TTVH Online

CẬP NHẬT 7/2: Man City đứng đầu nhờ 'không bỏ cuộc'. Sợ mất Rashford, M.U quyết giữ chân

07/02/2019 07:48 GMT+7

Man City chiếm ngôi đầu bảng của Liverpool. Real và Barca bất phân thắng bại. Rashford đàm phán hợp đồng mới với M.U... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 7/2.

(Thethaovanhoa.vn) – Man City chiếm ngôi đầu bảng của Liverpool. Real và Barca bất phân thắng bại. Rashford đàm phán hợp đồng mới với M.U... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 7/2.

Barcelona 1-1 Real Madrid: Messi dự bị, Malcom giải cứu Barca

Barcelona 1-1 Real Madrid: Messi dự bị, Malcom giải cứu Barca

Real Madrid mở tỷ số từ rất sớm nhưng vẫn bị Barcelona cầm hòa 1-1 tại Nou Camp, trong trận bán kết lượt đi Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Kết quả này khiến cuộc tái đấu ở Santiago Bernabeu sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Man City chiếm ngôi đầu bảng của Liverpool

Everton 0-2 Man City

Cuộc đua vô địch Premier League đã trở nên hấp dẫn khi Man City đánh bại Everton với tỷ số 2-0 trong trận đấu sớm vòng 26. Hai cầu thủ lập công gồm có Aymeric Laporte và Gabriel Jesus.

Hiện tại, Man City đã tạm chiếm ngôi đầu bảng của Liverpool do đá hơn 1 trận. Hai đội này đang bằng điểm nhau nhưng The Citizens hơn về hiệu số bàn thắng - bàn bại.

Sắp tới Liverpool sẽ gặp Bournemouth trên sân Anfield và thầy trò HLV Juergen Klopp chắc chắn sẽ muốn giành trọn 3 điểm để tái lập khoảng cách với đối thủ.

Chú thích ảnh
BXH Premier League hiện tại

Barca và Real bất phân thắng bại

Video bàn thắng và highlights Barcelona 1-1 Real Madrid

Barca và Real Madrid đã hòa nhau với tỷ số 1-1 ở bán kết lượt đi Cúp Nhà vua. “Kền kền trắng” nhập cuộc tốt hơn và đã có bàn mở tỷ số nhờ công của Lucas Vazquez từ ngay phút thứ 6. Nhưng sang hiệp 2, Barca đã giành lại thế trận và đã có bàn gỡ hòa nhờ công của Malcom ở phút 57.

Đáng chú ý là trong trận đấu này, ngôi sao Lionel Messi đã ngồi dự bị và chỉ được tung vào sân ở phút 63. Ngay lập tức, Real phản ứng bằng việc đưa Gareth Bale vào sân ở phút 64.

Sau đó, cả hai đội đã tạo ra một vài cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Hòa nhau với tỷ số 1-1, Real và Barca sẽ chờ giải quyết nhau trong trận lượt về vào ngày 28/2 tới trên sân Bernabeu.

Công Phượng muốn ra nước ngoài thi đấu

Chú thích ảnh

Chia sẻ với tờ Football-Tribe, Công Phượng cho biết mục tiêu của anh trong năm nay là kiếm được một tấm vé “xuất ngoại”. Cầu thủ hiện đang thuộc biên chế HAGL mong muốn được sang Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc Thái Lan chơi bóng trong thời gian tới.

Ở mùa tới, mục tiêu của tôi là ra nước ngoài thi đấu. Có thể là Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu như có một lời đề nghị hấp dẫn từ Thái Lan, tôi sẽ cân nhắc một cách nghiêm túc”, Công Phượng phát biểu.

“Thai League có điều kiện tập luyện thuộc diện tốt bậc nhất Đông Nam Á. Tôi nghĩ đó cũng là giải đấu phù hợp cho sự phát triển sự nghiệp của mình”.

Rashford đàm phán hợp đồng mới với M.U

Chú thích ảnh

Tiền đạo Marcus Rashford đã từng cân nhắc chuyện rời M.U để gia nhập Real Madrid trong thời gian Jose Mourinho còn tại vị.

Theo The Sun, hợp đồng của Rashford sẽ hết hạn vào năm 2020 và tiền đạo người Anh đã nghiêm túc cân nhắc việc rời CLB thời niên thiếu của mình để chuyển đến sân Bernabeu.

Nhưng sau khi Mourinho bị sa thải, giờ đây anh sẵn sàng đàm phán với “Quỷ đỏ” về một thỏa thuận mới. Cũng theo nguồn tin trên, CLB sẵn sàng tăng lương cho Rashford lên 200.000 bảng/tuần.

Guardiola yêu cầu học trò ‘không bỏ cuộc’

Chú thích ảnh

Chỉ mới một tuần trước, Man City có nguy cơ bị Liverpool bỏ xa tới 7 điểm trên BXH sau trận thua trước Newcastle. Nhưng đến tuần này, nửa xanh thành Manchester đã chiếm lấy ngôi đầu bảng của The Kop sau chiến thắng 2-0 trước Everton.

HLV Pep Guardiola đã dành lời khen ngợi cho các học trò đồng thời nhắc nhở họ rằng vận may có thể thay đổi rất nhanh trong tương lai.

“Mọi thứ đã tốt hơn nhiều. Chúng tôi đã chơi thêm một trận nữa và đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm. Thực tế là chúng tôi có thể đã kém Liverpool 10 điểm khi chạm trán họ 1 tháng trước", Guardiola chia sẻ.

“Vài ngày trước, chúng tôi có thể đã kém họ 7 điểm. Bây giờ, chúng tôi đứng đầu giải đấu. Bài học là ‘đừng bao giờ bỏ cuộc’. Đó là bài học cho tất cả các vận động viên. Hãy cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu, bởi vì cuộc sống có thể thay đổi ngay lập tức".

Cúp Quốc gia Đức: Bayern vất vả giành vé vào tứ kết

Chú thích ảnh

Bayern Munich phải cần đến hiệp phụ mới có thể vượt qua Hertha với tỷ số 3-2 ở vòng 3 cúp Quốc gia Đức. Hertha là đội có bàn mở tỷ số ở phút thứ 3 nhờ công của Maximilian Mittelstadt. Sau đó, Serge Gnabry đã ghi được cú đúp để giúp Bayern vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1 sau giờ nghỉ.

Tuy nhiên, Hertha với lợi thế sân nhà đã vùng lên và có bàn gỡ ở phút 67. Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong phần còn lại của trận đấu và hai đội buộc phải bước vào những hiệp phụ. Tại đây, Kingsley Coman đã ấn định chiến thắng 3-1 cho “Hùm xám” với pha dứt điểm cận thành ở phút 98.

Với kết quả này, Bayern đã giành vé vào vòng tứ kết. Họ đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu này sau khi Dortmund bị loại trước đó 1 ngày.

Hertha Berlin 2-3 Bayern Munich

Cúp Quốc gia Pháp: PSG hủy diệt Villefranche

Chú thích ảnh

PSG cũng phải cần đến hiệp phụ để giải quyết đội bóng ít tên tuổi Villefranche ở vòng 1/8 cúp Quốc gia Pháp. Sau khi hòa nhau 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức, đội bóng thủ đô Paris đã có liền 3 bàn thắng trong hiệp phụ nhờ công của Julian Draxler, Moussa Diaby và Edinson Cavani để giành chiến thắng và giành vé vào tứ kết.

Kylian Mbappe là một trong những ngôi sao nổi bật trong trận đấu này. Dù chỉ bắt đầu vào sân từ phút 62 nhưng anh đã giúp PSG tạo ra nhiều cơ hội và đặc biệt đã có được hai kiến tạo để Diaby và Cavani ấn định chiến thắng 3 sao cho đội nhà.

Villefranche Beaujolais 0-3 PSG

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN