TTVH Online

Chelsea: Từ bỏ Morata là điều đúng đắn

27/12/2018 14:25 GMT+7

Để cạnh tranh các danh hiệu, Chelsea cần một tiền đạo sắc sảo, người có thể ghi 20 bàn/mùa. Alvaro Morata hay Olivier Giroud rõ ràng không phải mẫu cầu thủ như vậy

(Thethaovanhoa.vn) - Để cạnh tranh các danh hiệu, Chelsea cần một tiền đạo sắc sảo, người có thể ghi 20 bàn/mùa. Alvaro Morata hay Olivier Giroud rõ ràng không phải mẫu cầu thủ như vậy.

NÓNG: Chelsea và AC Milan đạt thỏa thuận trao đổi Morata và Higuain

NÓNG: Chelsea và AC Milan đạt thỏa thuận trao đổi Morata và Higuain

Theo các nguồn tin từ Italia, Higuain sẽ cập bến Chelsea với bản hợp đồng cho mượn 6 tháng. Và ở chiều ngược lại, Morata sẽ tới Milan theo dạng cho mượn 18 tháng.

Những ngày vừa qua, báo chí Italy và Anh đồng loạt đưa tin Chelsea và AC Milan đã đạt được thỏa thuận trao đổi tiền đạo với nhau. Theo đó, Gonzalo Higuain sẽ tái hợp với người thầy cũ Maurizio Sarri tại Stamford Bridge, còn chiều ngược lại, Alvaro Morata sẽ quay trở lại Italy một lần nữa. Chelsea sẽ mượn Higuain với thời hạn 6 tháng kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Đối với Morata, đội chủ sân Stamford Bridge thoải mái cho AC Milan mượn 18 tháng.

Quyết định này thể hiện sự ngán ngẩm của ban lãnh đạo Chelsea đối với chân sút Morata. Tiền đạo người Tây Ban Nha gia nhập The Blues từ mùa Hè 2017 với kỳ vọng sẽ thay thế Diego Costa trong vai trò mũi nhọn dẫn CLB tới những danh hiệu lớn. Ban đầu anh khởi đầu khá suôn sẻ khi liên tục ghi bàn. Tuy nhiên, phong độ Morata đi xuống kể từ khi gặp chấn thương. Sự sa sút đó khiến đội chủ sân Stamford Bridge thậm chí đã phải bỏ 18 triệu bảng để đưa Olivier Giroud về như một phương án chữa cháy ngắn hạn.

Chú thích ảnh
Morata khiến Chelsea phải tiêu tốn nhiều tiền cho vị trí tiền đạo

Mùa giải năm nay mọi chuyện cũng không khả quan hơn với Morata là bao. Tiền đạo 26 tuổi vẫn tỏ ra lạc lõng tại Premier League. HLV Sarri trong nỗ lực cuối đã buộc phải sử dụng Eden Hazard ở vai trò số 9 ảo. Tất cả cho thấy sự bất lực của ông trong việc tìm lại cảm giác ghi bàn cho Morata. Hơn một mùa giải đã trôi qua, Chelsea không thể trao thêm niềm tin cho Morata nữa.

Sự vô duyên của Morata khiến Chelsea không chỉ phải tốn kém trên thị trường chuyển nhượng mà còn gây ảnh hưởng tới thành tích của CLB. Đầu mùa giải này, đội bóng của Sarri đã khởi đầu khá tốt nhưng tới nay họ đã hụt hơi. Nguyên nhân chính do Chelsea không có một tiền đạo có khả năng quyết định trận đấu.

Chú thích ảnh
Morata khiến Chelsea bỏ lỡ nhiều cơ hội

Chelsea cần một tiền đạo sắc sảo, người có thể ghi 20 bàn/mùa. Morata hay Giroud rõ ràng không phải mẫu cầu thủ như vậy. Sử dụng Hazard ở vị trí cao nhất trên hàng công sẽ chỉ là phương án tạm thời. Thậm chí, mượn Higuain cũng không phải sự kỳ vọng đáng chờ đợi. Anh hiện đã 31 tuổi. Cùng với Giroud, Chelsea đang sở hữu hàng công cao tuổi. Nếu Chelsea có mua đứt Higuain vào cuối mùa thì họ không thể trông chờ bộ đôi Higuain – Giroud có thể đi xa cùng CLB.

Chú thích ảnh
Vẫn chưa tiền đạo nào thay thế được Drogba tại Chelsea

Mùa Hè tới, Higuain dù có tiếp tục ở lại sân Stamford Bridge hay không thì Chelsea vẫn phải mua một tiền đạo trẻ và chất lượng. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là Chelsea phải bán được Morata. Khoản tiền từ cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ giúp Chelsea đạt được mục tiêu dễ hơn mà không phải lo nghĩ về cân bằng tài chính.

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN