TTVH Online

CẬP NHẬT tối 28/1: Bùi Tiến Dũng gia nhập CLB Hà Nội. Việt Nam là ứng viên vô địch giải U22 Đông Nam Á

28/01/2019 21:15 GMT+7

Bùi Tiến Dũng gia nhập CLB Hà Nội, Việt Nam là ứng viên vô địch giải U22 Đông Nam Á 2019, De Gea: “M.U lẽ ra phải chiến đấu để giành chức vô địch” là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 28/1.

(Thethaovanhoa.vn) - Bùi Tiến Dũng gia nhập CLB Hà Nội, Việt Nam là ứng viên vô địch giải U22 Đông Nam Á 2019, De Gea: “M.U lẽ ra phải chiến đấu để giành chức vô địch” là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 28/1.

Bùi Tiến Dũng về Hà Nội, viết tâm thư chia tay CLB Thanh Hóa

Bùi Tiến Dũng về Hà Nội, viết tâm thư chia tay CLB Thanh Hóa

Thủ môn Bùi Tiến Dũng mới đây đã viết tâm thư chia tay CLB Thanh Hóa. Với bức tâm thư này, Dũng đã chính thức xác nhận việc rời CLB xứ Thanh và đến chiều 28/1 đã có thông tin chính thức xác nhận thủ môn này gia nhập CLB Hà Nội.

Bùi Tiến Dũng gia nhập CLB Hà Nội, chia tay CĐV Thanh Hóa

Thủ môn Bùi Tiến Dũng mới đây đã viết tâm thư chia tay CLB Thanh Hóa. Với bức tâm thư này, Dũng đã chính thức xác nhận việc rời CLB xứ Thanh và đến chiều 28/1 đã có thông tin chính thức xác nhận thủ môn này gia nhập CLB Hà Nội.

“Tôi trân trọng màu áo này! Tôi yêu các bạn, những người hâm mộ bóng đá xứ Thanh!”, Bùi Tiến Dũng mở đầu bức tâm thư của mình. Thủ môn của U23 Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn với CLB Thanh Hóa: “Thời gian vừa qua là quãng thời gian tuyệt vời trong sự nghiệp của Dũng, có được sự bảo ban và tin tưởng của ban lãnh đạo FLC Thanh Hoá, được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt mà các cổ động viên đem lại, được thi đấu cho CLB quê hương nơi mình đã sinh ra, và quan trọng nhất, Dũng cảm nhận được tình yêu mà mọi người dành cho Dũng”.

Bùi Tiến Dũng,Thủ môn Bùi Tiến Dũng,chuyển nhượng,Thanh Hóa,Hà Nội FC,V.League,U23 Việt Nam,đội tuyển Việt Nam,Asian Cup, U22 Đông Nam Á 2019, M.U, De Gea
Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chia tay CLB Thanh Hóa và CĐV xứ Thanh

Bên cạnh đó, Bùi Tiến Dũng cho biết anh muốn tìm thách thức mới trong sự nghiệp. Trước Bùi Tiến Dũng, đã có khá nhiều các ngôi sao đội bóng xứ Thanh nói lời chia tay với CLB Thanh Hóa, có thể kể đến như Thanh Thắng, Pape Omar Faye, Đình Đồng... Sự ra đi đồng loạt của cả Thanh Thắng và Tiến Dũng khiến cho vị trí thủ môn của đội bóng trở nên báo động.

Báo Indonesia: “Việt Nam là ứng viên vô địch ở giải U22 Đông Nam Á”

Bùi Tiến Dũng,Thủ môn Bùi Tiến Dũng,chuyển nhượng,Thanh Hóa,Hà Nội FC,V.League,U23 Việt Nam,đội tuyển Việt Nam,Asian Cup, U22 Đông Nam Á 2019, M.U, De Gea
Tờ Indosport, cho rằng Việt Nam, Malaysia và Myanmar là ứng viên vô địch giải U22 Đông Nam Á 2019

Giải U22 Đông Nam Á sẽ diễn ra vào tháng Hai năm nay. Tờ Indosport, cho rằng Việt Nam, Malaysia và Myanmar là ứng viên vô địch giải đấu này.

“Việt Nam là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch U22 Đông Nam Á 2019. Việt Nam có màn trình diễn tuyệt vời ở giải U23 châu Á 2018 và giành được vị trí á quân. Ở ASIAD 2018, Việt Nam tiếp tục thi đấu tốt khi vào tới trận Bán kết, dù cho họ đã không giành được huy chương. Thành công của U23 Việt Nam đã tác động lớn vào đội tuyển quốc gia nước này. Ở AFF Cup 2018, Việt Nam đã giành chức vô địch. Dĩ nhiên ở giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019, Việt Nam là ứng cử viên hàng đầu”, tờ Indosport viết.

Tại giải U22 Đông Nam Á 2019, Việt Nam cùng bảng với Thái Lan, Timor-Leste và Philippines.

De Gea: “M.U lẽ ra phải chiến đấu để giành chức vô địch”

Bùi Tiến Dũng,Thủ môn Bùi Tiến Dũng,chuyển nhượng,Thanh Hóa,Hà Nội FC,V.League,U23 Việt Nam,đội tuyển Việt Nam,Asian Cup, U22 Đông Nam Á 2019, M.U, De Gea
De Gea không hài lòng với tình cảnh hiện tại của M.U

Thủ môn De Gea của M.U không hài lòng với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp của “Quỷ đỏ” dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer. Hiện tại, mục tiêu của M.U là giành vé dự Champions League. Đội bóng chủ sân Old Trafford đang đứng ở vị trí thứ 6 trên BXH, kém đội xếp thứ 4 là Chelsea tới 3 điểm.

“Chúng tôi hạnh phúc với những trận thắng liên tiếp. Nhưng về tổng thể, chúng tôi không hài lòng về tình cảnh hiện giờ của đội bóng. Với một CLB như M.U, mục tiêu luôn phải là chiến đấu vì chức vô địch nhưng hiện tại, cả đội đã tự tin hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng thằng càng nhiều trận càng tốt ở phần còn lại của mùa giải và hy vọng sẽ giành vé dự Champions League cũng như chơi tốt ở những giải đấu Cúp. Vô địch Premier League lúc này là bất khả thi. Đó là mục tiêu của chúng tôi trước khi mùa giải bắt đầu. M.U phải là CLB hướng tới các danh hiệu”, De Gea phát biểu. 

Pep Guardiola: “Barca, Bayern Munich và Juventus là những đội bóng mạnh nhất trong 10 năm qua”

Bùi Tiến Dũng,Thủ môn Bùi Tiến Dũng,chuyển nhượng,Thanh Hóa,Hà Nội FC,V.League,U23 Việt Nam,đội tuyển Việt Nam,Asian Cup, U22 Đông Nam Á 2019, M.U, De Gea
Pep Guardiola khẳng định Barca, Bayern Munich và Juventus là những đội bóng mạnh nhất trong 10 năm qua

HLV Pep Guardiola từ chối cho rằng Real Madrid là một trong số những đội bóng mạnh nhất thế giới trong thập kỉ qua, bất chấp đội bóng chủ sân Bernabeu đã giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp.

“Tôi đã nói nhiều lần về câu hỏi đâu là những đội bóng mạnh nhất trong 10 năm qua rồi. Đó chính là Barca, Juventus và Bayern Munich. Đó là ba đội bóng mạnh nhất ở châu Âu. Tại sao ư? Bởi các đội bóng đó hầu như mỗi mùa đều giành được các danh hiệu. Vì vậy, đó là ba CLB mạnh nhất. Man City vẫn chưa thể tiệm cận 3 CLB đó, điều đó thật khó khăn. Nhưng Man City có thể học tập các đội bóng này”, HLV của Man City khẳng định.

“Việc vô địch giải đấu 1 lần hoặc 2 lần là có thể xảy ra với các đội bóng. Nhưng việc duy trì sự ổn định phong độ trong suốt mùa giải ở 10 năm qua là điều mà không phải đội bóng nào cũng làm được. Vì thế tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ Barca, Juventus và Bayern Munich. Lúc này tôi cũng mơ ước Man City thi đấu như vậy, đó là giành chiến thắng ở mọi trận đấu ”, HLV Pep Guardiola phát biểu.

Inter Milan muốn chiêu mộ Mesut Oezil

Bùi Tiến Dũng,Thủ môn Bùi Tiến Dũng,chuyển nhượng,Thanh Hóa,Hà Nội FC,V.League,U23 Việt Nam,đội tuyển Việt Nam,Asian Cup, U22 Đông Nam Á 2019, M.U, De Gea
Tiền vệ Oezil đã nằm trong tầm ngắm của Inter 

Theo báo chí Anh, Inter Milan đang quyết tâm chiêu mộ Mesut Oezil, cầu thủ đang bị chỉ trích vì phong độ không tốt ở Arsenal mùa này. Tuy nhiên rào cản với Inter Milan chính là mức lương 350 nghìn bảng/tuần của Oezil. Do vậy, Inter đã yêu cầu Arsenal trả một nửa khoản tiền lương của Oezil để họ chiêu mộ tiền vệ người Đức.

Với Arsenal, việc Oezil ra đi là một tin mừng do họ đang gánh khoản tiền lương quá lớn của cầu thủ này. Vì phải trả tiền lương cho Oezil nên họ không có ngân quỹ mua sắm. Nếu Oezil ra đi, Arsenal có thể mượn Ivan Perisic của Inter kèm theo điều khoản cho mượn trị giá 35 triệu bảng.

Perisic được cho là đã yêu cầu Inter Milan cho phép anh ra đi. Cầu thủ người Croatia được cho là muốn chuyển tới Premier League.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN