TTVH Online

HLV Park Hang Seo có lịch làm việc dày đặc, U22 Việt Nam mong CĐV không chỉ trích

19/02/2019 13:31 GMT+7

HLV Park Hang Seo đối mặt lịch làm việc dày đặc, HLV U22 Việt Nam mong CĐV không chỉ trích là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 19/2.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo đối mặt lịch làm việc dày đặc, HLV U22 Việt Nam mong CĐV không chỉ trích là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 19/2.

Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Đội tuyển U22 Việt Nam mang tới giải đấu đội hình trẻ với những gương mặt dao động từ 19 đến 20 tuổi. Chỉ có hai cái tên là Bùi Tiến Dụng và Phan Thanh Hậu là nổi bật nhất trong đội hình hiện tại.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á ngày 19/2:

15h30: U22 Philippines vs U22 Thái Lan (trực tiếp VTV5)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

18h30: U22 Việt Nam vs U22 Đông Timor (trực tiếp VTV6, VTV5)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Xem chi tiết lịch thi đấu giải U22 Đông Nam Á TẠI ĐÂY:

HLV Park đối mặt lịch làm việc dày đặc

Kết thúc kỳ nghỉ Tết tại quê nhà, tối qua (18/2), HLV trưởng Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới cùng ĐTQG và U23 QG. Lịch hoạt động sắp tới của chiến lược gia người Hàn Quốc là rất dày đặc, sức ép đối với ông cũng không hề nhỏ sau những thành công đã đạt được.

Trong năm 2019, HLV Park Hang Seo cùng các học trò của mình sẽ hướng tới các mục tiêu trọng điểm gồm Vòng loại U23 châu Á 2020, Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam

Mặc dù vậy, HLV Park Hang Seo vẫn thể hiện sự tập trung và chuyên nghiệp trong công việc. Chia sẻ với báo chí Hàn Quốc trước khi đáp chuyến bay trở lại Việt Nam, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh: "Điều tôi có thể làm được lúc này là chuẩn bị thật tốt cho cầu thủ lẫn ban huấn luyện. Luôn phải có niềm tin trên sân tập. Mệt mỏi thể xác với lịch thi đấu dày không phải là vấn đề lớn vào lúc này". HLV Park Hang Seo chia sẻ, mục tiêu quan trọng nhất trước mắt là vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020.

“Chúng tôi phải vượt qua vòng loại để giành quyền tham dự vòng chung kết vào năm sau và cạnh tranh suất đi dự Olympic Tokyo 2020", HLV Park Hang Seo nói. Để chuẩn bị lực lượng cho Vòng loại U23 châu Á 2020 cũng như các trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang Seo và trợ lý số 1 Lee Young Jin sẽ trực tiếp dự khán các trận đấu tại V.League 2019 khởi tranh từ ngày 21/2 tới.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam ở bảng K cùng với Thái Lan, Indonesia và Brunei DS. Bảng đấu này do Việt Nam đăng cai tổ chức, sẽ diễn ra từ 22/3 đến 26/3 tại SVĐQG Mỹ Đình. Theo kế hoạch dự kiến, U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 8/3 tại Hà Nội.

Quang Hải sẽ tỏa sáng ở AFC Champion League

Chiều nay (19/12), Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Shandong Luneng tại vòng play-off AFC Champions League. Trước trận đấu với Shandong Luneng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Hà Nội FC đã được khích lệ tinh thần khi website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho rằng tài năng của anh sẽ "thắp sáng AFC Champions League".

Theo đó trên trang chủ, AFC nhận định rằng, ngôi sao 21 tuổi là một trong những tài năng đang lên của châu Á và tài năng của anh sẽ tiếp tục thắp sáng tại AFC Champions League. “Nguyễn Quang Hải là một trong những tài năng đang phát triển của bóng đá châu Á. Tiền vệ này có khả năng không chế bóng ấn tượng và cũng có thể tạo ra đột biến từ những đường chuyền sắc bén.

Ngoài ra, tài nghệ sút phạt cũng giúp Quang Hải có thể ghi bàn hoặc kiến tạo cho đồng đội. Quang Hải thường chơi lệch bên phải, nhưng vẫn sẵn sàng tạo ảnh hưởng khắp mặt sân. Tại Asian Cup 2019, Quang Hải là một trong những trụ cột giúp Việt Nam vào tứ kết. Tài năng của Quang Hải chắc chắn sẽ tiếp tục thắp sáng AFC Champions League.” – trang chủ AFC nhận định.

Hà Nội FC không sợ Shandong Luneng

HLV trưởng Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm dù đánh giá cao đối thủ Sơn Đông Lỗ Năng nhưng ông khẳng định đội bóng Thủ đô sẽ quyết tâm giành chiến thắng. "Mục tiêu của chúng tôi là tiến xa nhất có thể tại AFC Champions League. Tôi đã xem những trận đấu của Shandong Luneng và thấy đây là đội bóng mạnh. Họ cũng từng 4 lần vô địch Trung Quốc và hiện tại có những cầu thủ nước ngoài rất hay. Tuy nhiên, chúng tôi không hề sợ Shandong Luneng. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. CLB Hà Nội tự tin tới đây để giành chiến thắng," HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

Nếu đánh bại được Timor Leste ở lượt trận thứ hai bảng A Giải Bóng đá U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 19-2, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết trước 1 vòng đấu.

HLV U22 Việt Nam mong CĐV không chỉ trích

Đánh giá về đối thủ Timor Leste, HLV trưởng U22 Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Timor Leste là đối thủ rất khó chịu song không phải không có điểm yếu. Ngoài ra, một lợi thế khá lớn cho U22 Việt Nam là trận đấu quyết định vé vào bán kết diễn ra lúc chiều tối, thời tiết đã đỡ nóng hơn rất nhiều nên không còn lo ngại về thể lực.

Các cầu thủ của tôi đã trải qua một trận đấu khó khăn với Philippines khi phải thi đấu dưới thời tiết gần 40 độ C, mặt sân cỏ nhựa nhân tạo rất nóng nên việc di chuyển trên sân khá khó khăn. Tôi mong các CĐV sẽ tiếp tục sát cánh, ủng hộ đội bóng và đừng chỉ trích, để các cầu thủ trẻ có thể yên tâm thi đấu tốt nhất ở những trận đấu còn lại với Timor Leste và Thái Lan".

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN