TTVH Online

Bốn thuyền viên mê man, nguy kịch khi chui xuống hầm cá

21/01/2019 08:40 GMT+7

Bốn thuyền viên tàu cá BV 99986 TS bị ngạt khí khi xuống hành nghề dưới hầm cá, trong đó có 2 thuyền viên đã ngừng thở, 2 thuyền viên trong tình trạng nguy kịch.

(Thethaovanhoa.vn) - Bốn thuyền viên tàu cá BV 99986 TS bị ngạt khí khi xuống hành nghề dưới hầm cá, trong đó có 2 thuyền viên đã ngừng thở, 2 thuyền viên trong tình trạng nguy kịch.

Đưa tàu cá cùng 8 thuyền viên gặp nạn trên biển vào cảng Cửa Lò an toàn

Đưa tàu cá cùng 8 thuyền viên gặp nạn trên biển vào cảng Cửa Lò an toàn

Sau 12 giờ tìm kiếm trên biển, đến 10 giờ ngày 13/3, tàu cứu nạn SAR 411 đã tiếp cận được tàu cá NA 90909 TS bị nạn. Lực lượng cứu nạn đã tiến hành hỗ trợ chống chìm, chăm sóc y tế các thuyền viên, lên phương án đưa tàu và toàn bộ thuyền viên về bờ.

Thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, vào hồi 19 giờ 15 ngày 20/1, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ chủ tàu cá BV 99986 TS thông báo, trên tàu hiện có 4 thuyền viên bị ngạt khí khi xuống hành nghề dưới hầm cá. 4 thuyền viên đang mê man, nguy kịch. Chủ tàu BV 99986 TS yêu cầu cứu nạn khẩn cấp, vị trí tàu cá BV 99986 TS khi xảy ra tai nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 23 hải lý về hướng Đông Đông Nam.

Chú thích ảnh
(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III yêu cầu qua radio kết nối bác sĩ hỗ trợ y tế cho thuyền viên bị nạn.

Đồng thời, nhận thấy sức khỏe các thuyền viên nguy kịch, thời tiết tại khu vực rất xấu: gió mùa Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã ngay lập tức điều động tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413  (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III) chạy hết tốc lực tiếp cận hiện trường cứu nạn khẩn cấp.

Đến 21 giờ 36 phút, tàu SAR 413 tiếp cận tàu cá BV 99986 TS, tiến hành tiếp nhận và chuyển 4 thuyền viên bị nạn sang tàu SAR 413 (trong đó có 2 thuyền viên đã ngừng thở, 2 thuyền viên trong tình trạng nguy kịch).

Sau khi được thuyền viên tàu SAR 413 tổ chức sơ cấp cứu ban đầu, 2 thuyền viên nguy kịch đã dần hổi tỉnh. Tàu SAR 413 khẩn trương đưa người bị nạn về bờ để cấp cứu.

Đến 22 giờ 45 cùng ngày tàu SAR 413 cập cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (thành phố Vũng Tàu) và bàn giao những thuyền viên bị nạn cho gia đình khẩn trương đưa thân nhân cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu).

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN