TTVH Online

Gió mùa Đông Bắc, miền Bắc mưa nhỏ, Hà Nội lạnh 10 độ C

16/01/2019 15:50 GMT+7

Dự báo thời tiết: Chiều 16/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ, vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 16/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ, vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

CẬP NHẬT Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

CẬP NHẬT Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Từ nay đến mùng 6 Tết Nguyên đán Kỷ hợi có khả năng xảy ra từ 3-5 đợt không khí lạnh. Rét đậm, rét hại có thể xảy ra vào ngày 16, ngày 17, sau đó rét đậm, rét hại có thể xuất hiện vào những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2 tuy nhiên sẽ không kéo dài. 

Dự báo tối và đêm 16/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Dự báo thời tiết, Thời tiết, Thời tiết miền Bắc, Không khí lạnh, Rét đậm, Rét hại, thời tiết hà nội, nhiệt độ miền bắc, nhiệt độ hà nội, gió mùa đông bắc, nhiệt độ, lạnh

Ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc và trung Trung Bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có nơi mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 15-30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ.

Dự báo thời tiết đêm 16 và ngày 17/1/2019

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Độ ẩm từ 63-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 19-22 oC.

Dự báo thời tiết, Thời tiết, Thời tiết miền Bắc, Không khí lạnh, Rét đậm, Rét hại, thời tiết hà nội, nhiệt độ miền bắc, nhiệt độ hà nội, gió mùa đông bắc, nhiệt độ, lạnh

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Độ ẩm từ 60-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ, vùng núi 7 - 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5oC. Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17, độ, vùng núi 11-14oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ; phía Nam có nơi trên 21 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, , phía Nam có nơi 29-31oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Thảo Nhi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN