TTVH Online

Báo Hàn gọi Công Phượng là ‘Messi Việt Nam’, tuyển Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA

08/02/2019 10:15 GMT+7

Báo Hàn gọi Công Phượng là ‘Messi Việt Nam’, thầy trò HLV Park Hang Seo thăng tiến trên bảng xếp hạng (BXH) FIFA là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 8/2.

(Thethaovanhoa.vn) - Báo Hàn gọi Công Phượng là ‘Messi Việt Nam’, thầy trò HLV Park Hang Seo thăng tiến trên bảng xếp hạng (BXH) FIFA là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 8/2.

Báo Hàn gọi Công Phượng là "Messi Việt Nam"

Báo Hàn Quốc đang dành sự quan tâm rất lớn tới thông tin Công Phượng sẽ sang Hàn Quốc thi đấu. Tờ Sports Chosun: "Messi Việt Nam Công Phượng đến với sân khấu K-League, trong màu áo Incheon United. Nguyễn Công Phượng là ngôi sao bóng đá giỏi nhất Việt Nam, có biệt danh là Messi Việt Nam, là át chủ bài của HLV Park Hang Seo.

Anh là thành viên chủ chốt của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Tiền đạo này cũng ghi 2 bàn thắng tại ASIAN Cup vừa qua. Công Phượng được hi vọng là bổ sung tuyệt vời cho hàng công Incheon United. Chân sút 24 tuổi đã chứng minh khả năng của mình trước các đội bóng hàng đầu châu Á tại Asian Cup 2019”.

Tờ Kukinews cũng thông tin nóng: "CLB bóng đá chuyên nghiệp K-League, Incheon United chuẩn bị ký hợp đồng với chân sút chủ lực của tuyển Việt Nam, Nguyễn Công Phượng. Yohap News cho hay, giữa 2 CLB (Incheon United và Hoàng Anh Gia Lai, Việt Nam) đã ký thỏa thuận. Hiện Công Phượng chỉ còn chờ cấp visa làm việc tại Hàn Quốc và sẽ ra mắt Incheon United vào tuần tới”.

Chú thích ảnh
Nhiều khả năng Công Phượng sẽ sang Hàn Quốc thi đấu

"Messi Việt Nam sắp đến K-League" là tựa đề của Mydaily, cùng nội dung: "Messi Việt Nam, Nguyễn Công Phượng (24) tuổi sẽ góp mặt ở K-League trong màu áo CLB Incheon United. Một quan chức Incheon United xác nhận, CLB đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng với Công Phượng và thông tin chính thức sẽ được công bố trong tuần tới.

Việt Nam thăng tiến trên BXH FIFA

Tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) để giữ vị trí số 1 Đông Nam Á. Trong khi đó, Qatar với chức vô địch ASIAN Cup 2019 đã tăng tới 38 bậc! FIFA vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển bóng đá nam tháng 2/2019.

Đội tuyển Việt Nam đón tin vui khi leo lên vị trí thứ 99 thế giới nhờ thành tích lọt tới tứ kết cúp bóng đá châu Á, trước khi để thua đội tuyển Nhật Bản với tỉ số 0-1.

Dù chỉ tăng bậc khá khiêm tốn (từ 100 lên 99) nhưng đây là phần thưởng xứng đáng dành cho thày trò HLV Park Hang Seo, giúp “những ngôi sao Vàng” tiếp tục dẫn đầu bóng đá khu vực Đông Nam Á. 2 đội bóng cùng tham dự Asian Cup 2019 với tuyển Việt Nam là Thái Lan và Philippines chỉ khiêm tốn lần lượt đứng vị trí thứ 103 và 106.

HLV HAGL nói về khả năng ra nước ngoài thi đấu

Phát biểu về khả năng Công Phượng chia tay đội bóng phố núi để ra nước ngoài thi đấu, HLV HAGL Dương Minh Ninh chia sẻ trên On Sports: "Đội bóng đã có kế hoạch cho Công Phượng ra nước ngoài thi đấu ở mùa giải 2019 nhưng đến thời điểm hiện tại, sự việc vẫn chỉ dừng ở mức độ đàm phán và chưa có thông tin chính xác về việc Phượng sẽ thi đấu cho đội bóng nào. Đang có một số câu lạc bộ ở Đông Nam Á, cùng với đó là 2 CLB tại Hàn Quốc vẫn đang theo sát Công Phượng".

Văn Lâm được khen

HLV của CLB Thái Lan, Muangthong United Pairoj Borwonwatanadilok đã có những phát biểu về thủ thành tân binh Đặng Văn Lâm. Trong môi trường bóng đá ngày nay, thủ môn phải thực hiện các pha ra vào, cắt bóng rất thường xuyên. Có thể nói Văn Lâm chính là mẫu cầu thủ có khả năng thực hiện điều đó rất tốt.

Điều đó thể hiện ở ASIAN Cup 2019 và chúng tôi không chút do dự khi chọn cậu ấy. Bên ngoài, Văn Lâm là một người hòa nhã, khiêm nhường nhưng trên sân, cậu ấy mạnh mẽ như Oliver Kahn vậy.

Cả hai đều là những thủ thành có tố chất chỉ huy hàng thủ và kiểm soát bóng bổng rất tốt". Sau những thành công vang dội ở AFF Cup 2018 và ASIAN Cup 2019, thủ thành Đặng Văn Lâm đã được câu lạc bộ hàng đầu của Thái Lan, Muangthong United chiêu mộ với mức phí 500.000 USD và trở thành người gác đền đắt giá nhất lịch sử đội bóng này.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN