TTVH Online

Cuộc đua vô địch Premier League: Điểm mạnh, điểm yếu của 3 ứng viên Liverpool, Man City và Tottenham

25/12/2018 06:30 GMT+7

Cuộc đua song mã ở Premier League nay đã trở thành cuộc đua tam mã. Liverpool, Man City và Tottenham đang bám đuổi nhau trên BXH và tạo nên cục diện gay cấn.

(Thethaovanhoa.vn) – Cuộc đua "song mã" ở Premier League nay đã trở thành cuộc đua "tam mã". Liverpool, Man City và Tottenham đang bám đuổi nhau trên BXH và tạo nên cục diện gay cấn.

Klopp nói về chấn thương của Salah sau vụ khóa tay của Ramos khiến fan Liverpool cay mũi

Klopp nói về chấn thương của Salah sau vụ khóa tay của Ramos khiến fan Liverpool cay mũi

HLV Juergen Klopp tiết lộ lí do khiến Mohamed Salah có phong độ kém ở giai đoạn đầu mùa giải này.

1.Liverpool (48 điểm)

Liverpool, Tottenham, Man City, Premier League, lịch thi đấu Premier League, trực tiếp Premier League

+Điểm mạnh: Hàng thủ. Mặc dù HLV Juergen Klopp có trong tay nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc là Salah, Firmino, Mane, Shaqiri, Sturridge và Origi nhưng chính hàng phòng ngự đã biến Liverpool trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch ở mùa giải này.

Đội bóng chủ sân Anfield mới chỉ thủng lưới 7 bàn ở Premier League mùa này. Van Dijk đang thi đấu xuất sắc ở hàng thủ của Liverpool. Jamie Redknapp, cây bút của Sportsmail cho rằng trung vệ người Hà Lan là sự kết hợp của John Terry, Rio Ferdinand và Vidic. Trong khi đó, khung thành của Liverpool được trấn giữ bởi Alisson, người đang có phong độ xuất sắc và thậm chí còn vượt trội so với Pepe Reina, thủ môn xuất sắc nhất mà Liverpool từng có trong kỷ nguyên Premier League.

Những cầu thủ như Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez và Andrew Robertson xứng đáng được khen ngợi vì màn trình diễn của mình. Cả ba đều đã tiến bộ rất nhiều so với mùa giải trước.

+Điểm yếu: Liverpool không có điểm yếu rõ ràng nào, nhưng hàng tiền vệ của họ không có cầu thủ đẳng cấp thế giới nào. Tuy nhiên các tiền vệ của Liverpool chơi rất gắn kết và họ cũng có chiều sâu ở vị trí này. 

Nếu như Salah hoặc Firmino chấn thương và vắng mặt trong khoảng thời gian dài, việc ghi bàn sẽ vấn đề lớn với đội bóng chủ sân Anfield khi mà Sturridge và Origi vẫn chưa thể đem lại cảm giác yên tâm.

+Ngôi sao: Van Dijk. Liverpool thi đấu tốt hơn khi trung vệ người Hà Lan góp mặt. Có thể nói Van Dijk xứng đáng đến từng xu mà Liverpool bỏ ra để chiêu mộ hậu vệ này.

+Chuyển nhượng tháng Giêng: Liverpool không cần phải gấp gáp để tăng cường lực lượng vào tháng Giêng tới. Tuy nhiên Chelsea đang dẫn đầu cuộc đua giành sự phục vụ của Christian Pulisic. Klopp biết rất tõ tài năng của Pulisic, do cầu thủ này gia nhập Dortmund trong thời kỳ mà HLV người Đức vẫn còn đang dẫn dắt đội bóng chủ sân Signal Iduna Park. Ông Klopp chắc chắn sẽ không muốn Pulisic lọt vào tay của Chelsea. Đây là lúc mà Liverpool cần phải hành động.

2.Man City: 44 điểm

Liverpool, Tottenham, Man City, Premier League, lịch thi đấu Premier League, trực tiếp Premier League

+Điểm mạnh: Tấn công. Man City là đội sớm nhất cán đích ghi 50 bàn ở mùa giải này. Chính hàng công sắc bén đã khiến đội bóng của Pep Guardiola trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League. Với những cá nhân như Sergio Aguero, Leroy Sane, Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, David Silva, Bernardo Silva và Gabriel Jesus, Man City có thể khiến bất cứ hàng thủ nào cũng phải e dè.

+Điểm yếu: Man City không có cầu thủ dự phòng nào thay thế được Fernandinho ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Ngôi sao người Brazil đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức cho các đợt tấn công của Man City. Việc không mua được Jorginho trong mùa Hè năm nay có thể ảnh hưởng tới cơ hội giành chức vô địch của Man City.

+Ngôi sao: Sergio Aguero. De Bruyne là một cầu thủ quan trọng của Man City, nhưng khi tiền vệ người Bỉ vắng mặt, đội bóng của Pep Guardiola vẫn sống tốt nhờ vào Sterling, Sane và Mahrez.

Tuy nhiên khi Aguero vắng mặt dài hạn, đó có thể sẽ là nỗi lo lớn với Pep Guardiola. Gabriel Jesus chưa thực sự thay thế được chân sút người Argentina.

+Kỳ chuyển nhượng mùa Đông: Man City có thể đưa về 1 tiền vệ phòng ngự để dự phòng cho Fernandinho. Rõ ràng là Pep rất muốn tăng cường lực lượng trong mùa Đông này.

Tottenham: 42 điểm

Liverpool, Tottenham, Man City, Premier League, lịch thi đấu Premier League, trực tiếp Premier League

+Điểm mạnh: Tấn công. Harry Kane là một cây săn bàn và được hỗ trợ bởi Dele Alli, Christian Eriksen, Son-Heung min và Lucas Moura. Bộ tứ cầu thủ tấn công này có thể tự tạo ra những cơ hội ghi bàn. Chưa hết, HLV Mauricio Pochettino vẫn còn 1 cầu thủ dự phòng chất lượng là Erik Lamela. Cuối tuần trước, Tottenham đã thể hiện khả năng tấn công đáng sợ của mình khi ghi 6 bàn vào lưới Everton ngay tại Goodison Park.

+Điểm yếu: Chiều sâu đội hình. Tottenham có những cầu thủ giỏi nhưng vấn đề là họ lại thiếu chiều sâu đội hình. Nếu như Harry Kane vắng mặt vì chấn thương, đó sẽ là nỗi lo lớn của Tottenham bởi họ không có tiền đạo nào đủ sức lấp chỗ trống của cầu thủ người Anh.

Tottenham thường đôn những cầu thủ từ đội trẻ lên để tăng cường lực lượng. Tiền vệ 18 tuổi Oliver Skipp là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên để cạnh tranh chức vô địch với Man City và Liverpool, Tottenham cần có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm hơn.

+Ngôi sao: Harry Kane. Tiền đạo người Anh đóng vai trò quan trọng đối với khả năng cạnh tranh chức vô địch của Tottenham và chân sút này đang ngày càng tiến bộ.

+Kỳ chuyển nhượng mùa Đông: Chủ tịch của Tottenham, Daniel Levy rất thực dụng và khá dè dặt trong việc mua sắm cầu thủ. Ông Levy không muốn những mục tiêu chuyển nhượng của Tottenham bị đội giá nhưng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, điều đó lại thường xảy ra. Vì vậy Tottenham thường khá im lặng trong TTCN mùa Đông. Nhưng do M.U đang chèo kéo HLV Pochettino và nhà cầm quân người Argentina này lại chẳng được mua sắm cầu thủ nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018, do vậy Tottenham có thể sẽ phải thay đổi chính sách của mình. Và nếu như họ chịu móc hầu bao, cơ hội giành chức vô địch của Tottenham cũng sẽ lớn hơn.

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN