TTVH Online

Juventus lại đi trước phần còn lại

04/01/2019 07:25 GMT+7

Juventus không chỉ chiếm thế thượng phong so với các đối thủ cạnh tranh với họ trên đường đua Scudetto mà trên thị trường chuyển nhượng (TTCN) Juve cũng đi trước tất cả.

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus không chỉ chiếm thế thượng phong so với các đối thủ cạnh tranh với họ trên đường đua Scudetto mà trên thị trường chuyển nhượng (TTCN) Juve cũng đi trước tất cả.

Serie A nhìn lại 2018: Chuyện Koulibaly & sự vô đối của Juventus

Serie A nhìn lại 2018: Chuyện Koulibaly & sự vô đối của Juventus

Khép lại năm 2018, Serie A vẫn ghi nhận ưu thế tuyệt đối của Juventus trong cuộc đua vô địch. Mặt khác, những phản ứng khác nhau liên quan đến vụ Kalidou Koulibaly là một chi tiết đáng nói trong những ngày cuối năm.

Nếu chỉ các đội khác ở Serie A mua bán cầu thủ theo kiểu chắp vá, lụn vụn và khi chọn họ cũng rất hay chọn sai người thì Juventus lại hoàn toàn khác.

Juve đã mạnh sẽ càng mạnh hơn

Juve đã định hình lối chơi từ rất lâu rồi và chiến thuật của HLV Max Allegri áp dụng được coi là đã đạt đến độ linh hoạt và hợp lí cao nên vấn đề còn lại với Juve mỗi khi TTCN mùa Hè mở cửa hay TTCN mùa Đông luôn chỉ là đánh giá lại xem cỗ máy đang vận hành có mắt xích nào lỗi hoặc chưa đạt chuẩn như họ mong muốn không. Max Allegri sẽ làm việc này và sau khi ông xác định xong những vị trí cần nâng cấp thì việc còn lại đã có GĐTT Fabio Paratici lo.

Ông Paratici cùng các vệ tinh của mình sẽ bắt đầu lùng sục, tìm kiếm những cầu thủ sẵn có trên thị trường mà phù hợp với Juve nhất về những phương diện cơ bản từ phẩm chất đặc trưng, tuổi tác, tình trạng hợp đồng với CLB chủ quản, khả năng hòa nhập và phí chuyển nhượng.

Đó là việc mà Paratici thường làm rất tốt và Max Allegri chỉ việc chờ đợi chuyên gia mua bán cầu thủ này mang về những nhân tố như ông “đặt hàng” để tối ưu hóa Juve. Tất nhiên trong lúc chờ đợi hoặc giả như trên thị trường không có những cầu thủ phù hợp với nhiều tiêu chí mà Juve theo đuổi thì Max Allegri với khả năng tùy biến của mình vẫn có thể “liệu cơm gắp mắm” với những quân bài sẵn có. Bao mùa giải qua đã là như vậy và mùa Đông này cũng thế.

Juve đã xác định rõ từ lâu là họ bây giờ cần nâng cấp tuyến giữa và tiêu chí họ nhắm đến vẫn là những cầu thủ giá trung bình và rẻ hoặc CNTD (tất nhiên là phẩm chất của họ phải phù hợp với lối chơi của Juve). Đó là lí do vì sao mà những James Rodriguez (Bayern Munich) và Aaron Ramsey (Arsenal) được nhắm đến.

Họ đều thuộc diện đá sáng tạo, đều dễ chiêu mộ. Một người có giá chuyển nhượng chắc chắn không cao (James), người kia sắp mãn hạn hợp đồng với CLB chủ quản (Ramsey). Tất nhiên, họ không phải quá xuất sắc nhưng cho ngắn hạn (trong nửa cuối mùa giải) thì họ hoàn toàn có thể giúp Juve tăng chiều sâu đội hình và sẽ giúp nhà vô địch Serie A đã mạnh sẽ lại càng khó bị đánh bại hơn. Mùa Đông này Juve tạm thời tính thế. Còn những Isco (Real), Pogba (M.U) hay một tiền vệ tầm thế giới nào đó có thể là câu chuyện của mùa Hè.

Inter, Milan, Napoli... mua sắm chật vật

So với Juve, các đối thủ cạnh tranh truyền thống với họ như Inter, Milan, Napoli... gặp ba bất lợi lớn vào thời điểm này. Thứ nhất, nền tảng tài chính của các đội này không bằng Juve nên muốn “chơi lớn” cũng rất khó.

Thứ 2, sức hút với các ngôi sao của họ lúc này đương nhiên cũng không bằng Juve (đội bóng ổn định nhất, giàu thành tích nhất, thành công nhất Italy bao năm qua dĩ nhiên phải được phần lớn các ngôi sao ưu tiên lựa chọn hơn phần còn lại nếu tất cả đều theo đuổi một ngôi sao cùng lúc).

Thứ 3, Juve có một chuyên gia săn lùng cầu thủ mà các đối thủ của họ khó có thể sánh bằng. Đó là Fabio Paratici. Tài đánh giá và phát hiện nhân tài của ông Paratici đã được thực tế chứng minh quá rõ ràng.

Do gặp nhiều bất lợi như trên nên các đối thủ của Juve rất khó mua bán cầu thủ được như ý muốn. Milan muốn có Fabregas, Ibrahimovic, Luis Muriel (từ chối Milan để tới Fiorentina)... nhưng tất cả đều không đến với họ. Inter hay Napoli cũng đều đang rất chật vật tìm kiếm những miếng ghép họ mong muốn. Tất cả mới chỉ dừng ở những tin đồn xa xôi và chưa có thương vụ nào tỏ ra khả thi.

Do nền tảng nhân sự thấp hơn Juve nên vấn đề của những Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio... lớn hơn Juve rất nhiều khi họ có rất nhiều vị trí phải nâng cấp. Nhưng mua cầu thủ nào với họ lúc này là câu hỏi không dễ trả lời.

Trọng Tuệ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN