TTVH Online

Vì sao một Guardiola 'bất khả chiến bại' vẫn thường cúi đầu trước Klopp?

03/01/2019 14:03 GMT+7

Pep Guardiola là một trong những HLV thành công và giành nhiều danh hiệu nhất trong 1 thập kỷ trở lại đây. Tuy nhiên, giống như những người khác, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng có một đối thủ kỵ rơ. Nhân vật đó không ai khác chính là Juergen Klopp, người mà ông sẽ chạm trán ở cuộc đối đầu mang tính quyết định cho chức vô địch ở vòng 21 Ngoại hạng Anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola là một trong những HLV thành công và giành nhiều danh hiệu nhất trong 1 thập kỷ trở lại đây. Tuy nhiên, giống như những người khác, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng có một đối thủ kỵ rơ. Nhân vật đó không ai khác chính là Juergen Klopp, người mà ông sẽ chạm trán ở cuộc đối đầu mang tính quyết định cho chức vô địch ở vòng 21 Ngoại hạng Anh.

Man City vs Liverpool: Guardiola đã có 6 chiêu để hạ Liverpool

Man City vs Liverpool: Guardiola đã có 6 chiêu để hạ Liverpool

HLV Pep Guardiola đã lên kế hoạch chi tiết để Man City có thể giành chiến thắng trước Liverpool trong trận đại chiến ở vòng 21 Premier League, diễn ra trên sân Etihad.

Rạng sáng ngày 4/1 tới (theo giờ Việt Nam), HLV Pep Guardiola sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp dẫn dắt Man City. Nửa xanh thành Manchester sẽ đối đầu Liverpool với hy vọng thu hẹp khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng. Còn riêng Guardiola, người ông muốn gặp nhất chính là Juergen Klopp. Là một chiến lược gia đã giành tới 26 danh hiệu trong 9 năm và được xem là một trong những HLV hàng đầu thế giới nhưng Guardiola thường xuyên bị Klopp “ngáng đường”.

Trong số những người từng đối đầu với Guardiola hơn 10 lần trên cương vị HLV, Klopp là người có thành tích tốt hơn cả. Trong 15 lần chạm trán giữa hai người, Klopp thắng 8, hòa 2 và thua 5. Ngoài ra, Guardiola cũng chỉ giành được trung bình 1,13 điểm/trận trước chiến lược gia người Đức.

Các đội bóng của Guardiola luôn kết thúc mùa giải với thứ hạng cao hơn các đội bóng mà Klopp dẫn dắt dù là ở Bundesliga hay Ngoại hạng Anh tuy nhiên thành tích trong những cuộc đối đầu trực tiếp của cựu HLV Dortmund lại tốt hơn. Điều này càng được thể hiện rõ ở Ngoại hạng Anh vài mùa giải vừa qua khi thuyền trưởng hiện tại của Man City mới chỉ một lần vượt qua người đồng nghiệp (chiến thắng 5-0 trên sân nhà tháng 9/2017). Tại sao Guardiola dù được xem như một người bất khả chiến bại lại thường chật vật trước Klopp như vậy?

Chú thích ảnh
Juergen Klopp chính là đối thủ khó chịu nhất của Pep Guardiola cho đến lúc này trong sự nghiệp huấn luyện

Có những khía cạnh liên quan đến chiến thuật và tâm lý cần đề cập tới tuy nhiên một trong những yếu tố quan trọng nhất góp phần giúp Liverpool thường thắng Man City trong 2 năm qua chính là các cầu thủ tấn công của Klopp luôn sắc bén hơn trước khung thành. Trong 7 cuộc thư hùng giữa hai đội kể từ khi Guardiola đến nước Anh làm việc tới nay, trận đấu nào Man City cũng giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Trong số đó, chỉ có hai trận đấu The Citizens để đối phương dứt điểm nhiều hơn. Kể từ đầu mùa giải 2016/2017 tới nay, đoàn quân của Guardiola ghi 10 bàn từ 83 cú dứt điểm về phía khung thành Liverpool.

Tuy nhiên, con số đó vẫn chưa là gì nếu so với đội bóng vùng Merseyside. Theo thống kê, “Lữ đoàn đỏ” có 11 pha lập công chỉ sau 62 cú dứt điểm. Những con số thống kê không biết nói dối, nó chỉ ra rằng các chân sút Man City đã quá phung phí cơ hội trước khung thành Liverpool. Người hâm mộ hẳn vẫn chưa quên pha bỏ lỡ từ khoảng cách chỉ 1,6m của Leroy Sane khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía Liverpool trong trận tứ kết lượt đi Champions League mùa trước trên sân Anfield. Ngoài ra không thể không nhắc tới cú sút penalty lên trời của Riyad Mahrez ở lượt đi Ngoại hạng Anh mùa này.

Chú thích ảnh
Man City đã thua Liverpool ở 3 trong 4 lần gặp gỡ ở mùa giải trước, trong đó nổi bật là thất bại 0-3 ở tứ kết lượt đi Champions League

Thực tế, Guardiola rất lo lắng trước sự phí phạm của các học trò. Sau chiến thắng 3-1 trước Southampton ở vòng 20 vừa qua, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận: “Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, tỷ số đáng lẽ phải là 6-1 hay 7-1 rồi. Bạn bắt buộc phải ghi bàn, Liverpool sẽ không cho chúng tôi nhiều cơ hội đến như vậy đâu”.

Xét về khía cạnh tâm lý, Liverpool dường như là đội duy nhất có thể khiến hàng phòng ngự của Guardiola rơi vào thế hỗn loạn. Trong 7 lần gặp nhau giữa hai đội thì tới 6 trận khán giả thấy hàng công “Lữ đoàn đỏ” pressing liên tục và gây sức ép tới nghẹt thở đối phương thay vì giữ vị trí, điều mà đa số các đội khác vẫn làm.

Tháng 4/2018, Man City hành quân tới Anfield trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League với thành tích phòng ngự tốt nhất Ngoại hạng Anh làm hành trang và sau đó họ ngậm ngùi nhận thất bại 0-3. Sự cơ động và tần suất hoạt động cao, di chuyển liên tục của bộ ba Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane khiến các trung vệ như Nicolas Otamendi hay Vincent Kompany lúng túng rồi mắc những sai lầm mà cả mùa giải họ chưa từng phạm phải.

Guardiola chắc chắn sẽ phải lo lắng rằng mỗi khi đội bóng của ông nhận bàn thua trước Liverpool sẽ đều sụp đổ. Họ nhận 3 bàn thua trong 19 phút ở thất bại 0-3 trong trận tứ kết lượt đi, 2 bàn thua trong vòng 19 phút ở trận lượt về và để “Lữ đoàn đỏ” chọc thủng lưới 3 lần trong 9 phút trên sân Anfield lượt về Ngoại hạng Anh mùa giải 2017/2018, trận đấu mà họ thua 3-4.

Chú thích ảnh

Về mặt chiến thuật, Guardiola dường như sẽ giành kết quả tốt trước các đội bóng mà Klopp dẫn dắt nếu ông sử dụng một chiến thuật thận trọng. Điều đáng chú ý là cựu HLV Barcelona có vẻ đã nhận ra điều này khi cầm hòa 0-0 Liverpool ở lượt đi Ngoại hạng Anh hồi tháng 10. Họ triển khai bóng chậm rãi và bớt “điên cuồng” hơn. Thực chất, bài học này Guardiola từng nhận được khi làm việc tại Đức. Thời điểm đó, Dortmund dưới sự dẫn dắt của Klopp đã thắng Bayern Munich tới 4-2 ở Siêu cúp Đức tháng 7/2013. Để rồi sau đó khi “Hùm xám” đả bại Dortmund 3-0 tại Bundesliga, Guardiola đã sử dụng Javi Martínez, Toni Kroos và Philipp Lahm ở trung tuyến nhằm “bóp nghẹt” khu vực giữa sân của Dortmund.

Ngoài ra còn những yếu tố khác như việc Guardiola có thể than phiền rằng Man City của ông đáng lẽ đã lọt vào bán kết Champions League mùa trước nếu bàn thắng của Sane ở lượt về không bị thổi vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, xét một cách tổng thể, dù Guardiola đã từng “bắt nạt” bất cứ đối thủ nào nhưng Juergen Klopp vẫn luôn là kẻ ngáng đường khó chịu. Và ở cuộc thư hùng sắp tới, một trận đấu có tính quyết định tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, người hâm mộ The Citizens đang rất chờ đợi chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể đánh bại đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Những đối thủ khó chịu nhất của Guardiola, thống kê ít nhất 10 trận trên mọi đấu trường

- vs Juergen Klopp: giành trung bình 1,13 điểm/trận (sau 15 trận)

- vs Jose Mourinho: giành trung bình 1,77 điểm/trận (sau 22 trận)

- vs Arsene Wenger: giành 1,93 điểm/trận (sau 14 trận)

- vs Mauricio Pochettino: giành 2 điểm/trận (sau 14 trận)

- vs Unai Emery: giành 2,27 điểm/trận (sau 10 trận)

Nguyễn Hồng Phú
Theo The Times

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN