TTVH Online

Văn Lâm không buồn khi ngồi dự bị trận đầu tại Muangthong

10/02/2019 14:25 GMT+7

Tân binh đến từ Việt Nam Đặng Văn Lâm đã không được HLV trưởng Pairoj Bovonwatanadilok của Muangthong United sử dụng trong trận giao hữu với các ngôi sao Campuchia (K-Cement All Stars) trên sân Olympic ở thủ đô PhnomPenh tối 9/2.

(Thethaovanhoa.vn) - Tân binh đến từ Việt Nam Đặng Văn Lâm đã không được HLV trưởng Pairoj Bovonwatanadilok của Muangthong United sử dụng trong trận giao hữu với các ngôi sao Campuchia (K-Cement All Stars) trên sân Olympic ở thủ đô PhnomPenh tối 9/2.

Sau hợp đồng đắt giá, giờ là lúc Văn Lâm khẳng định giá trị

Sau hợp đồng đắt giá, giờ là lúc Văn Lâm khẳng định giá trị

Một ngày sau buổi họp báo công bố và lễ ra mắt hoành tráng, thủ môn Đặng Văn Lâm đã tham gia buổi tập chính thức đầu tiên cùng đội bóng mới và kịp di chuyển sang PhnomPenh sáng nay 8/2 để cùng Muangthong United chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển chọn các ngôi sao đang thi đấu tại Campuchia trong ngày mai.

Trong trận đấu này, ông Pairoj Bovonwatanadilok đã sử dụng thủ môn Prasit Phadungchok, người năm nay đã 37 tuổi và bắt chính cho Muangthong United 27 trận trong mùa giải 2018.

Trên thực tế, Prasit Phadungchok không mắc sai lầm gì quá lớn trong trận đấu này nhưng việc Muangthong United để thua K-Cement All Stars chung cuộc 1-2 không thể coi là sự chuẩn bị tốt của Muangthong United cho Thai League 2019 sẽ khởi tranh sau đây chừng 10 ngày.

Dù không thi đấu nhưng sau trận Văn Lâm vẫn liên tục được các CĐV Muangthong xin chụp hình. MUTD TV

Về phần Đặng Văn Lâm, dù phải ngồi trên băng ghế dự bị trong suốt 90 phút thi đấu trận vừa qua của Muangthong United nhưng thủ môn này không có gì phải thất vọng.

Lý do là bởi sau lễ ra mắt hôm 7/2, Văn Lâm mới chỉ có duy nhất một buổi tập, lắp ghép đội hình, làm quen với đội bóng mới. Đúng như HLV trưởng Pairoj Bovonwatanadilok khẳng định, cả Văn Lâm lẫn cá nhân ông cùng BHL, các cầu thủ còn lại đều sẽ phải nỗ lực gấp bội trong khoảng thời gian khoảng 2 tuần còn lại trước khi Thai League 2019 bắt đầu.

Chú thích ảnh
Văn Lâm cần thêm thời gian hòa nhập với các đồng đội mới tại Muangthong United.Ảnh: Muangthong

Văn Lâm cần khoảng thời gian để hiểu ý các đồng đội cũng như cách chơi tại CLB Muangthong United để sẵn sàng khi được trao cơ hội ra sân trong những trận đấu sắp tới của đội bóng Thái Lan.

"Tôi chỉ mới tập luyện với những đồng đội trong 2 ngày nhưng có rất nhiều điểm mới. Như tại Việt Nam, tôi được yêu cầu chơi bóng dài và phát bóng mạnh lên phía trên mỗi khi có cơ hội. Sang Thái Lan, Muangthong chú trọng chơi ngắn, phát động tấn công từ bên sân nhà. Do đó, tôi được tập chân nhiều hơn, bao gồm cả việc di chuyển để dễ dàng xác định vị trí của các đồng đội trên sân.

Chú thích ảnh
Đội hình xuất phát của Muangthong United ở trận đấu tối 9/2 tại Campuchia

Tại ASIAN Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào TOP 8 đội mạnh nhất còn Thái Lan dừng bước ở vòng 16 đội. Vì thế, đội tuyển quốc gia của Việt Nam hiện tại nhỉnh hơn Thái Lan một chút. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng giải vô địch quốc gia của Thái Lan có nhiều điểm mà Việt Nam không thể sánh bằng, đó là sự chuyên nghiệp của từng đội bóng, cách quản lý đội, quản lý sân. Các sân bóng tại Thái Lan có chất lượng khá tốt, mặt cỏ cũng rất ổn", Văn Lâm chia sẻ.

Trong khi đó, lý giải về thất bại 1-2 trước K-Cement All Stars, HLV trưởng Pairoj Bovonwatanadilok thừa nhận việc phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo cộng với tình hình chấn thương khiến Muangthong United không có được lực lượng cũng như phong độ thi đấu tốt nhất trong trận đấu này.

“Chúng tôi đã mắc một số sai sót và phải chấp nhận thất bại. Mặt sân thi đấu không đảm bảo dễ dẫn đến các chấn thương. Việc thiếu nhiều cầu thủ khiến lối chơi của đội có những ảnh hưởng nhất định nhưng tôi nghĩ đó không phải là vấn đề vì cả hai đội đều bình đẳng với 11 cầu thủ thi đấu trên sân. Tôi hy vọng những sai sót như thế này sẽ không lặp lại khi giải đấu chính thức bắt đầu”, HLV Pairoj Bovonwatanadilok nói.

Để giải quyết những tồn tại nói trên, ông Pairoj Bovonwatanadilok cho rằng hai tuần còn lại cả ông và các cầu thủ đều phải nỗ lực hơn và khi đã nhận ra vấn đề, mọi thứ sẽ được giải quyết. Ông cũng hy vọng khi các cầu thủ sung sức trở lại và có thêm thời gian tập luyện, họ sẽ hiểu nhau và chơi ăn ý hơn.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN