TTVH Online

Tuấn Anh khó thi đấu với cường độ cao, đối thủ Hà Nội FC có giá trị hơn 40 triệu euro

14/02/2019 11:33 GMT+7

Tuấn Anh khó lòng thi đấu với cường độ cao, đối thủ Hà Nội FC có giá trị hơn 40 triệu euro là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 14/2.

(Thethaovanhoa.vn) - Tuấn Anh khó lòng thi đấu với cường độ cao, cựu sao MU lỡ cơ hội đối đầu Quang Hải là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 14/2.

Tuấn Anh làm đội trưởng HAGL, Công Phượng sẽ tỏa sáng ở Hàn Quốc

Tuấn Anh làm đội trưởng HAGL, Công Phượng sẽ tỏa sáng ở Hàn Quốc

Tuấn Anh làm đội trưởng CLB HAGL, Công Phượng sẽ tỏa sáng ở Hàn Quốc là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 11/2.

Tuấn Anh khó lòng thi đấu với cường độ cao

Ông Nguyễn Văn Dung, bố tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có những chia sẻ về tâm tư của cậu con trai trước thềm mùa giải mới: "Tuấn Anh hứa với bố mẹ là dứt khoát rồi. Con coi nếu tiếp tục được thì chơi bóng, còn không được có thể chuyển hướng học làm HLV. Tôi khuyên con, bây giờ con đã hồi phục chấn thương rồi nhưng chơi bóng ở mức độ vừa phải thôi, đừng ham bóng quá, giữ đôi chân.

Dù đã được chữa trị dài ngày ở nước ngoài nhưng chân của Tuấn Anh vẫn còn đau. Tôi lo ngại rằng Tuấn Anh khó lòng thi đấu với cường độ cao dù chân có lành lặn hơn. Sự thật là tôi đã nghĩ đến việc chuyển công việc cho Tuấn Anh. Có thể công tác huấn luyện sẽ phù hợp hơn với em ấy ở hoàn cảnh hiện tại”.

Chú thích ảnh
Tuấn Anh khó lòng thi đấu với cường độ cao

Sau khi được điều trị chấn thương tại Hàn Quốc, Tuấn Anh đã trở lại HAGL và được bầu làm đội trưởng đội bóng phố Núi ở mùa giải 2019. Tuấn Anh là một trong những tài năng sáng giá nhất của Học viện bóng đá HAGL - Arsenal - JMG của bầu Đức.

Tuấn Anh từng được cựu HLV Arsene Wenger lúc đó đang dẫn dắt Arsenal muốn đưa sang châu Âu thi đấu. Nhưng chấn thương khiến cho anh mất cơ hội và nó ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp quần đùi áo số của cầu thủ này.

Đối thủ Hà Nội FC có trị giá hơn 40 triệu Euro

CLB Shandong Luneng (Sơn Đông Lỗ Năng), đối thủ của Hà Nội FC tại vòng sơ loại cuối cùng tại AFC Champions League đang sở hữu nhiều cầu thủ ngôi sao. Mới đây, Shandong Luneng còn gây được tiếng vang lớn ở châu Á khi chiêu mộ thành công ngôi sao một thời của Manchester United, người vừa tạo được dấu ấn trong đội tuyển Bỉ tại World Cup 2018, đó là Mauroane Fellaini.

Không quá ngạc nhiên nếu như Fellaini là bản hợp đồng đắt giá nhất của đội bóng ở tỉnh Sơn Đông. Đầu năm 2019, anh chính thức là người của Shandong Luneng với mức giá 15 triệu euro.

Bên cạnh đó, đội bóng này cũng không thiếu những cầu thủ có giá tính đến hàng triệu euro. Trung vệ Gil người Brazil, từng chơi cho CLB Cruzeiro hay Corinthians có giá trị chuyển nhượng hiện tại là 7,5 triệu euro, hay cầu thủ chạy cánh sinh năm 1996 Roger Guedes cũng được định giá 8 triệu euro, cựu tiền đạo ĐTQG Italy và CLB Southampton G. Pelle. Tổng giá trị của CLB Trung Quốc ước tính cao gấp 53 lần so với đại diện Việt Nam Hà Nội FC.

Cựu sao MU lỡ cơ hội đối đầu Quang Hải

Ở trận đấu với Hà Nội FC tới đây, Shandong Luneng sẽ không có được sự phục vụ của Marouane Fellaini. Ngôi sao người Bỉ dính chấn thương bắp đùi và phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 2. Như vậy điều này đồng nghĩa với việc Quang Hải và các đồng đội sẽ không thể có dịp so tài với Fellaini.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Shandong Luneng sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 19/2 tới đây. Nếu giành chiến thắng, Hà Nội FC sẽ vào vòng bảng AFC Champions League. Nếu thua, họ sẽ xuống chơi tại AFC Cup - sân chơi hạng hai của châu Á.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thuê sân Vinh hết lượt đi Giải hạng Nhất 2019

Trong lúc chờ đợi SVĐ Hà Tĩnh nâng cấp, sửa chữa, CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã ký hợp đồng thuê sân Vinh làm sân nhà giai đoạn lượt đi của Giải hạng Nhất Quốc gia 2019. Sân vận động Hà Tĩnh hiện đang được các nhà thầu gấp rút triển khai nâng cấp, sửa chữa các hạng mục. Tuy nhiên, công trình sẽ không kịp hoàn thành trước khi mùa giải mới được khởi tranh vào ngày 7/4/2019.

Để chủ động cho mùa giải mới, hiện tại, CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã gần như hoàn tất các công việc liên quan, trong đó vấn đề mà CĐV Hà Tĩnh đang quan tâm nhất là sân bãi thi đấu cho CLB. Chiều 13/2, khán đài A và một số hạng mục xuống cấp của sân vận động Hà Tĩnh đã bắt đầu được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu chuẩn bị thi công nâng cấp công trình này.

"Ban đầu, CLB dự tính sẽ thuê sân vận động Quân khu IV để làm sân nhà cho CLB ở lượt đi Giải hạng Nhất quốc gia 2019. Tuy nhiên, sau khi xem xét và phân tích các yếu tố, Ban lãnh đạo CLB đã quyết định lựa chọn sân Vinh", ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch CLB chia sẻ với Báo Hà Tĩnh. Như vậy, từ vòng 1 đến hết vòng 11, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ thi đấu 6 trận trên sân nhà là SVĐ Vinh tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2019.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN