TTVH Online

Sao U22 Việt Nam không 'ngại' cầu thủ nào của U22 Timor Leste

19/02/2019 07:48 GMT+7

Chia sẻ với báo giới trước trận đấu gặp U22 Timor Leste, tiền vệ Phan Thanh Hậu quả quyết rằng đây là một đối thủ quen thuộc, và anh chẳng ngại cầu thủ nào bên phía đối phương hết.

(Thethaovanhoa.vn) – Chia sẻ với báo giới trước trận đấu gặp U22 Timor Leste, tiền vệ Phan Thanh Hậu quả quyết rằng đây là một đối thủ quen thuộc, và anh chẳng ngại cầu thủ nào bên phía đối phương hết.

Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Lịch thi đấu U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019

Đội tuyển U22 Việt Nam mang tới giải đấu đội hình trẻ với những gương mặt dao động từ 19 đến 20 tuổi. Chỉ có hai cái tên là Bùi Tiến Dụng và Phan Thanh Hậu là nổi bật nhất trong đội hình hiện tại.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á ngày 19/2:

15h30: U22 Philippines vs U22 Thái Lan (trực tiếp VTV5)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

18h30: U22 Việt Nam vs U22 Đông Timor (trực tiếp VTV6, VTV5)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Xem chi tiết lịch thi đấu giải U22 Đông Nam Á TẠI ĐÂY:

Ở lượt trận thứ nhất bảng A, U22 Việt Nam đã lội ngược dòng để thắng U22 Philippines 2-1. Trong khi đó, U22 Timor Leste đã gây rất nhiều khó khăn cho ứng cử viên vô địch U22 Thái Lan và chỉ thua 0-1. Liệu đối thủ này có đáng ngại?

Rất hiểu cầu thủ Timor Leste

Theo lời Thanh Hậu, việc U22 Việt Nam phải lội ngược dòng trước U22 Philippines ở trận mở màn không phải do áp lực về tâm lý mà chỉ xuất phát từ những khó khăn từ thời tiết nắng nóng và mặt sân cỏ nhân tạo rất khó đá, không chỉ khiến cầu thủ nhanh mệt mà còn ảnh hưởng đến lối đá nhỏ.

Vậy U22 Timor Leste so với Philippines thì sao? Ban huấn luyện U22 Việt Nam dĩ nhiên vẫn cẩn trọng, và bản thân Thanh Hậu cũng đánh giá đối thủ này nhỉnh hơn so với U22 Philippines. Nhưng cẩn trọng không có nghĩa là quá e dè đối phương.

“Tôi đã gặp Timor Leste 3, 4 lần rồi. Đội hình đó tôi hiểu rõ. Tôi không e ngại cầu thủ nào hết. Đối thủ đó chúng toàn thắng trước đây, nên cũng chẳng phải ngại gì”, tiền vệ sinh năm 1997 này quả quyết.

Chú thích ảnh
Phan Thanh Hậu phải chườm đá do chân bị phồng rộp

Trong đội hình U22 Việt Nam dự giải đấu lần này, Phan Thanh Hậu có thể coi là gương mặt kỳ cựu nhất. Anh đã khoác áo các đội trẻ Việt Nam suốt từ năm 2013, đã kinh qua vài mùa V-League, và từng được Guardian đánh giá là 1 trong 40 tài năng trẻ đáng chú ý nhất thế giới. Nếu không dính những chấn thương đáng tiếc dẫn đến sa sút phong độ, Hậu có thể đã sánh ngang với lứa Quang Hải.

Cuối buổi tập, Thanh Hậu đã phải chườm đá vào bàn chân phải. Anh tiết lộ rằng mình và một số cầu thủ đã bị buốt và rát ở bàn chân và các ngón chân sau khi phải chạy trên mặt sân cỏ nhân tạo dưới cái nóng như đổ lửa ở sân Olympic. Tuy nhiên, đây không phải một chấn thương đáng ngại, và tiền vệ này hoàn toàn có thể ra sân trong trận đấu với U22 Timor Leste.

VIDEO Phan Thanh Hậu trả lời phỏng vấn sau buổi tập ngày 18-2

Một không khí tập trung và tươi vui

Chiều hôm qua, U22 Việt Nam đã tập luyện ở sân AIA, nằm trong khuôn viên của trường Western. Đây cũng là sân cỏ nhân tạo, song chất lượng khá tốt, chứ không bị cày nát và lộ nhiều lớp cao su như mặt sân Olympic Phnom Penh.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U22 Việt Nam tập giãn cơ

Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đến muộn hơn dự kiến gần 30 phút (gần 5 giờ chiều, so với 4 giờ 30 trước đó). Nhưng nhờ thế, cả đội đã tập luyện với khí hậu mát mẻ hơn, và các cầu thủ cùng ban huấn luyện cũng có cảm giác thoải mái hơn. Có thể thấy tiếng cười đùa liên tục vang lên từ khi cả đội xuống xe, cũng như khởi động bằng việc chạy quanh sân, hay những bài tập “đá ma”.

Tuấn Cương- Cẩm Oanh (từ Phnom Penh, Campuchia)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN