TTVH Online

Dấu ấn điện ảnh châu Á trong năm 2018

08/02/2019 09:28 GMT+7

Không chỉ có âm nhạc, 2018 cũng được coi là năm của điện ảnh châu Á. Phim Nhật Bản "Shoplifters" giành giải Cành cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes danh giá.

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ có âm nhạc, 2018 cũng được coi là năm của điện ảnh châu Á. Phim Nhật Bản Shoplifters giành giải Cành cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes danh giá, hai tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gốc Á Crazy Rich Asians và Searching lập nhiều thành tích tại phòng vé, là những dấu ấn nổi bật trong năm qua.

Một bước đột phá của kỹ xảo điện ảnh châu Á 

Một bước đột phá của kỹ xảo điện ảnh châu Á 

Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) những năm cuối thế kỷ 20 đã không còn giống như trước kia. Các hiệu ứng kỹ xảo đã trở thành một sức hấp dẫn to lớn, làm lu mờ cả những ngôi sao sáng chói nhất.

Sau nhiều cái tên gây tiếng vang như Không ai biết, Sau cơn bão hay Cha nào Con nấy, năm 2018, đạo diễn tài năng người Nhật Hirokazu Koreeda đã mang tới một câu chuyện bình dị nhưng xúc động mang tên Shoplifters.

Phim kể về gia đình một gia đình sinh sống nhờ ăn cắp vặt tại các siêu thị. Dù có hoàn cảnh nghèo khó, túng thiếu, nhưng ông vẫn nhận nuôi một cô bé vô gia cư đáng thương Yuri.

Câu chuyện mang đậm tính nhân văn này đã giành hàng loạt giải thưởng quốc tế. Đặc biệt, tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 71, tác phẩm đã xuất sắc vượt qua các ứng cử viên nặng ký để giành giải thưởng Cành cọ Vàng danh giá.

Đạo diễn Hirokazu Koreeda nói: "Tôi thực sự cảm thấy vinh dự khi được đứng ở đây. Tôi muốn chia sẻ giải thưởng này cho ê-kip làm phim cũng như các đạo diễn trẻ. Tôi hy vọng bộ phim sẽ kết nối tất cả con người trong thế giới này".

Nhiều khả năng, tác phẩm của điện ảnh Nhật Bản sẽ được vinh danh tại Lễ trao giải của Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ vào ngày 24 tháng 2 tới, ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, 2018 cũng là năm ghi dấu ấn của các diễn viên gốc Á tại Hollywood. Ra mắt tháng 8, tác phẩm Crazy Rich Asians của hãng Warner Bros., đã trở thành hiện tượng phòng vé Bắc Mỹ, khi có 3 tuần đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách tại thị trường điện ảnh lớn này. Đáng chú ý, đây là phim Hollywood hiếm hoi mà toàn bộ dàn diễn viên chính đều là người gốc Á, như Dương Tử Quỳnh, Ngô Điềm Mẫn…

Phim theo chân một giáo viên trẻ người Mỹ gốc Hoa về quê nhà Singapore của bạn trai. Tại đây, cô mới hay biết anh là con của một gia đình giàu có bậc nhất châu Á.

Câu chuyện về giới siêu giàu châu Á này đã thu về hơn 238 triệu đôla Mỹ toàn cầu, trở thành bộ phim lãng mạn ăn khách nhất trong vòng 1 thập kỷ qua tại Mỹ.

Diễn viên Ngô Điềm Mẫn cho biết: "Bộ phim cho thấy niềm tự hào của chúng tôi, nó nói về châu Á, mang tới những trải nghiệm văn hóa tuyệt vời. Mỗi nơi đều có những nét văn hóa riêng, điều đó khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn".

Trong khi đó, Searching đánh dấu lần đầu tiên diễn viên gốc Á đầu tiên đóng vai chính trong một dự án kinh dị của Hollywood. Có kinh phí chỉ 1 triệu đô, nhưng tác phẩm do John Cho thủ diễn đã thu về 75 triệu đôla Mỹ toàn cầu.

Nam diễn viên gốc Hàn gây ấn tượng khi vào vai người cha tìm tung tích cô con gái thông qua các trang mạng xã hội.

Với thành công của những tác phẩm như Shoplifters, Crazy Rich Asians hay Searching, châu Á một lần nữa khẳng định vị thế trên thị trường điện ảnh thế giới, cả ở khía cạnh nghệ thuật và doanh thu phòng vé.

P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN