TTVH Online

BXH nghệ sĩ Hàn có doanh thu bán đĩa cao nhất mọi thời đại tại Nhật: BTS chỉ đứng thứ 6

23/12/2018 20:49 GMT+7

Nhật Bản là quốc gia mà các nhóm nhạc, ca sĩ kiếm được hàng tấn tiền bán đĩa nhờ mức giá cao.

(Thethaovanhoa.vn) – Nhật Bản là quốc gia mà các nhóm nhạc, ca sĩ kiếm được hàng tấn tiền bán đĩa nhờ mức giá cao.

Jimin BTS lần đầu lên bìa tạp chí một mình, phần thưởng xứng đáng

Jimin BTS lần đầu lên bìa tạp chí một mình, phần thưởng xứng đáng

Không còn nghi ngờ gì, BTS là nhóm nhạc nam có bước đột phá hoành tráng nhất năm 2018. Jungkook, Jimin, V, Suga, RM, Jin và J-Hope đã làm chấn động làng nhạc, và cuối cùng, được công nhận xứng đáng.

BXH Oricon của Nhật Bản mỗi năm lại tung ra BXH doanh thu thường niên. Dưới đây là danh sách các nghệ sĩ Hàn Quốc có doanh thu tích lũy cao nhất mọi thời đại tại Nhật Bản:

1. TVXQ (9.685.916 đĩa): 417 triệu USD (hơn 9.700 tỷ VNĐ)

Chú thích ảnh

2. BoA (8.118.749 đĩa): 161 triệu USD (khoảng 3.748 tỷ VNĐ)

Chú thích ảnh

3. Girls’ Generation (3.495.160 đĩa): 156 triệu USD (khoảng 3.632 tỷ VNĐ)

Chú thích ảnh

4. Kara (3.877.892 đĩa): 148 triệu USD (khoảng 3.445 tỷ VNĐ)

Chú thích ảnh

5. Big Bang (2.504.006 đĩa): 123 triệu USD (khoảng 2.863 tỷ VNĐ)

Chú thích ảnh

6. BTS (2.877.915 đĩa): 83 triệu USD (khoảng 1.932 tỷ VNĐ)

Chú thích ảnh

7. 2PM (1.989.748): 65 triệu USD (khoảng 1.513 tỷ VNĐ)

Chú thích ảnh

8. SHINee (2.063.766 đĩa): 58 triệu USD (khoảng 1.350 tỷ VNĐ)

Chú thích ảnh

9. Twice (2.100.386 đĩa): 49 triệu USD (khoảng 1.140 tỷ VNĐ)

Chú thích ảnh

10. CNBlue (1.126.338 đĩa): 37 triệu USD (khoảng 861 tỷ VNĐ)

Chú thích ảnh

Giả Bình (Theo AllKpop)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN