TTVH Online

Cựu HLV Trịnh Minh Huế: 'Viettel sẽ là đối trọng với Hà Nội FC'

18/02/2019 06:22 GMT+7

Cựu HLV Thể Công Trịnh Minh Huế nhận định, với sự đầu tư mạnh mẽ trước mùa giải mới, tân binh của V-League 2019 là CLB Viettel có thể được xem ‘thế lực’ mới của bóng đá trong nước.

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV Thể Công Trịnh Minh Huế nhận định, với sự đầu tư mạnh mẽ trước mùa giải mới, tân binh của V-League 2019 là CLB Viettel có thể được xem ‘thế lực’ mới của bóng đá trong nước.

'Người quen cũ' của ông Park Hang Seo làm HLV trưởng Viettel

'Người quen cũ' của ông Park Hang Seo làm HLV trưởng Viettel

CLB bóng đá Viettel đã đạt được thoả thuận về việc ký hợp đồng với ông Lee Heung Sil, 57 tuổi, đến từ Hàn Quốc, để trở thành HLV trưởng của đội bóng này. Bản hợp đồng có giá trị trong vòng 2 năm.

Trước mùa bóng 2019, Viettel là một trong số các đội bóng hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng. Từ việc chiêu mộ nguyên ê kíp Ban huấn luyện người Hàn Quốc, đội bóng “hậu duệ Thể Công” còn chiêu mộ những cầu thủ chất lượng như Quế Ngọc Hải, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Hoàng... Điều này cho thấy tham vọng lớn của CLB Viettel ở mùa giải năm nay để tìm lại ánh hào quang một thời mang tên Thể Công.

“CLB Viettel đã có sự chuẩn bị nghiêm túc và bài bản cho V-League 2019. Việc mời nguyên ê kíp người Hàn Quốc sẽ giúp đội bóng xây dựng lối chơi có tính ổn định và lâu dài. Tôi luôn đánh giá cao các HLV đến từ các nền bóng đá mạnh của khu vực như Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Họ đều là những nhà chuyên môn đề cao tính kỷ luật và tổ chức lối chơi khoa học. Chắc chắn, các cầu thủ Vietel sẽ có những sự thay đổi tích cực về mặt tư duy chơi bóng và chiến thuật khi được làm việc với HLV người Hàn”, cựu HLV Thể Công Trịnh Minh Huế cho biết.

Sau khi bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc Lee Heung Sil, CLB Viettel FC đã tiếp tục chiêu mộ thêm nhân sự từ xứ sở Kim chi. Đội bóng áo lính đã mời thêm 2 trợ lý người Hàn Quốc là Jae Jae Ho (39 tuổi) và Kim Gwang Jae (50 tuổi) cho HLV Lee Heung Sil.

Với “bộ sậu” người Hàn Quốc này, Ban lãnh đạo CLB Viettel đang muốn tạo điều kiện tốt nhất cho HLV Lee Heung Sil khi dẫn dắt Tiến Dũng và các đồng đội. HLV người Hàn Quốc từng vô địch AFC Champions League vào năm 2006.

Ông Lee Heung Sil là HLV có tiếng tại Hàn Quốc, khi từng có thời gian dẫn dắt CLB đã 6 lần vô địch Hàn Quốc Jeonbuk. Đặc biệt HLV Lee Heung Sil đã cùng CLB Jeonbuk giành chức vô địch AFC Champions League vào năm 2006.

Ngoài ra, ông Sil còn có bộ sưu tập danh hiệu hoành tráng như chức vô địch K-League hay Cúp quốc gia Hàn Quốc. Sự hiện diện của HLV Lee Heung Sil trên băng ghế huấn luyện được kỳ vọng sẽ giúp dàn cầu thẻ trẻ trung, tài năng của CLB Viettel đủ sức tạo nên ấn tượng mạnh tại V-League 2019.

Không chỉ có những gương mặt trẻ ấn tượng của bóng đá Việt Nam như Trọng Đại, trung vệ Tiến Dũng, tiền đạo Hoàng Đức…, CLB Vietel còn bổ sung 3 tuyển thủ quốc gia là Minh Tuấn, Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải. Theo HLV Trịnh Minh Huế, những tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm này sẽ làm điểm tựa vững chãi cho các cầu thủ trẻ của Viettel.

“Xét về lực lượng, nhân sự của Vietel không hề kém cạnh so với những đội bóng hàng đầu của V-League ở thời điểm hiện tại. Có thể nói so với đội ĐKVĐ Hà Nội FC, lực lượng của Viettel có thể là đối trọng khi họ sở hữu nhiều gương mặt tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Dù là tân binh nhưng không dễ để có đội bóng khác có thể nghĩ tới việc đánh bại được Viettel. Tôi có niềm tin CLB Vietel sẽ làm được một điều gì đó ở mùa giải năm nay. Với đội hình khá dày và có chiều sâu, tôi dự đoán Viettel sẽ nằm trong top đầu của V-League 2019”, ông Trịnh Minh Huế dự đoán.

Mạnh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN