TTVH Online

Muốn vô địch, M.U cần một giám đốc thể thao

10/01/2019 06:55 GMT+7

Ngoài việc xác định một HLV dài hạn vào mùa hè này, M.U không thể bỏ qua vị trí Giám đốc thể thao, một người có thể vạch ra kế hoạch đưa đội chủ sân Old Trafford trở lại với những danh hiệu lớn như Premier League trong tương lai.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài việc xác định một HLV dài hạn vào mùa hè này, M.U không thể bỏ qua vị trí Giám đốc thể thao, một người có thể vạch ra kế hoạch đưa đội chủ sân Old Trafford trở lại với những danh hiệu lớn như Premier League trong tương lai.

M.U: Solskjaer muốn học trò… cãi nhau để chơi tốt hơn

M.U: Solskjaer muốn học trò… cãi nhau để chơi tốt hơn

HLV Ole Gunnar Solskjaer nói các cầu thủ M.U cần phải tức giận, phẫn nộ với nhau trước mỗi trận đấu. Điều đó sẽ thúc đẩy tinh thần chiến thắng trong mỗi người lên cao.

Những phân tích gần đây về lý do M.U cần một giám đốc thể thao tập trung quá nhiều vào việc tạo ra sức hút các ngôi sao tới sân Old Trafford, mà quên mất rằng việc thiếu một cấu trúc và tiêu chí chuyển nhượng rõ ràng khiến M.U chịu nhiều tổn thất khi phải thanh lý những cầu thủ dư thừa.

Cơ chế thanh lý của M.U có vấn đề

Một nghịch lý rõ ràng: Đội hình M.U hiện tại vừa thiếu chiều sâu lại vừa thừa nhân sự. Tất cả đều thấy rõ điều đó trong màn trình diễn của một số cầu thủ trong trận M.U gặp Reading ở vòng 3 Cúp FA vừa qua. Ngoại trừ những cầu thủ đá chính trong suốt 5 trận đầu tiên của M.U dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, tương lai của nhiều cái tên khác tại sân Old Trafford là một dấu hỏi lớn, và khi được trao cơ hội, một vài trong số này cho thấy họ xứng đáng được M.U thanh lý ngay tháng Một này.

Cơ chế thanh lọc lực lượng của M.U rõ ràng đã lỗi thời so với những đối thủ như Man City hay Liverpool. Họ xây dựng được cấu trúc chuyển nhượng bắt kịp với lối chơi và điều này làm đẩy nhanh quá trình gạn lọc cầu thủ, giúp Pep Guardiola và Juergen Klopp sở hữu đội ngũ vừa nhỏ gọn, vừa chất lượng. Có rất ít cầu thủ ở dạng “hàng tồn” ở Anfield hay Etihad. Không khó để Man City thanh lý những cái tên như Samir Nasri, Aleksandar Kolarov, Fernando, Nolito, Wilfried Bony, Kelechi Iheanacho và Jason Denayer suốt hai kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, mang về số tiền hơn 60 triệu bảng. Tương tự, Liverpool cũng thu về 40 triệu bảng từ việc bán đi Dominic Solanke và Danny Ings, những tiền đạo thậm chí rất chật vật trong việc tìm một cơ hội xuất hiện trên băng ghế dự bị. Ở vị trí thủ môn, Man City bán Angus Gunn, thủ thành gần như không ra sân một phút nào, cho Southampton với mức giá 13 triệu bảng. Với Liverpool, họ dễ dàng thanh lý Danny Ward, thủ môn chỉ có vỏn vẹn 3 lần bắt chính, cho Leicester và thu về 12 triệu bảng.

Điều ngược lại đang diễn ra tại Old Trafford. M.U rất chật vật trong việc thanh lý những cái tên mất đi niềm tin của các HLV. Họ dễ dàng rơi vào hai trường hợp. Một, không thể đẩy đi những cầu thủ với chức năng đánh bóng ghế dự bị hoặc hiện diện cho đủ quân số. Hai, nếu có bán được thì mức phí thu về thua kém quá xa so với giá trị tương xứng của cầu thủ đó. Man City và Liverpool làm rất tốt việc đó đơn giản hai đội bóng này có những người chuyên trách việc mua bán cầu thủ, giải tỏa sức ép lên vai HLV hay ban lãnh đạo khi cần tìm đối tác mua bán ở cả phạm vi nội địa lẫn châu lục.

Nhu cầu Giám đốc thể thao là cần thiết

Cách duy nhất để M.U tạo ra cấu trúc chuyển nhượng như Man City và Liverpool đang có là tìm được một giám đốc thể thao, lý tưởng nhất là ngay trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Vị giám đốc thể thao ấy sẽ đảm trách việc thanh lý các cầu thủ M.U không còn hữu dụng muộn nhất là tháng Bảy này, nhằm làm tinh gọn đội ngũ và tạo ngân quỹ cho bất cứ HLV chính thức tiếp theo nào có thể dễ dàng đặt dấu ấn của mình trên thị trường chuyển nhượng.

Đội chủ sân Old Trafford cần tránh rơi vào cảnh phải thanh lý vội vàng các cầu thủ dư thừa trong những tuần cuối của các kỳ chuyển nhượng, qua đó gặp nhiều khó khăn trong việc tìm phương án bổ sung. M.U không chỉ cần thể hiện sự quyết đoán trong việc bán đi những ai, mà cần cả sự khôn ngoan để thu về số tiền tốt nhất cho mỗi phi vụ thanh lý.

Nhìn vào đội ngũ hiện tại, những gương mặt như Matteo Darmian, Marcos Rojo, Andreas Pereira, Fred, Juan Mata hay Scott McTominay có thể nằm trong danh sách cần thanh lý của M.U. Một giám đốc thể thao sẽ giúp M.U thanh lọc nhân sự nhanh gọn, tạo nền tảng cho cơ hội ở những mùa sau.

Đức Hùng (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN