TTVH Online

Xuân Trường chính thức ra mắt tại Thái Lan, Công Phượng tiết lộ lý do sang Hàn Quốc

10/02/2019 19:01 GMT+7

Xuân Trường chính thức ra mắt tại Thái Lan, Công Phượng tiết lộ lý do sang Hàn Quốc là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 10/2.

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường chính thức ra mắt tại Thái Lan, Công Phượng tiết lộ lý do sang Hàn Quốc là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 10/2.

Xuân Trường nhận mức đãi ngộ cao nhất Đông Nam Á, HAGL đã có phương án thay Công Phượng

Xuân Trường nhận mức đãi ngộ cao nhất Đông Nam Á, HAGL đã có phương án thay Công Phượng

Xuân Trường nhận mức đãi ngộ cao nhất Đông Nam Á, HAGL đã có phương án thay thế Công Phượng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 10/2.

Xuân Trường chính thức ra mắt tại Thái Lan

Trang chủ CLB Buriram United đã đưa thông tin chính thức ra mắt tiền vệ Lương Xuân Trường chiều 10/2. Trước đó, theo thông báo trên trang chủ CLB HAGL, Xuân Trường đã có buổi kiểm tra sức khoẻ thành công tại Buriram United.

Trang chuyển nhượng quốc tế uy tín Transfermarkt cũng đã cập nhật tiền vệ Lương Xuân Trường vào danh sách CLB Buriram United mùa giải 2019. Xuân Trường là cầu thủ Việt Nam thứ 2 sau Hoàng Vũ Samson khoác áo đội bóng giàu truyền thống nhất Thái Lan và là cầu thủ Việt Nam thứ 4 thi đấu tại giải đấu số 1 xứ Chùa Vàng.

Chú thích ảnh
Lương Xuân Trường cầm áo đấu số 21 ở CLB mới cùng Chủ tịch Newin Chidchob.

Công Phượng tiết lộ lý do sang Hàn Quốc

Chia sẻ với truyền thông trong nước, Công Phượng đã tiết lộ lý do vì sao chọn thi đấu tại K-League chứ không phải một giải đấu trong khu vực. “Năm nay tôi sẽ sang Hàn Quốc thi đấu, đó là mong ước lớn nhất của tôi trong thời gian vừa qua. Lý do lớn nhất là vì nền bóng đá của họ phát triển hơn mình, đó sẽ là cơ hội để tôi có thể học hỏi và phát huy hết khả năng của bản thân. Tôi hy vọng sẽ thành công ở lần xuất ngoại này”.

Chú thích ảnh
Công Phượng đầu quân cho CLB Incheon United

Trong quá khứ, Công Phượng từng có thời gian thi đấu ở nước ngoài trong màu áo Mito Holly Hock của Nhật Bản. Tuy vậy, thời điểm tiền đạo gốc Nghệ An ra nước ngoài cũng là lúc anh mới là một cầu thủ trẻ. Vì vậy, sau khi đã khẳng định được tên tuổi của mình trong màu áo Việt Nam, lần xuất ngoại này sẽ là một chuyến đi rất khác đối với cá nhân Công Phượng.

“Lần trước khi sang Nhật Bản thi đấu tôi đã bị chấn thương và chủ yếu dành thời gian hồi phục chứ không thể thi đấu, bây giờ thể trạng và mọi thứ đang rất tốt nên tôi nghĩ sẽ làm được điều gì đó ở Hàn Quốc”, Công Phượng cho hay.

U22 Việt Nam nhận lì xì đầu năm

Chiều 10/2, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Cao Văn Chóng đã đến sân tập của đội tuyển U22 Việt Nam tại trường đại học RMIT để động viên, chúc mừng và tặng quà lì xì các thành viên nhân dịp năm mới.

Ông Chóng hy vọng thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ thể hiện được năng lực của mình để tiếp tục phát huy những thành quả của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 như ngôi vị á quân U23 châu Á 2018 của U23 Quốc gia, vô địch AFF Cup 2018 của Việt Nam… để tiếp tục năng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trong khi đó HLV trưởng U22 Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn hứa sẽ đốc thúc cầu thủ chơi hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao tại giải U22 Đông Nam Á 2019. Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu thử nghiệm đội hình, lối chơi lần cuối với CLB Sài Gòn FC vào ngày 12/2 tới.

Sau đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ trước khi lên đường sang Campuchia để tham dự giải. Giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019 với sự tham dự của 8 đội tuyển sẽ diễn ra từ 17/2 đến 26/2 tới tại SVĐ Quốc gia Campuchia.

Tại bảng A, U22 Việt Nam sẽ tranh tài với các đội tuyển U22: Thái Lan, Timor Leste, Phillippines. Bảng B gồm có các đội U22: Malaysia, Myanmar, Indonesia và chủ nhà Campuchia.

Bật mí danh tính người giúp Công Phượng gia nhập Incheon United

HLV Jorn Andersen của Incheon United sau trận đặc biệt ấn tượng với Công Phượng, ông thầy người Na Uy đã theo dõi giải AFF Cup 2018, rồi Asian Cup 2019 và quyết định sẽ chiêu mộ Công Phượng. HLV Jorn Andersen sau đó đã nói chuyện với Lee Chun Soo, cựu danh thủ bóng đá Hàn Quốc, người hiện đang đóng vai trò quản lý tại Incheon United để đàm phán chiêu mộ Công Phượng.

Lee Chun Soo từng là học trò cũ của HLV Park Hang Seo ở tuyển Hàn Quốc, danh thủ này đã nói chuyện với thầy Park nhằm thuyết phục Công Phượng sang Incheon United chơi bóng. Được chính thầy Park khuyên nên sang Hàn, Công Phượng nhận lời Incheon United và một bản hợp đồng dự kiến được công bố vào đầu tuần sau.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN