TTVH Online

CẬP NHẬT tối 31/12: Pogba nhận ‘chỉ thị’ từ Solskjaer. Guardiola chơi tâm lí chiến với Juergen Klopp

31/12/2018 20:55 GMT+7

Pogba nhận ‘chỉ thị’ từ Solskjaer. Guardiola chơi tâm lí chiến với Juergen Klopp. Đó là những tin nổi bật tối 31/12/2018.

(Thethaovanhoa.vn) - Pogba nhận ‘chỉ thị’ từ Solskjaer. Guardiola chơi tâm lí chiến với Juergen Klopp. Đó là những tin nổi bật tối 31/12/2018.

CẬP NHẬT sáng 31/12: Solskjaer chỉ ra điểm yếu của M.U. Man City nhận ‘hung tin’ trước đại chiến với Liverpool

CẬP NHẬT sáng 31/12: Solskjaer chỉ ra điểm yếu của M.U. Man City nhận ‘hung tin’ trước đại chiến với Liverpool

Solskjaer chỉ ra điểm yếu của M.U. Man City nhận ‘hung tin’ trước đại chiến với Liverpool. Đó là những tin nổi bật sáng 31/12/2018.

Ole Gunnar Solskjaer tiết lộ “chỉ thị” dành cho Paul Pogba

Chú thích ảnh

Ole Gunnar Solskjaer cho biết ông đã “quán triệt” cho Pogba đá nhô cao hơn và khuyến khích tiền vệ người Pháp xâm nhập cấm địa đối phương nhiều hơn trước trận đấu với Bournemouth. Kết quả là trận này Pogba tiếp tục lập cú đúp cho M.U. “Chúng ta đều biết Pogba sở hữu những phẩm chất gì. Tôi bảo anh ấy dâng cao và tiếp cận vòng cấm đối phương nhiều hơn nữa. Paul có thể sút bóng, đánh đầu hoặc chuyền bóng cho đồng đội. Anh ấy có sải chân dài và có thể xâm nhập vòng cấm đối phương trong một nốt nhạc”.

Guardiola chơi tâm lí chiến với Liverpool?

Chú thích ảnh

Trước trận quyết định với Liverpool ở vòng 21 Premier League, Pep Guardiola cho rằng đội bóng của ông sắp phải chống lại đối thủ có lẽ là mạnh nhất Châu Âu và Thế giới lúc này. “Liverpool đang có phong độ cao và có lẽ là đội bóng mạnh nhất Châu Âu và Thế giới lúc này. Biết làm sao được. Chúng tôi chỉ có thể tập trung vào việc của mình và làm tốt nhất có thể. Sau đó chúng ta sẽ xem chuyện gì diễn ra”. Hiện Liverpool vẫn bất bại sau 20 vòng đấu, đang dẫn đầu giải Ngoại hạng với 7 điểm nhiều hơn chính Man City thứ 2. Lượt đi hai đội hòa nhau 0-0 ở Anfield.

Maurizio Sarri thừa nhận vấn đề của Chelsea

Chú thích ảnh

Dù Chelsea đang xếp thứ 4 Premier League nhưng ông Maurizio Sarri thừa nhận đội bóng của mình đang gặp vấn đề nhân sự nghiêm trọng do có quá nhiều cầu thủ dính chấn thương. Mới nhất là trường hợp Giroud chấn thương mắt cá phải dùng nạng sau trận đấu với Crystal Palace. Trước đó, ông Sarri đã mất Fabregas, Ruben Loftus-Cheek, Drinkwater, Pedro, Odoi cùng vì chấn thương. Do cả Pedro lẫn Giroud đều chấn thương còn Morata không được trọng dụng nên hàng công Chelsea rất mỏng và gánh nặng ghi bàn dồn lên Eden Hazard càng lớn.

Arsenal khó khăn chồng chất

Đời không như là mơ. Bây giờ ông Unai Emery có lẽ mới cảm nhận được khó khăn thực sự mình đang gặp phải ở Emirates trong mùa đầu tiên dẫn dắt Arsenal. Pháo Thủ vẫn chưa vào được top 4 và đang bị M.U đuổi rất sát phía sau với đúng 3 điểm ít hơn. Đúng thời điểm căng thẳng của mùa giải thì Arsenal gặp vấn đề nhân sự nghiêm trọng ở hàng thủ do tất cả những Nacho Monreal, Hector Bellerin, Konstantinos Mavropanos, Rob Holding đều chấn thương. Thêm vào đó ở tuyến giữa Aaron Ramsey dường như đã quyết định ra đi vào cuối mùa và Emery vẫn chưa tìm được người thay thế. Trên hàng công, Lacazette khá mờ nhạt khiến gánh nặng ghi bàn dồn lên Aubameyang.

Juventus chờ đợi Aaron Ramsey

Chú thích ảnh

Juve được cho là đang đàm phán với người đại diện của Aaron Ramsey và tin tưởng sẽ có sự phục vụ của tiền vệ xứ Wales từ mùa giải tới. Ramsey sẽ hết hợp đồng với Arsenal cuối mùa này và dự kiến sẽ ra đi. Juve đề nghị trả Ramsey lương 6.5 triệu euro/mùa cộng với 1-1,5 triệu euro tiền thưởng tùy thuộc số trận ra sân và thành tích thi đấu. Nhà vô địch Serie A tin rằng đề nghị của họ không thấp hơn nhiều so với những gì Ramsey mong muốn nên họ sẽ đạt được thỏa thuận với tiền vệ Arsenal.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN