TTVH Online

Mourinho điêu đứng vì bức ảnh bên gái lạ

24/12/2018 18:14 GMT+7

Một tuần sau khi bị Man United sa thải, cánh săn ảnh bắt gặp Jose Mourinho cùng con trai tới sân vận động ở quê nhà xem một trận bóng đá. “Người đặc biệt” muốn dành thời gian này nghỉ ngơi bên gia đình.

(Thethaovanhoa.vn)- Một tuần sau khi bị Man United sa thải, cánh săn ảnh bắt gặp Jose Mourinho cùng con trai tới sân vận động ở quê nhà xem một trận bóng đá. “Người đặc biệt” muốn dành thời gian này nghỉ ngơi bên gia đình.

Jose Mourinho đã chạm đáy sự nghiệp, cần phải đổi mới chính mình

Jose Mourinho đã chạm đáy sự nghiệp, cần phải đổi mới chính mình

Nếu như Jose Mourinho vẫn giữ nguyên cách làm việc hiện tại, sẽ rất khó để HLV người Bồ Đào Nha tìm được công việc ở một đội bóng lớn cũng như gặt hái thành công giống như trong quá khứ. 

Tuy nhiên, bình yên có vẻ là điều xa xỉ với một người nổi tiếng như Mourinho.

Những bức ảnh bị xóa

Vài ngày qua, một số tài khoản trên mạng xã hội đồng loạt tung những bức ảnh của Mourinho bên cạnh một cô gái tóc vàng. Ảnh đa số chụp Mourinho và người phụ nữ này trong các chuyến đi tới nhiều nơi trên thế giới. Ít giờ sau khi phát tán, các tài khoản trên hoặc biến mất hoặc chuyển đổi sang trạng thái riêng tư. Những bức ảnh liên quan tới Mourinho bị xóa.

Trước khi điều đó xảy ra, tờ The Sun đã kịp lưu giữ lại 1 bức ảnh. Trong bức hình này, Mourinh mặc chiếc áo phông màu xanh nhạt, thoải mái ngồi bên cô gái tóc vàng đang cười rạng rỡ. Trang báo của Anh nhanh chóng tìm ra danh tính của người phụ nữ bên cạnh Mourinho. Đó là Prue Carter-Robinson, 41 tuổi, Giám đốc dự án toàn cầu của hãng IBM tại Anh. Prue Carter-Robinson đang sinh sống trong dinh thự trị giá 1,2 triệu bảng ở phía Bắc London.

Chú thích ảnh
Bức ảnh Mourinho chụp cùng Prue Carter-Robinson ở Madrid năm 2010

The Sun khẳng định bức ảnh được chụp vào tháng 9/2010 tại Madrid (Tây Ban Nha), thời điểm Mourinho đang dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu. Theo tìm hiểu của The Sun, đó chính là thời điểm Mourinho quen biết Prue Carter-Robinson thông qua giới thiệu của một người bạn chung. Prue Carter-Robinson trở thành người tình của Mourinho từ đó. The Sun nghi ngờ Prue Carter-Robinson chính là lý do khiến Mourinho quyết tâm trở lại với bóng đá Anh bằng việc nhận lời dẫn dắt Chelsea năm 2013. Mối quan hệ kéo dài trong 8 năm qua, kể cả khi Mourinho đã chuyển sang làm việc tại M.U.

Phản ứng của Mourinho

The Sun đã liên hệ với Prue Carter-Robinson. Đáp lại câu hỏi về mối quan hệ với Mourinho là câu trả lời: “Tôi không biết các bạn đang nói về điều gì”. Prue Carter-Robinson lập tức tắt máy. Theo các nguồn tin, người phụ nữ này chưa kết hôn. Cô vừa tạm nghỉ công việc ở IBM để tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới.

Về phần Mourinho, hay tin The Sun có được bức ảnh chụp ông và Prue Carter-Robinson, HLV Bồ Đào Nha đã liên hệ với trang báo này. Mourinho yêu cầu The Sun phải giữ im lặng về sự việc. Nếu đăng tải bức ảnh, ông sẽ khởi kiện. Tuy nhiên, lời đe dọa của Mourinho không có tác dụng.

Chú thích ảnh
Mourinho bên vợ và 2 con

Đây không phải lần đầu tiên Mourinho bị tố có quan hệ vụng trộm ngoài hôn nhân. Chiến lược gia 55 tuổi từng qua lại với bà chủ cửa hàng hoa Elsa Sousa thời còn dẫn dắt CLB Uniao de Leiria ở quê nhà Bồ Đào Nha. Chính Elsa Sousa đã lên báo tiết lộ câu chuyện này vào năm 2007: “Ông ấy nói với tôi là đang ly thân vợ vì hôn nhân không hạnh phúc. Ông ấy thề thốt với tôi rằng đó là sự thật”.

Trước những tin đồn, Mourinho chưa một lần lên tiếng. Ông duy trì cuộc sống hôn nhân bên cạnh người vợ từ thuở thanh mai trúc mã, Matilde Faria cùng 2 người con Matilde và Jose Jr. Năm 2013, Mourinho từng xăm hình vợ và 2 con lên cánh tay. Năm 2016, Mourinho trải qua 2 chuyến bay từ Anh trở về Bồ Đào Nha chỉ trong vòng 24 giờ khi vợ ông phải nhập viện cấp cứu vì biến chứng sau một ca mổ.

Chú thích ảnh
Mourinho trở về Bồ Đào Nha đón Giáng sinh sau khi bị M.U sa thải

Trước báo giới, Mourinho luôn tri ân sự hy sinh của vợ cho những thành công mà ông có được trong sự nghiệp. Mourinho từng nói: “Điều bí mật trong mọi thứ là tình yêu. Nếu bạn thành công trong bất cứ công việc gì, tôi tin rằng đó là bởi bạn yêu công việc đó. Và nếu bạn có một gia đình thành công là bởi những thành viên trong đó yêu thương nhau. Tình yêu là thứ căn bản nhất cần có”.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN