TTVH Online

Asian Cup 31/1: Quang Hải là biểu tượng của Việt Nam. ‘Nên giảm tải cho HLV Park Hang Seo’

31/01/2019 11:27 GMT+7

Asian Cup 31/1: Quang Hải là biểu tượng của ĐT Việt Nam. Qatar không ngạc nhiên khi vào chung kết. AFC điều tra hành vi quá khích của CĐV UAE...

(Thethaovanhoa.vn) - Asian Cup 31/1: Quang Hải là biểu tượng của ĐT Việt Nam. Qatar không ngạc nhiên khi vào chung kết. AFC điều tra hành vi quá khích của CĐV UAE...

 

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h. VTV6. Trực tiếp bóng đá: Nhật Bản vs Qatar, chung kết Asian Cup

Lịch thi đấu Asian Cup 2019 24h. VTV6. Trực tiếp bóng đá: Nhật Bản vs Qatar, chung kết Asian Cup

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu chung kết Asian Cup 2019. Xem bóng đá trực tuyến trên VTV6, VTV5, FPT Play, VTV Go. Trực tiếp bóng đá Nhật Bản vs Qatar. Kết quả bóng đá vòng bán kết Asian Cup 2019.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019

Trận chung kết Asian Cup 2019 được trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5, VTV6HD, trên hệ thống VTV Sports, VTV Go, FPT Play. Xem lịch thi đấu Asian Cup 2019 và bóng đá trực tuyến hôm nay tại đây:

https://fptplay.vn/vtv6.html

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

Chung kết Asian Cup 2019:

21h00 ngày 1/2: Nhật Bản vs Qatar

Kết quả bán kết Asian Cup 2019

Iran 0-3 Nhật Bản

Qatar 4-0 UAE

 

Quang Hải đã trở thành biểu tượng của ĐT Việt Nam

Chú thích ảnh

Tờ báo Khaleejtimes của UAE đã đưa ra nhận xét rằng tiền vệ Quang Hải và tiền đạo Công Phượng là minh chứng cho sự thành công của quá trình đầu tư phát triển tài năng trẻ bóng đá Việt Nam.

Bài viết trên tờ Khaleejtimes có nội dung: "Việt Nam, đất nước có sự cuồng nhiệt về bóng đá đã có nhiều thành tựu đáng chú ý trong vài năm trở lại đây. Những cầu thủ có ảnh hưởng nhiều nhất trong đội tuyển quốc gia của họ ở thời điểm hiện tại là Quang Hải và Công Phượng".

"Quang Hải là cầu thủ thực hiện pha sút phạt siêu phẩm vào lưới Yemen. Pha sút phạt này đã được so sánh với Leo Messi và Quang Hải đã trở thành biểu tượng của Việt Nam. Ngoài Quang Hải, Công Phượng cũng là một cầu thủ rất nổi tiếng của Việt Nam".

"Quang Hải và Công Phượng là minh chứng cho sự thành công của quá trình đầu tư phát triển tài năng trẻ bóng đá Việt Nam. Tiền đạo 24 tuổi vốn được sinh ra trong một gia đình nghèo, ở một vùng quê nghèo. Thế nhưng giờ đây Công Phượng lại là một trong số những cầu thủ giàu nhất Việt Nam".

"Với sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc – Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đang nuôi tham vọng một lần nữa được xuất hiện ở sân chơi World Cup. Họ đã từng làm được điều này ở lứa U20 năm 2017".

‘Nên giảm tải cho HLV Park Hang Seo’

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Lê Thụy Hải đã đưa ra quan điểm cho rằng nên để HLV Park Hang Seo tập trung chuyên trách một đội tuyển thay vì phân tâm cho các lứa U.

"Giảm tải cho ông Park Hang Seo là hợp lý, cái đó chúng ta không phải bàn. Ông ấy là con người mà. Khi có nhiều căng thẳng thì mệt mỏi, khi mệt mỏi thì trì trệ. Khi quá trì trệ thì thần kinh rất kém. Đó là quy luật. Ông ấy cũng chỉ là con người thôi, cũng ở độ tuổi 60 rồi" – chiến lược gia 73 tuổi chia sẻ.

"Tôi từng làm ở độ tuổi đó nên tôi biết. Rất là khó nên cần giải thoát bớt cho ông ấy thôi. Nếu mệt mỏi thì nó ảnh hưởng nhiều lắm. Khi con người quá mệt mỏi, không chịu được thì ảnh hưởng rất nhiều chứ không chỉ một vài vấn đề".

AFC điều tra hành vi quá khích của CĐV UAE

Chú thích ảnh

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định mở cuộc điều tra về việc CĐV UAE ném nhiều vật thể lạ về phía các cầu thủ Qatar trong trận thua 0-4 tại bán kết Asian Cup 2019 trên sân Mohammed Bin Zayed, thành phố Abu Dhabi.

Phát ngôn viên của AFC cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng về các sự kiện trong trận bán kết Asian Cup 2019 giữa đội tuyển UAE và Qatar trên sân Mohammed Bin Zayed".

"Khi cuộc điều tra khép lại, AFC sẽ quyết định các bước tiếp theo một cách phù hợp".

Bên cạnh đó, việc các CĐV UAE la ó khi quốc ca Qatar vang lên cũng trở thành sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của quốc gia đăng cai tổ chức giải đấu. Nguyên nhân của tình trạng này là bởi nước chủ nhà UAE, Saudi Arabia, Ai Cập và Bahrain đã tiến hành cuộc tẩy chay ngoại giao và thương mại đối với Qatar kể từ năm 2017.

‘Qatar không ngạc nhiên khi vào chung kết’

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, trung vệ Tarek Salman đã chia sẻ về hành trình đi tới trận chung kết Asian Cup 2019 của ĐT Qatar.

"Đây là sự kiện vĩ đại của đất nước Qatar. Đây là lịch sử, lần đầu tiên Qatar gặt hái nhiều thành tích đến vậy ở giải đấu này. Chúng tôi đã đi đến trận chung kết với cầu thủ ghi bàn hàng đầu, cầu thủ kiến tạo hàng đầu và giữ sạch lưới trong suốt 6 trận. Điều này khiến chúng tôi tự hào về bản thân mình" – cầu thủ 21 tuổi chia sẻ.

"Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục chơi tốt như vậy, còn một bước nữa khi phải đối đầu với Nhật Bản và cần sớm hồi phục thể lực để sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo".

Tarek Salman nói tiếp: "Tôi không ngạc nhiên với kết quả này, bởi chúng tôi thi đấu cùng nhau trong suốt 7 năm cùng với HLV Felix Sanchez như một tập thể, như những cầu thủ trẻ. Đây không phải là lần đầu chúng tôi gặt hái được thành tựu như thế này. Năm 2016, chúng tôi đã vô địch U19 châu Á. Năm 2018, Qatar về thứ 3 ở cấp độ U23 châu lục, vậy nên đây không phải là lần đầu tiên. Mọi thứ diễn ra từng bước một".

"Trong mọi giải đấu, Nhật Bản đều gặt hái được thành công khi giành quyền vào chơi ở bán kết, chung kết, cho thấy họ là đội bóng rất mạnh. Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng Qatar đã sẵn sàng cho trận chung kết. Chúng tôi hy vọng sẽ có trận đấu hấp dẫn khi đối đầu với Nhật Bản".

Ki Sung-yueng giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế

Chú thích ảnh

Tiền vệ 30 tuổi đã tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc sau thất bại tại Asian Cup 2019. Trước đó, Ki Sung-yueng đã phải trở lại CLB Newcastle vì chấn thương. Trong sự nghiệp, anh đã ghi được tổng cộng 10 bàn thắng sau 110 trận đấu cho ĐTQG Hàn Quốc.

Thông qua báo giới, Ki Sung-yueng xúc động nhắn nhủ: "Tôi đang viết khi trong đầu có rất nhiều suy nghĩ. Trước hết, tôi tỏ lòng biết ơn với những cổ động viên không ngừng ủng hộ mình suốt 10 năm qua. Tôi xin lỗi vì đội tuyển không thể gặt hái kết quả tốt ở Asian Cup 2019. Hy vọng sau sự chia tay của tôi, tuyển Hàn Quốc sẽ có nhiều làn gió tươi mới trong tương lai".

Bên cạnh Ki Sung-yueng, tiền vệ kỳ cựu Koo Ja-cheol của ĐTQG Hàn Quốc cũng tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Clip CĐV UAE ném chai nước và giày dép vào sân

Thành Đạt
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN