TTVH Online

Đội của Quang Hải truyền cảm hứng tại Thái Lan

28/01/2019 14:18 GMT+7

Đương kim vô địch V-League Hà Nội vừa có chuyến xuất ngoại ấn tượng khi đến Thái Lan để gặp gỡ đông đảo CĐV của CLB thông qua đối tác SCG đã gắn bó với đội bóng Thủ đô 2 năm qua.

(Thethaovanhoa.vn)- Đương kim vô địch V-League Hà Nội vừa có chuyến xuất ngoại ấn tượng khi đến Thái Lan để gặp gỡ đông đảo CĐV của CLB thông qua đối tác SCG đã gắn bó với đội bóng Thủ đô 2 năm qua.

SCG Muangthong United: M.U phiên bản Đông Nam Á

SCG Muangthong United: M.U phiên bản Đông Nam Á

Năm 2007, Muangthong United vẫn là một đội bóng nhỏ, chưa có tên trên bản đồ bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, chiến lược phát triển bóng đá theo mô hình Ngoại hạng Anh đã giúp Muangthong United thay đổi...

Hơn 10 năm thành lập, Hà Nội trở thành thế lực lớn của bóng đá nước nhà khi sưu tầm hàng loạt chức VĐQG, Siêu Cúp QG… Đội bóng giàu truyền thống bậc nhất của V-League cũng sở hữu lượng CĐV không nhỏ sau những thành công có được.

Đặc biệt, những cái tên đã và đang thuộc biên chế ĐTQG như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Quyết, Đức Huy… làm thổn thức hàng triệu người yêu bóng đá nước nhà cũng là thần tượng của đông đảo CĐV.

Với sự xuất hiện của đội bóng thủ đô ở Bangkok (Thái Lan), các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm đã có những trải nghiệm ấn tượng khi nhận được sự tiếp nón nồng nhiệt của các CĐV đội nhà nơi đất khách.

Buổi giao lưu này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm trụ sở Tập đoàn SCG tại Bangkok. Bà Venus Asavasitthithavorn, Giám đốc – Bộ phần quản lý thương hiệu SCG chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự được hợp tác với Hà Nội FC trong 2 năm vừa qua và đã cùng nhau gặt hái thành công khi giành chức vô địch V-League 2018.

Hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh chào đón các cầu thủ của câu lạc bộ đến thăm trụ sở chính của chúng tôi, để có thể hiểu thêm về SCG với các hoạt động phát triển bền vững của tập đoàn, cũng như nâng cao tinh thần cho người hâm mộ và nhân viên của chúng tôi tại đây.

Đó là một trong những nỗ lực không ngừng của chúng tôi để nâng tầm bóng đá tại Việt Nam và trên toàn khu vực”.

Đội trưởng Văn Quyết trong buổi giao lưu CĐV tại Thái Lan. Ảnh: Anh Thư
Đội trưởng Văn Quyết trong buổi giao lưu CĐV tại Thái Lan. Ảnh: Anh Thư

Ba cầu thủ Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết và Hoàng Vũ Samson là nhân vật khách mời giao lưu với các CĐV Việt sinh sống tại Thái Lan. Họ đã có những chia sẻ về bản thân, cuộc sống, niềm đam mê bóng đá của mình, giúp mối quan hệ giữa CLB và các CĐV xích lại gần nhau.

Đội trưởng Văn Quyết cho biết: “Ngay trong chuyến thăm đầu tiên này, chúng tôi thực sự ngạc nhiên trước những sáng kiến và cơ sở vật chất của SCG. Tập đoàn đã chứng minh được mình là một doanh nghiệp hàng đầu thông qua việc liên tục đưa ra các sáng kiến nhằm bảo vệ môi trường và chăm sóc đời sống của con người.

Về phần chuyên môn, tôi cần phải hoàn thiện thật nhiều hơn nữa. Là một người đội trưởng, trách nhiệm sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Vì thế, bản thân tôi phải cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ để hoàn thành vai trò của mình trên sân bóng, trong sinh hoạt và tập luyện”.

Các cầu thủ Hà Nội và CĐV chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Anh Thư
Các cầu thủ Hà Nội và CĐV chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Anh Thư

Không riêng Văn Quyết, Thành Lương và Hoàng Vũ Samson cũng có những tâm sự rất chân tình. Cả ba chia sẻ nhiều về cuộc sống ngoài sân cỏ, gia đình và những kỉ niệm đáng nhớ trong đời cầu thủ. Thành Lương rút ra kết luận: “Nếu thực sự đam mê một điều gì đó như bóng đá chẳng hạn, chúng ta không nên bỏ cuộc. Hãy cố gắng theo đuổi. Nếu thất bại, đó cũng là điều tuyệt vời”. Nhờ những phẩm chất như đam mê và kiên trì trong tập luyện đã đưa Văn Quyết hay Thành Lương đạt được những thành tích cao trong bóng đá chuyên nghiệp thời gian qua.

Anh Minh Đồng – CĐV người Việt đang sống ở Bangkok nói: “Thật tuyệt vời khi được gặp gỡ các ngôi sao bóng đá Việt Nam ngay tại Bangkok. Các cầu thủ đã cho tôi nguồn cảm hứng và nghị lực để theo đuổi ước mơ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến SCG và CLB Hà Nội vì cuộc gặp gỡ quý giá này”. Với chuyến đi này, hành trình truyền lửa đam mê của hai đơn vị hứa hẹn sẽ vượt khỏi biên giới Việt Nam.

Anh Thư

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN