TTVH Online

Cầu thủ Xứ Wales có thể thành công ở nước ngoài?

12/01/2019 08:13 GMT+7

Aaron Ramsey không phải cầu thủ xứ Wales đầu tiên rời nước Anh. Trong quá khứ, đã có ba ngôi sao lớn khác từng tìm cơ hội tại châu Âu, với những kết quả trái ngược nhau.

(Thethaovanhoa.vn) - Aaron Ramsey không phải cầu thủ xứ Wales đầu tiên rời nước Anh. Trong quá khứ, đã có ba ngôi sao lớn khác từng tìm cơ hội tại châu Âu, với những kết quả trái ngược nhau.

Barca run rẩy vì Juventus săn đón Jordi Alba

Barca run rẩy vì Juventus săn đón Jordi Alba

Barca vẫn chưa thể thuyết phục Jordi Alba gia hạn hợp đồng. Giờ đây, nhà ĐKVĐ La Liga có lý do để lo lắng, khi Juventus vào cuộc lôi kéo hậu vệ người Tây Ban Nha.

Ian Rush (Juventus)

Sau 7 năm gắn bó với Liverpool (1980-1987), Ian Rush quyết định chuyển đến Juventus với mức phí lên tới 3,2 triệu bảng vào ngày 2/7/1986 (ông chơi thêm một mùa dưới dạng cho mượn ở Liverpool trước khi chính thức ra mắt tại Italy vào mùa hè 1987). Đáng tiếc, hành trình của Rush ở Italy chỉ kéo dài đúng một mùa giải. Mùa 1987-88, ông chỉ ghi 8 bàn trong 29 lần ra sân cho Juventus. Sự khác biệt về cách chơi bóng ở Italy, với những hàng thủ chặt chẽ, khiến Rush tìm đường trở lại Liverpool vào ngày 18/8/1988, với mức phí 2,7 triệu bảng.

Mark Hughes (Barcelona, Bayern Munich)

Danh tiếng của Mark Hughes nổi lên trong 6 năm khoác áo M.U. Đến mùa hè 1986, ông chuyển đến Barcelona với giá 2 triệu bảng. Mark Hughes cũng rơi vào bi kịch của Ian Rush khi chỉ thi đấu một mùa cho Barcelona, đóng góp 5 bàn trong 36 lần ra sân trên tất cả các đấu trường. Một năm sau đó, Barcelona đem Mark Hughes cho Bayern Munich mượn. Thành tích của ông ở đội bóng xứ Bavaria chỉ khá hơn đôi chút, với 7 bàn sau 23 lần ra sân. Sau hai năm lần lượt chơi bóng ở Tây Ban Nha và Đức, Mark Hughes quay lại đội bóng cũ M.U, khi ấy được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson. Đội chủ sân Old Trafford chấp nhận chi 1,8 triệu bảng để đem ông trở lại nước Anh.

Gareth Bale (Real Madrid)

Trường hợp gần nhất một cầu thủ xứ Wales thử sức với một CLB bên ngoài nước Anh là Gareth Bale. Anh gia nhập Real Madrid mùa hè năm 2013 sau 6 năm phục vụ Tottenham, với phí chuyển nhượng lên tới 85,3 triệu bảng, con số kỷ lục thế giới vào thời điểm đó. Hơn 5 năm khoác áo đội chủ sân Bernabeu, Bale gặt hái một chức vô địch La Liga, một Cúp Nhà Vua và 4 chức vô địch Champions League. Đó là một lời khích lệ cho Ramsey.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN