TTVH Online

Tổng thống Mỹ bất ngờ thăm Iraq

27/12/2018 07:36 GMT+7

Ngày 26/12, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm không báo trước đến Iraq.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/12, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm không báo trước đến Iraq.

Iraq không chấp nhận Mỹ đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ

Iraq không chấp nhận Mỹ đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ

Ngày 22/7, Đại sứ Iraq tại Nga Haidar Mansour Hadi tuyên bố Baghdad sẽ không bao giờ chấp thuận để Mỹ triển khai các căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ Iraq.

Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đến thăm căn cứ không quân Al Asad tại Iraq. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Trump đến một căn cứ của Mỹ tại Trung Đông trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm bất ngờ này, Tổng thống Trump khẳng định ông không hề có kế hoạch rút quân khỏi Iraq. Ông cho biết ông muốn rút lực lượng Mỹ từ Syria về nước và có thể sử dụng Iraq làm căn cứ để tiến hành các vụ tấn công chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) nếu cần thiết.

Theo ông Trump, Mỹ có thể tấn công IS “rất nhanh và mạnh” đến mức nhóm phiến quân này sẽ “không biết chuyện gì xảy ra”.

Dự kiến, trên đường trở về Washington, Tổng thống Trump sẽ ghé thăm lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân Ramstein (Đức).

TTXVN/Vi Diệu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN