấn sau chiến thắng 2-0 trước Chelsea mới đây, HLV Ole Solskjaer đã lên tiếng khen ngợi màn trình diễn của Ander Herrera.

"Năng lượng và sự kiên cường của cậu ấy rất quan trọng đối với chúng tôi. Và đó là lý do tại sao cậu ấy luôn được ra sân, dù ít, dù nhiều trong mỗi trận đấu" – chiến lược gia người Na Uy phát biểu. "Cậu ấy luôn tràn đầy năng lượng. Cậu ấy bao quát cả hành lang cánh phải, cậu ấy còn tiến về khung thành đối phương. Tối nay, bạn không thể chỉ khen ngợi một người, đó là 11 cầu thủ, cộng với các cầu thủ dự bị, nhưng Ander đã làm rất tuyệt".

Marouane Fellaini không hối tiếc khi ra đi

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tiền vệ người Bỉ đã chia sẻ về cảm xúc sau khi phải chia tay một CLB danh tiếng như M.U.

"Nếu xét trên thang điểm 10 thì tôi có thể chấm độ hài lòng của mình ở mức cao nhất. Đây là điều rất rõ ràng và không cần phải bàn cãi" – Marouane Fellaini khẳng định.

"Tôi chọn Shandong Luneng bởi họ đã cho thấy sự quan tâm từ vài năm nay rồi. Tôi thay đổi CLB khi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho một thử thách và cuộc sống mới. Tôi mới 31 tuổi nên có thể ký hợp đồng 3 năm với Shandong Luneng mà không gặp vấn đề gì. Nếu chờ đến 34 tuổi thì lúc đó đã quá muộn để sang Trung Quốc chơi bóng".

Thực ra thì tôi hoàn toàn có thể chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu thêm 2 năm nữa. Tuy nhiên, sau quãng thời gian 10 năm thi đấu 350 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng bước sang một trang mới. Tôi hạnh phúc với sự lựa chọn của mình".

Di Maria tiết lộ nguyên nhân phải rời M.U

Chú thích ảnh

Ở cuộc phỏng vấn với ESPN Redes mới đây, tiền vệ người Argentina lần đầu tiên tiết lộ bí mật khiến anh không thể tiếp tục ở lại M.U và buộc phải ra đi.

"Trong 2 tháng đầu, mọi thứ đều tốt đẹp" – Di Maria chia sẻ. "Nhưng chỉ sau cuộc cãi vãi nảy lửa với HLV Louis van Gaal, tất cả đã thay đổi. Mối quan hệ đổ vỡ. Cuộc chiến giữa tôi và Van Gaal nổ ra do chính ông ta châm ngòi".

"Van Gaal luôn nói với tôi những thông tin xấu, điều tiêu cực và tất cả níu chân tôi lại. Cho tới một ngày, tôi gặp Van Gaal và hỏi thẳng tại sao tôi luôn cố gắng làm tốt mọi việc mà ông ta không chịu nhìn nhận. Ông ta luôn nói những điều không tốt về tôi".

"Van Gaal không thích cách tôi phản ứng và kể từ đó, mọi chuyện bắt đầu. Mối quan hệ giữa tôi và ông ta xấu đi nhanh chóng. Tôi biết chắc mình không có chỗ đứng trong kế hoạch của ông ta nên quyết định ra đi".

Robertson: M.U chắc chắn phải dè chừng Liverpool

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Robertson nhấn mạnh rằng M.U phải tôn trọng Liverpool ở trận đại chiến tại vòng 27 Premier League, diễn ra trên sân Old Trafford.

"Đối đầu với M.U luôn giàu cảm xúc, đây là trận đấu của hai CLB giành nhiều chức vô địch giải đấu cao nhất bóng đá Anh" – hậu vệ người Scotland chia sẻ. "Đây cũng là trận đấu quan trọng với cả hai CLB. Chúng tôi cần 3 điểm để hy vọng giành lại vị trí dẫn đầu còn họ cần 3 điểm để giữ vững vị trí thứ 4 trên BXH".

"Cả hai đều có những mục tiêu rõ ràng, cả hai đều cần chiến thắng. M.U đang có phong độ tốt, song chắc chắn họ phải cảnh giác với chúng tôi. Đây sẽ là trận đấu được người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới chờ đợi, chúng tôi sẽ quyết tâm giành 3 điểm".

"Liverpool hiểu rằng sẽ phải đối đầu với M.U đang có phong độ cao, sở hữu một hàng tấn công chất lượng với những cầu thủ giàu tốc độ. Tuy nhiên, Liverpool có những lý do để giành được 3 điểm tại Old Trafford".

Thành Đạt
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN