TTVH Online

Cuối tuần Bắc Bộ nhiệt độ tăng nhẹ, Trung Bộ mưa dông, Nam Bộ ngày nắng

19/01/2019 15:03 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hai ngày cuối tuần (19-20/1), thời tiết các tỉnh phía Bắc có xu hướng tốt hơn, nhiệt độ tăng nhẹ so với những ngày trước 2-3 độ C, trời còn rét. Trung Bộ vẫn còn có mưa dông rải rác ở phía Nam, Nam Bộ ngày nắng.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hai ngày cuối tuần (19-20/1), thời tiết các tỉnh phía Bắc có xu hướng tốt hơn, nhiệt độ tăng nhẹ so với những ngày trước 2-3 độ C, trời còn rét. Trung Bộ vẫn còn có mưa dông rải rác ở phía Nam, Nam Bộ ngày nắng.

Thời tiết tháng Chạp và xu thế thời tiết tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Thời tiết tháng Chạp và xu thế thời tiết tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Từ nay đến mùng 6 Tết Nguyên đán Kỷ hợi có khả năng xảy ra từ 3-5 đợt không khí lạnh. Rét đậm, rét hại có thể xảy ra vào ngày 16, ngày 17, sau đó rét đậm, rét hại có thể xuất hiện vào những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2 tuy nhiên sẽ không kéo dài. 

Dự báo thời tiết cho các vùng ngày và đêm 19/1

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 18-21 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu có nơi 22-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65-93%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; vùng núi 12-15 độ C; cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65-92%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

Dự báo thời tiết, Thời tiết cuối tuần, Thời tiết hôm nay, Không khí lạnh, thời tiết miền bắc, nhiệt độ miền bắc, thời tiết, tin thời tiết, rét đậm, rét hại
Bắc Bộ nhiệt độ tăng nhẹ

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 26-29 độ C; ở Nam Bộ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Trên biển, từ vịnh Bắc Bộ vào Cà Mau, ra đến ngoài khơi huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa đều có mưa vài nơi, gió thổi cấp 4-5, tầm nhìn xa thoáng trên 10km. Riêng Bắc Biển Đông có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4-5; phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo thời tiết từ đêm 18 đến ngày 28/1/2019, tức từ 13 tháng Chạp đến Tết Ông Công Ông Táo 23 tháng Chạp

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 18 đến ngày 19, có mưa vài nơi. Trời rét. Từ ngày 20 đến ngày 28, có mưa vài nơi, riêng ngày 20, ngày 21 có mưa rải rác. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 18 đến ngày 20, có mưa vài nơi, riêng ngày 19 khả năng có mưa rải rác, tập trung ở khu Tây Bắc. Trời rét, ngày 18 có nơi rét đậm. Từ ngày 21 đến ngày 28, có mưa vài nơi, riêng ngày 21 có mưa rải rác. Trời rét. 

Dự báo thời tiết, Thời tiết cuối tuần, Thời tiết hôm nay, Không khí lạnh, thời tiết miền bắc, nhiệt độ miền bắc, thời tiết, tin thời tiết, rét đậm, rét hại

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 18 đến ngày 20, có mưa vài nơi. Trời rét, ngày 18 có nơi rét đậm. 
Từ ngày 21 đến ngày 28, có mưa vài nơi, riêng đêm 20, ngày 21 có mưa rải rác. Trời rét 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 18 đến ngày 20, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông đến ngày 19; sau có mưa vài nơi. Trời lạnh. Từ ngày 21 đến ngày 23, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía nam có nơi mưa vừa, mưa to tập trung từ đêm 21 sang đến ngày 22. Từ ngày 24 đến ngày 28, có mưa rào và dông vài nơi.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 18 đến ngày 20, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông đến ngày 19; sau có mưa vài nơi; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 21 đến ngày 23, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía bắc có nơi mưa vừa, mưa to, tập trung từ đêm 21 sang đến ngày 22. Từ ngày 24 đến ngày 28, có mưa rào và dông vài nơi. 

Tây Nguyên: Từ đêm 18 đến ngày 28, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.     

Nam Bộ: Từ đêm 18 đến ngày 28, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Thảo Vy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN