TTVH Online

2 tập tản văn mới về Tết

30/01/2019 07:19 GMT+7

Tết xưa thơ bé và Nhớ ơi là Tết là 2 tập tản văn mới trong bộ Viết cho những điều bé nhỏ chào đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa được NXB Kim Đồng ra mắt.

(Thethaovanhoa.vn) - Tết xưa thơ béNhớ ơi là Tết là 2 tập tản văn mới trong bộ Viết cho những điều bé nhỏ chào đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa được NXB Kim Đồng ra mắt.

 Tản văn 'phục sinh' niềm hân hoan

Tản văn 'phục sinh' niềm hân hoan

'Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách' là cuốn tản văn mới nhất của nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên vừa được NXB Trẻ phát hành.

Trong đó Tết xưa thơ bé của tác giả Hương Thị như lời thủ thỉ của một bà mẹ kể lại cho con nghe những ký ức về Tết của một thời chưa xa, nhưng có lẽ đã khá lạ lẫm với những đứa trẻ hôm nay.

Nương theo ký ức của Hương Thị, ta được sống trong khung cảnh của một thị trấn nhỏ Bắc bộ những năm 1980, Tết mang theo bao nỗi lo toan của người lớn nhưng lại là niềm chờ mong của những đứa trẻ.

Chú thích ảnh
Bìa “Tết xưa thơ bé” và “Nhớ ơi là Tết”

Còn Nhớ ơi là Tết là lời mời gọi chân tình của tác giả Thái Hương Liên về xứ Đoài mây trắng với vẻ đẹp êm đềm, cổ kính; những người nông dân mộc mạc, chất phác; thưởng thức những cái Tết cổ truyền từ thuở còn thiếu thốn.

Tết giờ đây đã đủ đầy, nhưng nỗi niềm rưng rưng nhớ những kỷ niệm xưa dường như vẫn sống dậy trong lòng tác giả mỗi dịp Xuân về.

Hoài Thương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN