TTVH Online

Ngoại hạng Anh ngày 6/2, rạng sáng 7/2: Man City đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool

07/02/2019 13:52 GMT+7

Việc Liverpool mất điểm trước West Ham đêm thứ Hai là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Man City đòi lại ngôi đầu bảng bằng một thắng lợi trên sân Everton.

(Thethaovanhoa.vn) – Việc Liverpool mất điểm trước West Ham đêm thứ Hai là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Man City đòi lại ngôi đầu bảng bằng một thắng lợi trên sân Everton đêm nay.

Ngoại hạng Anh vòng 25: M.U lọt vào Top 5, Man City đại chiến Arsenal

Ngoại hạng Anh vòng 25: M.U lọt vào Top 5, Man City đại chiến Arsenal

Việc Arsenal phải làm khách trên sân Man City ở vòng 25 giải Ngoại hạng Anh là cơ hội cực lớn để M.U lọt vào Top 5.


Video clip highlights Everton 0-2 Man City

Man City đã lấy lại tinh thần sau cú ngã trên sân Newcastle ở vòng trước bằng việc hạ gục kình địch Arsenal cuối tuần qua với chiến thắng 3-1 hết sức thuyết phục. Hơn một ngày sau, họ đón nhận một tin vui nữa: đội đầu bảng Liverpool bất ngờ đánh mất 2 điểm trên sân West Ham.

Chú thích ảnh
Xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại

Như vậy, đang từ nguy cơ bị bỏ cách đến 5 điểm, giờ thì Man City chỉ còn kém Liverpool có 3 điểm – số điểm của đúng một trận thắng. Với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn hẳn Liverpool (+46 so với +41), chỉ cầm một chiến thắng tối thiểu ở Goodison Park đêm nay là Man City sẽ tái chiếm ngôi đầu bảng. Rõ ràng xét về nền tảng phong độ cũng như tâm lý, Man City được đánh giá cao hơn Liverpool, đội bóng mới thắng 2/6 trận ở năm 2019 (2 hòa, 2 thua).

So với Everton – đội láng giềng của Liverpool, phong độ của Man City còn xuất sắc hơn nhiều. Đội chủ sân Goodison đã thua 3/4 trận gần nhất và 4/6 vòng đấu gần nhất. Giấc mơ dự cúp châu Âu đang dần tuột khỏi tầm tay thầy trò Marco Silva. Và quả thực, Man City đã giành thắng lợi nhẹ nhàng 2-0, với những pha lập công của Laporte và Gabriel Jesus, để chính thức đòi lại ngôi đầu.

T.C

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN