TTVH Online

Trực tiếp công bố đề cử Oscar lần 91 năm 2019: Netflix, ‘Chiến binh báo đen’ có làm nên lịch sử?

22/01/2019 20:31 GMT+7

Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 năm 2019 vẫn chưa có người dẫn chương trình (MC), tuy nhiên vào 8h20 sáng ngày 22/1 (theo giờ địa phương, tức 8h20 tối nay theo giờ Việt Nam) đề cử Oscar ở các hạng mục sẽ được công bố.

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 năm 2019 vẫn chưa có người dẫn chương trình (MC), tuy nhiên vào 8h20 sáng ngày 22/1 (theo giờ địa phương, tức 8h20 tối nay theo giờ Việt Nam) đề cử Oscar ở các hạng mục sẽ được công bố.

SỐC: Lễ trao giải Oscar 2019 sẽ không có người dẫn chương trình

SỐC: Lễ trao giải Oscar 2019 sẽ không có người dẫn chương trình

Theo Variety, Oscar 2019 - giải thưởng điện ảnh thường niên lần thứ 91 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh – sẽ không có người dẫn chương trình, bởi vì đơn vị tổ chức đã từ bỏ việc tìm kiếm một ngôi sao đảm nhận vai trò này. Ban đầu, MC chính dẫn Oscar 2019 được giao cho Kevin Hart.

Đề cử giải Oscar của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ sẽ do Kumail Nanjiani và Tracee Ellis Ross công bố từ Nhà hát Samuel Goldwyn ở Beverly Hills, bang California và được truyền trực tiếp trên toàn cầu tại các địa chỉ Oscars.com, Oscars.org và các diễn đàn kỹ thuật số của Viện Hàn lâm như Facebook, YouTube and Twitter.

Chú thích ảnh

Nhưng trước khi có kết quả đề cử giải Oscar đã có khá nhiều rắc rối xảy ra. Ngay sau khi được thông báo là “chủ trò” của lễ trao giải Oscar năm nay, Kevin Hart đã buộc phải từ bỏ vai trò này do những lời bình luận mang tính kỳ thị người đồng tính trước đó 1 năm trên trang Twitter mà cuối cùng danh hài này đã phải xin lỗi.

Cho đến giờ vị trí này vẫn còn trống và các nhà tổ chức lễ trao giải vẫn chưa tìm được người thay thế. Thực trạng này khiến nhiều người cho rằng rất có thể lễ trao giải năm nay không có “chủ trò” bởi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra (ngày 24/2).

Mùa trao giải của Hollywood năm nay cũng gây nhiều tranh cãi. Một số ứng cử viên, như phim Green Book của Peter Farrelly và Bohemian Rhapsody, phim tiểu sử về Freddie Mercury, ca sĩ quá cố của ban nhạc huyền thoại Queens, đã phải chịu những làn sóng phản ứng dữ dội ngay cả khi đã đoạt giải thưởng.

Cuối tuần qua, Green Book đã đoạt giải Phim hay nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất (PGA), giải thưởng được xem là “cú hích” cho cuộc đua Oscar. Trong 10 năm kể từ khi Oscar mở rộng việc bỏ phiếu ở hạng mục phim hay nhất thì đã có 8 lần phim đoạt giải của PGA đã đoạt Tượng Vàng Phim hay nhất.

Phim A Star Is Born (Ngôi sao vụt sáng) của Bradley Cooper vốn được xem là một ứng cử viên cực kỳ sáng giá của mùa trao giải năm nay. Tuy nhiên, dù phim đã đoạt một chuỗi giải thưởng và thu về được hơn 400 triệu USD từ phòng vé, nhưng tác phẩm được Cooper “chế lại” này gần như bị “phớt lờ” tại lễ trao giải Quả cầu Vàng khi chỉ đoạt giải Ca khúc hay nhất (Lady Gaga đồng sáng tác) và thất bại ở các hạng mục Phim hay nhất khi giải này thuộc về phim ăn khách nhưng gây tranh cãi Bohemian Rhapsody.

Chú thích ảnh
Bradley Cooper và Lady Gaga trong phim "A Star Is Born"

Tuy nhiên, A Star Is Born (phim duy nhất đoạt các đề cử hàng đầu của các Hiệp hội ngoại trừ Hiệp hội Hiệu ứng Hình ảnh) có thể dẫn đầu danh sách đề cử Oscar năm nay với khoảng 10 đề cử, trong đó có các hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Lady Gaga, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất (Cooper).

Song các phim khác, trong đó có Black Panther của Ryan Coogler, Roma của Alfonso Cuaron và The Favourite của Yorgos Lanthimos nhiều khả năng cũng chiếm nhiều đề cử.

Dưới đây là một số câu hỏi được đặt ra trước khi có kết quả đề cử Oscar:

Liệu Netflix có thể làm nên lịch sử?

Phim Roma, kiệt tác đen trắng của của Cuaron là đại diện của điện ảnh Mexico tham gia cuộc đua Oscar Phim tiếng nước ngoài hay nhất, nhiều khả năng sẽ đem về cho Netflix đề cử giải Oscar đầu tiên ở hạng mục Phim hay nhất. Đây là đề cử mà địa chỉ truyền dữ liệu này đang cực kỳ mong muốn có được.

Hồi năm 2017, Amazon đã có đề cử Oscar Phim hay nhất đầu tiên với Manchester by the Sea và Netflix "theo sát” với phim Mudbound của Dee Rees. Lần nay, Netflix đã đi ngược lại với các chính sách của mình để phát hành Roma ở một số rạp chiếu có chọn lọc trước khi chiếu trên Netflix.

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim "Roma"

Một số thành viên của Viện Hàn lâm từng thể hiện sự phản kháng với các bộ phim của Netflix tại cuộc đua Oscar do công ty này thường bỏ qua các rạp chiếu. Đạo diễn lừng danh Steve Spielberg từng nói rằng các bộ phim của Netflix giống các phim truyền hình hơn và chỉ xứng đáng với giải Emmy chứ không phải giải Oscar.

Nhiều khả năng Cuaron cũng được đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất và Quay phim đẹp nhất. Nếu Cuaron giành chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất năm nay, ông và 2 nhà làm phim đồng hương khác gồm Del Toro, Alejandro G. Inarritu, đã “thống lĩnh” hạng mục này 5 lần trong vòng 6 năm.

"Chiến binh báo đen" lập kỳ tích?

Phim siêu anh hùng Black Panther (Chiến binh báo đen) của Coogler đã “bỏ két’ được 700 triệu USD từ phòng vé, nhiều hơn bất cứ bộ phim nào khác ở thị trường Bắc Mỹ trong năm 2018. Phim còn đoạt một số giải thưởng nhưng Black Panther có thể nổi lên thành một ứng viên “nặng ký” sau khi công bố kết quả đề cử Oscar.

Phim của Coogler có thể sáng giá ở các hạng mục như Hiệu ứng hình ảnh, thiết kế sản xuất và Trang phục và Ca khúc hay nhất (All the Stars của Kendrick Lamar).

Chú thích ảnh
Michael B. Jordan trong phim "Black Panther"

Rachel Morrison, nhà quay phim của Chiến binh báo đen, hồi năm 2018 đã trở thành nhà quay phim nữ đầu tiên được đề cử ở hạng mục Quay phim xuất sắc nhất. Năm nay rất có thể bà sẽ lặp lại thành tích này.

Chiến binh báo đen còn có thể làm nên lịch sử theo một cách khác nữa. Nếu được đề cử ở hạng mục Phim hay nhất thì đây sẽ là phim đầu tiên đạt thành tích này của Marvel Studio.

Spike Lee sẽ được đề cử đầu tiên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất?

Spike Lee đã 2 lần được đề cử Oscar, gồm hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất với phim Do the Right Thing (1989) do ông đạo diễn và biên kịch, và Phim tài liệu hay nhất (4 Little Girls - 1998).

Nhà làm phim 61 tuổi này còn được trao giải Oscar danh dự hồi năm 2015. Nhưng năm nay, Lee muốn có được đề cử Oscar đầu tiên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim chính kịch BlacKkKlansman.

Chú thích ảnh
Spike Lee

Một năm sau khi Greta Gerwig trở thành người phụ nữ thứ 5 được đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất thì các ứng viên nặng ký năm nay đều là nam giới.

Liệu có ai đó như Debra Granik (Leave No Trace) có thể lọt vào hạng mục đề cử năm nay hay không thì cách bầu chọn của Viện Hàn lâm cũng sẽ khác.

Vài năm trở lại đây, Viện Hàn lâm đã cân nhắc kỹ lưỡng tới việc tăng thành viên với nỗ lực làm đa dạng hóa đội ngũ của mình vốn từng nằm trong sự “thống trị” của đàn ông và người da trắng. Hồi tháng 6, Viện Hàn lâm đã mời thêm 928 thành viên mới, mức kỷ lục.

Lễ trao giải trống MC?

Có thông tin nói rằng Viện Hàn lâm đang có kế hoạch tổ chức lễ trao giải Oscar không có MC sau khi Hart buộc phải rời vị trí này.

Chú thích ảnh
Kevin Hart đã buộc phải rời khỏi vai trò MC của lễ trao giải Oscar năm nay

Tỷ lệ khán giải theo dõi lễ trao giải Oscar năm ngoái tiếp ở mức thấp, giảm 20% và trung bình chỉ có 26,5 triệu người theo dõi. Mặc dù tỷ lệ khán giả theo dõi các chương trình trao giải nói chung đều giảm nhưng năm nay Viện Hàn lâm đã tìm cách đổi mới chương trình lễ trao giải, như giới thiệu một số giải thưởng “ngoài luồng” và kéo dài lễ trao giải trong 3 tiếng.

Việt Lâm
Theo AP

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN