TTVH Online

Sao K-pop gây tranh cãi với những bộ trang phục ‘quá lố’

04/01/2019 15:31 GMT+7

Khi các ngôi sao K-pop trình diễn trên sân khấu với những bộ trang phục hở quá “bạo”, nhiều người hâm mộ có tư tưởng bảo thủ thấy “gai mắt”, giới phê bình thấy “sốc” trong khi nhiều cư dân mạng coi những bộ trang phục ấy không phù hợp.

(Thethaovanhoa.vn) - Khi các ngôi sao K-pop trình diễn trên sân khấu với những bộ trang phục hở quá “bạo”, nhiều người hâm mộ có tư tưởng bảo thủ thấy “gai mắt”, giới phê bình thấy “sốc” trong khi nhiều cư dân mạng coi những bộ trang phục ấy không phù hợp.

Chị em siêu mẫu Gigi Hadid chụp ảnh đôi 'hở bạo' khiến người xem ngại ngùng

Chị em siêu mẫu Gigi Hadid chụp ảnh đôi 'hở bạo' khiến người xem ngại ngùng

Hai chị em siêu mẫu hàng đầu thế giới hiện nay Gigi và Bella Hadid chứng minh họ thân thiết thế nào khi cùng nhau chụp hình đôi hở 100% cho trang bìa tạp chí thời trang Vougue Anh.

Đêm 31/1, ngôi sao K-pop Hyolyn đã gây tranh cãi tại lễ trao giải Phim truyền hình KBS 2018 được tổ chức ở Seoul khi cô mặc bộ một mảnh màu bạc mà theo các nhà phê bình bộ trang phục này để lộ “vòng ba” quá nhiều.

Chú thích ảnh
Hyolyn trên sân khấu trình diễn tại lễ trao giải Phim truyền hình KBS 2018 diễn ra đêm 31/12/2018

Nhiều khán giả đã cắn môi hoặc cười ngượng nghịu khi họ chờ Hyolyn kết thúc màn trình diễn bị cho là quá khơi gợi của mình.

Hyolyn, cựu ca sĩ chính của nhóm nhạc K-pop nữ Sistar và hiện là một nghệ sĩ solo. Tại lễ trao giải Phim truyền hình KBS 2018, Hyolyn đã trình diễn ca khúc Spring Watch, ca khúc nền phim truyền hình Black Knight: The Man Who Guards Me (2017) và các ca khúc See SeaDally cô phát hành trong năm 2018.

Tại lễ trao giải thường niên này, bất cứ khi nào Hyolyn, được đánh giá là giọng ca nữ tài năng bậc nhất làng K-pop, xoay mình trong bộ trang phục “ít vải” đó, hàng trăm khách mời trong những bộ trang phục lịch lãm gần như “đóng băng”.

Hãng truyền thông KBS còn chiếu hình ảnh nhiều diễn viên “chết lặng” khi xem Hyolyn trình diễn trên sân khấu. Trông nhiều người căng thẳng và khó chịu.

Các nhà phê bình trực tuyến xoáy vào bộ trang phục của ngôi sao và họ bình luận: “Đây không phải là chương trình hòa nhạc của cô”, “Trang phục này không phù hợp với một lễ trao giải âm nhạc và cũng không phù hợp với một lễ trao giải phim truyền hình”, “Gương mặt của nhiều diễn viên theo dõi màn diễn này đã nói lên tất cả” và “Bộ trang phục đã làm hỏng cả màn diễn hay của cô”.

Trong bối cảnh các ca khúc và MV K-pop ngày càng có nhiều yếu tố gợi cảm hơn thì Hàn Quốc vẫn là một xã hội bảo thủ. Từ trang phục của Hyolyn, công chúng lại nhớ đến những trang phục gây tranh cãi khác của các ngôi sao K-pop, từng gây sốc giới phê bình và người hâm mộ.

Sistar

7 năm trước khi Hyolyn gây sốc với màn diễn tại lễ trao giải Phim truyền hình KBS 2018, thì nhóm nhạc nữ của cô là Sistar đã gây tranh cãi tại sự kiện tương tự hồi năm 2011 với bộ trang phục ngắn, màu đỏ và để lộ quá nhiều “da thịt”.

Chú thích ảnh

Theo nhiều khán giả, màn vũ đạo của Sistar khi trình diễn ca khúc So Cool cũng quá lố.

Hwasa

Hồi tháng 12/2018, Hwasa, thành viên nhóm nhạc nữ Mamamoo đã khiến nhiều người phải “nhíu mày” khi cô trình diễn tại lễ trao giải Âm nhạc châu Á 2018 ở Nhật Bản với trang phục bó sát người màu đỏ, để lộ nhiều “da thịt”.

Trong khi nhiều người ca ngợi sự tự tin của Hwasa thì nhiều người tranh cãi rằng bộ trang phục đó thật đáng xấu hổ.

Chú thích ảnh
Mamamoo trình diễn tại lễ trao giải Mama 2018 ở Nhật Bản, Hwasa đứng thứ 3 từ trái sang

Girls Generation

Khi nhóm nhạc nữ gồm 8 thành viên này trình diễn ở Hong Kong hồi năm 2012, các ca sĩ Tiffany và Taeyon đã khiến khán giả kinh ngạc khi xuất hiện trên sân khấu trong những bộ váy ngắn bó sát người khi họ thực hiện màn song ca nhạc phẩm Lady Marmalade.

Nhiều người sửng sốt khi thấy Tiffany và Taeyon trong những trang phục như thế bởi các thành viên của nhóm nhạc này vốn được biết đến với hình ảnh dễ thương.

Chú thích ảnh

Year 7 Class 1

Với những bộ trang phục ngắn và “hở bạo” này, nhiều người nhận thấy các thành viên của Year 7 Class 1 đã “đi quá xa” so với thời điểm họ ra mắt làng nhạc hồi năm 2014.

Chú thích ảnh

Ngoài những bộ trang phục lộ liễu kể trên, các động tác vũ đạo của Year 7 Class 1 cũng bị giới phê bình nhìn nhận là không “thuận mắt”.

Pritz

Khi nhóm nhạc gồm 4 thành viên này ra mắt hồi năm 2014, họ đã gây giới quan sát không chỉ với những bộ trang phục “hở bạo” mà còn gây tranh cãi với những bộ trang phục giống với quân phục của Đức quốc xã.

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, công ty quản lý của Year 7 Class 1 giải thích rằng các mũi tên trên tay áo của nhóm nhạc tượng trưng cho mong muốn “vươn rộng ra 4 hướng mà không bị giới hạn” của nhóm nhạc.

Tuấn Vĩ
Theo SCMP

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN