TTVH Online

Fan Man United ngất ngây chiến thắng cùng huyền thoại Dwight Yorke

14/01/2019 11:17 GMT+7

Cựu danh thủ Man United đã có mặt ở Việt Nam trong ngày 13/1 để gặp gỡ các CĐV của “Quỷ đỏ”. Và Yorke cùng đông đảo CĐV đã được hưởng niềm vui trọn vẹn trong ngày đội nhà đánh bại Tottenham Hotspur rạng sáng 14/1.

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu danh thủ Man United đã có mặt ở Việt Nam trong ngày 13/1 để gặp gỡ các CĐV của “Quỷ đỏ”. Và Yorke cùng đông đảo CĐV đã được hưởng niềm vui trọn vẹn trong ngày đội nhà đánh bại Tottenham Hotspur rạng sáng 14/1.

Solskjaer: ‘Thắng không có nghĩa tôi được chọn’; Pochettino: ‘De Gea quá hay. Thua MU mà sướng’

Solskjaer: ‘Thắng không có nghĩa tôi được chọn’; Pochettino: ‘De Gea quá hay. Thua MU mà sướng’

Ole Gunnar Solskjaer cho biết chiến thắng của M.U trước Tottenham không có nghĩa ông đã vượt lên trên người đồng nghiệp Mauricio Pochettino trong cuộc đua trở thành HLV dài hạn của Quỷ đỏ.

Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, đại sứ thương hiệu đội bóng danh tiếng nước Anh đã bắt tay vào làm “cầu nối” lan tỏa tình yêu cho đội nhà. Chiều 13/1, Dwight Yorke có mặt tại TP HCM để tham dự họp báo với chủ đề “Success Is A Blend - Thành công là sự phối hòa”.

Đây cũng là hoạt động khởi động chương trình hợp tác giữa Manchester và Chivas Regal trong mối quan hệ hợp tác toàn cầu kéo dài 3 năm.

Tối cùng ngày, Yorke cùng hàng ngàn CĐV Man United đã có buổi gặp gỡ thân mật, giao lưu trò chuyện, chơi các trò chơi và bình luận về trận đấu giữa “Quỷ đỏ” và Tottenham Hotspurs. Dwight Yorke không khỏi ấn tượng trước Hội CĐV Man United ở Việt Nam “Manchester United Supporters in Vietnam” (MUSVN).

Yorke chia sẻ niềm vui khi gặp lại CĐV Việt Nam. Ảnh: Huy Hoàng
Yorke chia sẻ niềm vui khi gặp lại CĐV Việt Nam. Ảnh: Huy Hoàng

Dwight Yorke cho biết, điều giúp anh có được thành công như ngày hôm nay chính là nhờ sự phối hợp tuyệt vời cùng các đồng đội. Khi khoác áo của tuyển MU, Dwight Yorke và Andy Cole đã tạo thành cặp tiền đạo nguy hiểm nhất châu Âu, cùng nhau giúp M.U đoạt cú ăn ba lừng lẫy (Champions League, Premier League và Cúp FA) mùa 1998-1999.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Dwight Yorke cho rằng, điều khiến anh tự hào nhất là vào năm 2006, anh đã cùng đội tuyển quốc gia Trinidad & Tobago - một hòn đảo nhỏ thuộc vùng biển Caribe - tham dự World Cup.

“Chúng tôi là một quốc gia rất nhỏ, với diện tích chỉ hơn 5.000 m2, dân số hơn 1 triệu người, thì việc được tham dự World Cup là một kỳ tích”, Yorke nói.

Huyền thoại Man United trao quà cho các đối tác đồng hành cùng Man United. Ảnh: Hoàng Huy
Huyền thoại Man United trao quà cho các đối tác đồng hành cùng Man United. Ảnh: Hoàng Huy

Huyền thoại của Man United nói thêm: “Bóng đá châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều cầu thủ tiềm năng. Nhưng các giải đấu ở châu lục không có tính cạnh tranh cao bằng các giải ở châu Âu. Để bóng đá Việt Nam phát triển và hy vọng vào một ngày có thể dự World Cup, các cầu thủ của Việt Nam cần phải được thi đấu ở các giải lớn để có thêm kinh nghiệm và học hỏi tinh thần thi đấu để làm nên niềm tự hào dân tộc”.

Cuối cùng ở sự kiện chính, Yorke cùng hàng ngàn CĐV Việt Nam đã có buổi tối trọn vẹn khi đoàn quân của HLV Solskjaer đánh bại Tottenham Hotspur 1-0 ngay trên sân của “Gà trống”. Chuỗi trận thắng liên tiếp đó giúp Man United san bằng cách biệt về điểm số với đội đứng thứ 5 Arsenal và chỉ còn kém vị trí thứ tư của Chelsea 6 điểm.

Bình Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN