TTVH Online

Tai nạn giao thông làm 96 người tử vong trong năm ngày Tết

06/02/2019 19:15 GMT+7

Theo thông tin từ Văn phòng Bộ Công an, trong ngày mùng hai Tết (tức 6/2), trên toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 19 người, bị thương 23 người. So sánh với ngày thứ năm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2018 thì giảm 20 vụ (42,6%), giảm 15 người chết (44%), giảm 6 người bị thương (20,7%).

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ Văn phòng Bộ Công an, trong ngày mùng hai Tết (tức 6/2), trên toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 19 người, bị thương 23 người. So sánh với ngày thứ năm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2018 thì giảm 20 vụ (42,6%), giảm 15 người chết (44%), giảm 6 người bị thương (20,7%).

Mùng 1 Tết, tai nạn giao thông cướp đi 15 sinh mạng

Mùng 1 Tết, tai nạn giao thông cướp đi 15 sinh mạng

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm Kỷ Hợi (tức ngày 5/2), tai nạn giao thông tiếp tục giảm.

Như vậy, sau năm ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên cả nước đã xảy ra 144 vụ tai nạn giao thông, làm chết 96 người, bị thương 110 người. So sánh với năm ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018 thì tình trạng tai nạn giao thông giảm sâu ở cả ba tiêu chí, giảm 58 vụ (28,7%), giảm 59 người chết (38%), giảm 39 người bị thương (26%).

Lực lượng Cảnh sát giao thông (thuộc Bộ Công an) tại các địa phương đã kiểm tra xử lý trên 2.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền ở mức 990 triệu đồng, tạm giữ 415 phương tiện và tước 94 giấy tờ các loại. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra xử lý 18 trường hợp.

Chú thích ảnh
Xe ô tô khách biển kiểm soát 72B-019.34 gây tai nạn trên tuyến Quốc lộ 51 khiến 21 hành khách trên xe bị thương tại Bà Rịa-Vũng Tàu tối 2/2/2019. Ảnh: Huỳnh Ngọc Sơn-TTXVN

Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết, tình hình giao thông tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn quốc thông thoáng, người dân đi lại thuận lợi. Tại một số địa điểm tâm linh trên địa bàn hai thành phố này lượng người dân đi lễ đầu Xuân tăng cao kéo theo các phương tiện vận chuyển tập trung với số lượng lớn, xuất hiện tình trạng đậu đỗ xe không đúng nơi quy định dẫn đến xung đột giao thông và ùn tắc cục bộ.

So với ngày mùng một Tết thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh do có đông người dân đi chúc Tết, đi lễ đầu năm, đi chơi xa. Sáng 6/2 trên tuyến cao tốc Pháp Vân đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN