TTVH Online

Jose Mourinho tiết lộ lý do không xem trận M.U thua PSG

18/02/2019 10:26 GMT+7

HLV Jose Mourinho nói rằng lý do ông không xem trận đấu giữa M.U và PSG ở Champions League là bởi đã quá quen mặt các cầu thủ.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho nói rằng lý do ông không xem trận đấu giữa M.U và PSG ở Champions League là bởi đã quá quen mặt các cầu thủ.

 

M.U và cuộc đua top 4: Đếm ngược đến ngày 24/2

M.U và cuộc đua top 4: Đếm ngược đến ngày 24/2

Cứ như thể lịch thi đấu tiếp tục trêu ngươi Ole Gunnar Solskjaer bởi mặc dù M.U đã thắng 6 vòng gần đây, họ vẫn chưa thể chen chân vào top 4 Premier League.

 

M.U vừa có trận tiếp đón PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League vào giữa tuần trước. Đây là trận đấu ở châu Âu đầu tiên của M.U kể từ khi Jose Mourinho bị sa thải và Ole Gunnar Solskjaer lên tiếp quản CLB. Chiến lược gia người Na Uy đã giúp đội bóng cải thiện phong độ với chuỗi 11 trận bất bại, trong đó có 10 chiến thắng.

Tuy nhiên, ông đã phải hứng chịu thất bại đầu tiên khi “Quỷ đỏ” bị PSG đánh bại với tỷ số 0-2 nhờ những pha lập công của Presnel Kimpembe và Kylian Mbappe.

Điều đáng chú ý là cựu HLV của M.U, Jose Mourinho, đã bỏ qua trận đấu đỉnh cao này. “Người đặc biệt” được phát hiện đến xem trận đấu giữa Lille và Montpellier tại Ligue 1 vào cuối tuần qua. Khi được đài beIN SPORTS hỏi về trận đấu giữa M.U và PSG, ông bất ngờ chia sẻ: “Không, tôi không xem trận đấu đó”.

“Thỉnh thoảng tôi cũng xem các trận đấu của M.U nhưng nói thật tôi thích xem các giải đấu khác hơn. Premier League, tôi biết mọi cầu thủ ở giải đấu đó”.

Chú thích ảnh
Mourinho tới dự khán trận đấu tại Ligue 1

Bên cạnh đó, Mourinho cũng bóng gió về công việc trong tương lai của ông.

“Tôi có thể tưởng tượng mình là một HLV ở giải Ligue 1”, Mourinho nói thêm. “Tôi đã làm việc ở 4 quốc gia khác nhau, tôi muốn biết và tìm hiểu các nền văn hóa khác. Làm việc tại 1 giải đấu mới sẽ là kinh nghiệm tuyệt vời”.

“Bây giờ, tôi đang rất bình tĩnh. Tôi đang cố gắng sống tốt hơn với gia đình và bạn bè. Hai đến ba tháng không làm việc cũng không sao nhưng sau đó là khoảng thời gian khó khăn. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội để được trở lại mạnh mẽ hơn”.

“Tôi đã có kế hoạch của mình. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để đàm phán với các CLB khác”.

Trung Phạm
Theo Mirror

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN